thethaovanhoa.vn

Sẽ bốc và tiêu hủy toàn bộ chất thải nguy hại tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh

02/12/2008 13:09 GMT+7

Đây là khẳng định của GĐ Cty MTĐT TP.HCM ngày 1/12 về giải pháp xử lý hàng trăm tấn chất thải độc hại được chôn lấp không đúng quy định tại Đông Thạnh.

(TT&VH) - Đây là khẳng định của ông Huỳnh Minh Nhựt, GĐ Cty môi trường đô thị TP.HCM với báo chí trong buổi trao đổi hôm qua 1/12 về giải pháp xử lý hàng trăm tấn chất thải độc hại đang được chôn lấp không đúng quy định tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

>>> Hai xe tải đổ trộm gần 650 tấn chất thải nguy hại

Cụ thể, ông Huỳnh Minh Nhựt cho biết: từ ngày 2/12, Công ty môi trường đô thị sẽ tiến hành bốc dỡ toàn bộ khối lượng chất thải nguy hại tại các hố chôn lấp. Sau đó, các xe tải chuyên dụng sẽ chở khối lượng chất thải này về lò đốt chất thải rắn tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để thiêu hủy theo đúng quy định.


Nhận trách nhiệm về sự việc chất thải nguy hại được chôn lấp khi không có giấy phép theo quy định, cũng như cách thức chôn lấp chưa đúng quy chuẩn làm vương vãi chất thải ra khu vực ngoài hố chôn lấp, ông Nhựt cho biết: Năm 2006, Sở TN&MT đã cấp giấy phép cho Cty môi trường đô thị được lưu giữ chất thải nguy hại để làm nguyên liệu phục vụ nhà máy đốt chất thải có công suất 21 tấn/ngày. Đến nay giấy phép này đã hết hạn và Cty môi trường đô thị đang chờ được cấp mới.

Sau khi được Cục Bảo vệ môi trường - Bộ TN&MT - cấp giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại số 5678.022X, ngày 12/3/2008, Cty môi trường đô thị đã ký nhiều hợp đồng với các doanh nghiệp khác để tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hại trong phạm vi từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Cà Mau.

Đáng lẽ, toàn bộ khối lượng chất thải sau khi được đưa về Công trường xử lý rác Đông Thạnh phải được thiêu hủy nhưng do tiến độ xây dựng nhà máy đốt chất thải có công suất 21tấn/ngày quá chậm, nên chất thải nguy hại phải chôn tạm. Theo đúng tiến độ thì tháng 10/2008, nhà máy phải đi vào hoạt động, nhưng do lạm phát tăng cao nên không có đơn vị tham gia đấu thầu. Vì vậy, Cty này đành phải chờ đến năm 2009 mới vận hành được nhà máy đốt rác thải nguy hại. Tuy nhiên, lượng chất thải nguy hại vẫn tập kết về theo hợp đồng nên dẫn đến việc bị cảnh sát môi trường lập biên bản hành vì hành vi gây ô nhiễm môi trường vào chiều 28/11.

Trong một diễn biến khác có liên quan, cũng chiều qua 1/12, một số đại biểu của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.HCM cũng đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trạng chôn chất thải nguy hại tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh. Sau khi kiểm tra, các đại biểu đã đề nghị Cty môi trường đô thị phải dừng ngay các hợp đồng tiếp nhận chất thải nguy hại và sớm có biện pháp xử lý khối lượng chất thải nguy hại hiện đang nằm trong các hố chôn lấp.

Dự kiến, trong họp cuối năm của HĐND TP.HCM diễn ra vào ngày 2/12, sự việc chôn lấp hàng trăm tấn chất thải nguy hại có nguồn gốc từ các địa phương khác tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh sẽ được các đại biểu chất vấn về trách nhiệm của ngành tài nguyên và môi trường.

Giáng Thăng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN