Hôm qua 26/11/2008, Hội thảo Á- Âu về Chính sách Văn hóa đã khai mạc tại Hà Nội.
(TT&VH) - Hôm qua 26/11/2008, Hội thảo Á- Âu về Chính sách Văn hóa đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là hội thảo do Bộ VH-TT&DL tổ chức, với sự tham dự của nhiều chuyên gia về quản lý văn hóa trong khối ASEAN và Liên minh Châu Âu, cũng như đại diện của một số Trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Các đại biểu sẽ tham gia thảo luận theo 4 chủ đề chính: Chính sách phát triển hài hòa và bền vững của Văn hóa và Du lịch, Chính sách Bảo tồn và Phát huy Di sản Văn hóa, Dân tộc thiểu số và Chính sách đa dạng văn hóa, Chính sách về công nghiệp văn hóa và công việc sáng tạo trong ASEAN.
Cuộc hội thảo trên được tiến hành trên cơ sở của 2 bản báo cáo có tên Báo cáo Quốc gia về Hiện trạng Văn hóa Việt Nam và Chính sách Văn hóa Việt Nam: Cải cách trong thời kỳ đổi mới. Bản báo cáo thứ nhất được Viện Văn hóa Nghệ thuật VN thực hiện trong thời gian từ 2000-2004, bản báo cáo thứ hai được một số chuyên gia của Thụy Điển, Phần Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc… thực hiện dựa trên những chuyến khảo sát trong các năm 2006, 2007. Việc xây dựng 2 bản báo cáo trên đều nằm trong dự án Chính sách văn hóa và sự phát triển, ( thuộc khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển).
Đáng chú ý, bản báo cáo của các chuyên gia nước ngoài (đứng đầu là ông Bengt Goransson, nguyên Bộ trưởng Văn hóa Thụy Điển) được thực hiện theo mô hình của Chương trình đánh giá chính sách Văn hóa Quốc gia do Hội đồng Chính sách châu Âu đề xướng năm 1985 và đã được áp dụng trên 20 nước châu Âu. Theo đó, các chuyên gia tập trung đưa ra 77 đề xuất tới Bộ VH-TT&DL nhằm nâng cao việc hoạch định chính sách văn hóa tại VN trên nhiều lĩnh vực như di sản, thư viện và bảo tàng, sân khấu…
Hội thảo sẽ kết thúc vào ngày 27/11/2008
Cúc Đường