thethaovanhoa.vn

Thái Lan trượt dài vào khủng hoảng

27/11/2008 11:00 GMT+7

Ngày 26/11, lãnh đạo quân đội Thái Lan, tướng Anupong Paochinda đã lên tiếng kêu gọi chính phủ từ chức. Đây là lần đầu tiên quân đội gây sức ép mạnh mẽ với chính phủ.

(TT&VH) - Ngày 26/11, lãnh đạo quân đội Thái Lan, tướng Anupong Paochinda đã lên tiếng kêu gọi chính phủ từ chức. Đây là lần đầu tiên quân đội có những phản ứng gây sức ép mạnh mẽ với chính phủ của Thủ tướng Somchai Wongsawat nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
 
>> Thái Lan căng thẳng, người biểu tình dọa lật đổ chính phủ
 
"Tối hậu thư" của quân đội
 
Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 26/11, tướng Anupong Paochinda cùng một ủy ban giám sát khủng hoảng do quân đội lập ra đã kêu gọi chính phủ giải tán Hạ viện còn Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) phải ngừng các luộc đấu tranh. Tướng Anupong cho biết đây là cách tốt nhất để thoát ra khỏi khủng hoảng chính trị bởi cả hai bên sẽ đều phải tìm cách hạ nhiệt.
 
Người biểu tình tụ tập tại sân bay Suvarnabhumi

Ban giám sát hy vọng chính phủ sẽ chủ động giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử, sau đó đến lượt PAD ngừng các hoạt động chống đối. Nếu chính phủ không làm theo đề nghị trên, quân đội có thể dùng tới giải pháp bất tuân luật pháp để ngừng thực hiện các mệnh lệnh của chính phủ. Còn trong trường hợp, PAD không chấm dứt các cuộc biểu tình, việc trừng phạt về mặt xã hội sẽ được áp dụng.

"Đất nước đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này, vốn có liên quan tới chính phủ và PAD" - tướng Anupong nói - "Vì thế trách nhiệm của họ là phải cố gắng giải quyết xung đột. Chính phủ nên trả lại quyền lực cho nhân dân và PAD cũng nên chấm dứt các hành động của mình. Đây là đề xuất của chúng tôi, không phải là một thành động gây sức ép". Tại cuộc họp báo, tướng Anupong nhắc lại quan điểm rằng một cuộc đảo chính sẽ không giải quyết khủng hoảng chính trị. "Nếu đảo chính giải quyết được mọi rắc rối thì tôi sẽ làm. Nhưng việc đó chẳng giúp ích được gì".

Tuy nhiên phát ngôn viên chính phủ Nattawut Saikuar đã bác bỏ đề xuất của quân đội. "Thủ tướng đã nói nhiều lần rằng ông sẽ không từ chức hoặc giải tán quốc hội bởi ông đã được bầu lên hoàn toàn dân chủ" - ông nói với kênh truyền hình Channel 3. Đã có những tin đồn cho rằng chính phủ có thể sa thải tướng Anupong vì từng gợi ý rằng Thủ tướng Somchai Wongsawat nên từ chức. Song thực tế chính phủ vẫn chưa tìm được người có thể thay thế được ông này.

Ngay lập tức những người ủng hộ chính phủ đã cho rằng đây là một hành động gây sức ép của quân đội, một cuộc "đảo chính mềm". Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin của lực lượng thân cận với chính phủ cho biết nếu Somchai từ chức, họ sẽ coi đó là một cuộc đảo chính và sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống quân đội. "Chắc chắn sẽ có chiến tranh" - một thành viên cao cấp của lực lượng Liên minh dân chủ chống sự độc tài (DAAD) tuyên bố.

Những con tin bất đắc dĩ

Hiện vẫn chưa có phản ứng nào từ phía PAD với đề xuất của quân đội. Nhưng theo các chuyên gia, những cuộc biểu tình của phong trào này sẽ khó có thể kết thúc sớm. Trong cuộc biểu tình mới nhất, PAD đã bao vây sân bay Suvarnabhumi, khiến hàng ngàn hành khách bị kẹt lại.
 
Hành khách chán nản, mệt mỏi vì mắc kẹt tại sân bay

Căng thẳng lên cao vào hôm 25/11, khi một số quả lựu đạn được ném vào những người biểu tình của PAD đứng gác tại các điểm dẫn vào sân bay làm 3 người bị thương. Ngay sau đó những người biểu tình của PAD đã vượt qua hàng rào cảnh sát bảo vệ, xông vào sân bay. Đã có lúc tới 50 người biểu tình nhảy vào cơ quan điều khiển không lưu ở sân bay Suvarnabhumi để tìm lịch bay của Thủ tướng Somchai. Sự manh động của họ đã khiến hãng hàng không Thai Airways phải đổi hành trình của 16 chuyến bay san sân bay Don Muang bên cạnh, trong khi các hãng không nước ngoài khác thì hủy bỏ hàng loạt chuyến bay.

Sân bay Suvarnabhumi hiện xử lý khoảng 700 chuyến bay mỗi ngày và đón 40 triệu khách du lịch mỗi năm. Vì thế hành động của PAD đã gây ảnh hưởng không nhỏ. Trong số các hành khách bị kẹt lại, một số đã buộc phải lên xe buýt tới các khách sạn ở Bangkok. Số khác phải ngủ lại ở sân bay để chờ đợi. Rất nhiều hành khách đã thể hiện thái độ giận dữ, số khác lo sợ vì những gì họ đang trải qua. Serirat Prasutanont, giám đốc sân bay đánh giá: "Biến cố này đã làm tổn hại nặng nề tới danh tiếng và lợi ích kinh tế của Thái Lan".

Tuy nhiên PAD đã tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa sân bay cho tới khi đạt được mục tiêu chính trị của họ. "Các người (chính phủ) phải từ chức trước khi chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán" - lãnh đạo PAD Sondhi Limthongul nói sau khi chính phủ đề nghị đàm phán nhằm chấm dứt cuộc bao vây sân bay.

Bình luận về hành động của PAD, tờ Nation của Thái Lan viết: "Dù thắng hay thua, PAD cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn cho việc đóng cửa sân bay Suvarnabhumi. PAD sẽ không có được một thứ rất quan trọng, vốn không kém quyết định từ chức của ông Somchai, đó là sự cảm thông và thấu hiểu của công chúng. Hành động của PAD có thể được hiểu đơn giản là "chúng tôi muốn các người sẽ phải từ chức hoặc một lượng lớn hành khách sẽ không thể về nhà". Rõ ràng PAD đang biến các hành khách vô tội trở thành những con tin để phục vụ cho mục đích chính trị của họ".

Còn Panitan Wattanayagorn, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn nhận xét: "Nếu không xử lý cẩn thận và hợp lý, đất nước này sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ. Khi an ninh hoàn toàn biến mất, người ta sẽ phải đối mặt với hàng loạt các sự kiện không thể nào kiểm soát nổi"

Gia Bảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN