
Hội chợ của những người vượt qua số phận
Không mặc cảm với tật nguyền. Không cam chịu số phận. Họ đã vươn lên, khẳng định mình vẫn có ích cho xã hội. Đã có một hội chợ của những người như thế.
(TT&VH Online) - Không mặc cảm với tật nguyền. Không cam chịu số phận. Họ đã vươn lên, khẳng định mình vẫn có ích cho xã hội. Đã có một hội chợ của những người như thế.
Hội chợ triển lãm hàng hóa do người khuyết tật sản xuất đã diễn ra vào ngày 30/11 tại Triển lãm Vân Hồ. Chiều cùng ngày, Hội chợ việc làm cho người khuyết tật cũng đã được khai mạc thu hút hàng ngàn lao động là người khuyết tật.
Người khuyết tật vẫn có thể lao động, sản xuất, tạo ra những mặt hàng hấp dẫn người sử dụng
Năm nay, Liên hợp quốc lấy Ngày Quốc tế Người khuyết tật là “Công ước về quyền của người khuyết tật: Nhân phẩm và công bằng cho tất cả chúng ta”. Trong suốt 60 năm qua, Liên hợp quốc đã luôn hướng tới các nguyên tắc quốc tế về nhân phẩm và công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử với người khuyết tật. Các nguyên tắc này được “bảo hộ” trong Tuyên ngôn Nhân quyền và các hiệp ước về quyền của con người và Công ước về Quyền của NKT được xây dựng dựa trên khuôn khổ đó.
Đối với tình hình ở Việt Nam, ông John Hendra, đã nêu nhận định: Việt Nam đã vượt qua những thách thức, rào cản, xây dựng được Kế hoạch Hành động quốc gia để hỗ trợ NKT, nhiều văn kiện khác cũng có những điều khoản bảo vệ quyền của NKT. Hơn nữa, cả nước đang nỗ lực để đưa trẻ khuyết tật đến trường học, cung cấp việc làm, cơ hội đào tạo, hỗ trợ tài chính và chăm sóc sức khoẻ cho NKT. Cộng đồng đã hiểu hơn về các nhu cầu và quyền lợi của NKT. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đang hỗ trợ đáng kể cho đối tượng này thông qua các hoạt động hỗ trợ về tài chính, tư vấn chính sách… Tuy nhiên, vấn đề việc làm và tạo thu nhập cho NKT vẫn đang là vấn đề nổi cộm ở Việt Nam, khi mà một tỷ lệ lớn người khuyết tật vẫn đang thất nghiệp, còn đối với hầu hết số người có việc làm thì công việc bấp bênh, không thuộc thị trường chính thức, thu nhập thấp.
Hội chợ việc làm cho NKT là một ví dụ tuyệt vời về những việc mà cộng đồng xã hội cần phải làm cho NKT. Qua đây, các doanh nghiệp có cơ hội để thấy rằng NKT vẫn luôn là những người lao động có năng lực, có khả năng và nhu cầu mong muốn có việc làm, tạo thu nhập nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình, không trở thành gánh nặng của xã hội. NKT cũng như những người khác trong cộng đồng, họ cũng có khát vọng về một cuộc sống ấm no, được gắn kết với xã hội và sống có ý nghĩa. Điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu họ và gia đình được tăng quyền năng và khi mà mỗi người trong chúng ta hoàn thành phần trách nhiệm của mình trong việc tạo ra một môi trường bình đẳng cho tất cả mọi người.
T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN