
Chuyện lình xình ở HTX vận tải
Câu chuyện thực như đùa đang xảy ra tại Hợp tác xã vận tải du lịch Hiệp Yến, quận 12, TP.HCM đang khiến hàng chục xã viên, hàng trăm công nhân hoang mang.
(TT&VH) - Câu chuyện ngược đời thực như đùa đang xảy ra tại Hợp tác xã vận tải du lịch Hiệp Yến (HTX Hiệp Yến) ở quận 12, TP.HCM khiến cho hàng chục xã viên và hàng trăm công nhân hoang mang.
Ông “cựu” chủ nhiệm đi khiếu nại!
Sự việc được bắt đầu từ sau Đại hội xã viên bất thường được tổ chức ngày 18/9/2006, sau khi ông Lương Văn Cư (là sáng lập viên HTX) và là Chủ nhiệm của HTX đã không được bầu làm chủ nhiệm HTX Hiệp Yên nhiệm kỳ mới. Người được bầu vào chức chủ nhiêm HTX trong đại hội xã viên ngày 18/9/2006 là ông Nguyễn Hữu Hiệp. Ông Cư chỉ được bầu làm phó chủ nhiệm và bà Triệu Kim Chiến làm Kiểm soát viên.
Những người đi kiện cho rằng Đại hội xã viên diễn ra không đủ quá 2/3 số xã viên cũ tham gia (HTX Hiệp Yến được cấp phép hoạt đồng từ 2/12/2004, với 9 xã viên, nhưng chưa góp vốn), nên đại hội này không được công nhận. Nhưng bản chất của sự việc là ông Cư cho mình là sáng lập viên mà nay lại phải chịu làm phó là quá thiệt thòi, nên ông Cư và bà Chiến đã cùng đâm đơn khiếu nại lên quận 12. Sự khiếu nại đó nhằm mục đích không công nhận Đại hội xã viên bất thường được tổ chức ngày 18/9/2006, đã được 100% xã viên ủng hộ đại hội và UBND quận 12 đã công nhận và cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh cho HTX Hiệp Yến lần 1.
Bãi xe của một HTX vận tải (ảnh minh họa)
Sự việc khiếu nại của ông Lương Văn Cư và bà Triệu Kim Chiến (sau này có cả ông Triệu Phi Hùng, anh bà Chiến) đã được UBND quận 12 thụ lý giải quyết, trên cơ sở báo cáo của Thanh tra và Phòng Kinh tế quận. Trong công văn trả lời khiếu nại ngày 19/7/2007 của UBND quận 12 do ông Đỗ Lưu Nghĩa, PCT UBND quận lúc đó ký đã chỉ rõ: Về tư cách xã viên đầu tiên – qua kiểm tra rõ ràng không có chứng từ hợp pháp chứng minh việc góp vốn, xe gia nhập vào HTX, các xã viên ban đầu đã rút khỏi HTX trước đại hội bất thường ngày 18/9/2006. Đại hội bất thường ngày 18/9/2006 là đúng với điều lệ HTX Hiếp Yên (theo điều 26)…
Sự can thiệp của Q.12
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ nhiệm HTX Hiệp Yến cho biết, sự việc tưởng chừng đã xong, nào ngờ suốt từ năm 2007 đến nay ông Cư, bà Chiến và ông Hùng vẫn âm thầm đi khiếu nại lên chính quyền quận 12, trong khi các ông bà này chưa hề góp vốn, xe vào HTX. Ngược lại phía chính quyền quận 12 lại có động thái mới, đó là ủng hộ việc khiếu nại sai trái của ông Cư, bà Chiến và ông Hùng.
Cụ thể, ngày 18/11/2008 ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng UBND quận 12 đã ký công văn số 3161 đề nghị HTX Hiệp Yến dừng việc tổ chức đại hội xã viên bất thường đã được Ban Chủ nhiệm HTX ấn định vào ngày 21/11/2008. Trong công văn trên nêu, UBND quận đề nghị Phòng Kinh tế giải quyết hướng dẫn HTX Hiếp Yến hoạt động đúng quy định của pháp luật.
Trong khi chờ Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, hướng dẫn, UBND quận 12 đề nghị Ban Quản trị, Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát HTX dừng ngay việc tổ chức đại hội xã viên bất thường vào ngày 21/11/2008 (theo đơn phản ánh). Mọi hình thức đại hội của HTX Hiệp Yến trong thời gian này đều không được công nhận…
Luật sư Đặng Đình Thông, GĐ Cty luật TNHH Đặng Đình Thông, TP.HCM cho biết: Về nội dung, tính pháp lý của văn bản khần số 3161 của Chánh văn phòng UBND quận 12 là không có pháp lý. Trong văn bản này không nêu những căn cứ pháp luật, mà còn nặng mùi đe dọa HTX Hiệp Yến. Việc tổ chức đại hội bất thường vẫn diễn ra đúng vào ngày 21/11/2008 và đã có 100% xã viên (27 người) tham dự. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hữu Hiệp làm Chủ nhiệm HTX Hiệp Yến và đồng thời thông qua điều lệ sửa đổi.
Thiết nghĩ, HTX là một đơn vị kinh tế tự chủ, hoạt động theo Luật HTX đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003. Do đó HTX Hiệp Yến tự chủ và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, các phòng ban của quận như Phòng Kinh tế, Liên minh HTX thành phố chỉ hỗ trợ HTX hoạt động theo đúng pháp luật. Việc can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của HTX với mọi hình thức đều vi phạm pháp luật.
Hiện hầu hết các xã viên đều rất hoang mang về sự việc này, nếu quận 12 không công nhận và đề nghị rút giấy phép kinh doanh của HTX lúc này thì hàng trăm con người sẽ thất nghiệp, ông Nguyễn Hữu Hiệp thất vọng.
Thái Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN