Carlo Petrini, cựu cầu thủ của các CLB Genova, Milan, Torino và Roma đã tiết lộ cách thức dùng doping của các cầu thủ Italia trong thập kỷ 70.
(TT&VH Online) - Carlo Petrini, cựu cầu thủ của các CLB Genova, Milan, Torino và Roma đã tiết lộ cách thức dùng doping của các cầu thủ Italia trong thập kỷ 70, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho kênh truyền hình “Sky 24”.
“Ngoài uống một số loại thuốc, tôi còn phải tiêm. Tôi nhớ lần đầu tiên bác sỹ, nhân viên mát-xa và huấn luyện viên vào phòng thay đồ. Viên bác sỹ cầm một chiếc lọ trên tay, giống như một chai nước cam. Vào thời điểm đó, CLB không có loại ống tiêm bơm một lần rồi vứt, nên năm cầu thủ phải dùng chung một ống tiêm”, cựu cầu thủ đã sử dụng doping kể lại.
“Sau khi tiêm xong, Carlo Petrini kể tiếp, các cầu thủ hiểu ngay họ vừa bị làm gì, vì họ có thể chạy, nhảy, ngã, vùng dậy lao về phía cầu môn đối phương như điên mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả, trong khi đầu óc vẫn minh mẫn. Sức khỏe lúc đó là vô địch”.
Tuy nhiên, cựu cầu thủ Italia trong những năm 70 cho biết có trận ông đã phải lè ra một loại nước dãi màu xanh, phải nhổ ngay ra nếu không muốn bị ngạt, lưỡi thì sưng vù lên và mãi đến ba bốn giờ sáng mới ngủ được vì mệt mỏi.
Petrini khẳng định cách thức doping như trên diễn ra thường xuyên trong nền “calcio” (bóng đá) của Italia trong những năm 70.
Cựu cầu thủ của Genova, Milan, Torino và Roma đã tiết lộ những thông tin trên trong một chương trình nói về căn bệnh ELA (esclerosis lateral amiotrofica) liên quan đến doping đã làm cho 15 cầu thủ từng chơi bóng ở Italia thiệt mạng và 50 người khác bị ảnh hưởng về sức khỏe.
Khang Chi