(TT&VH Online) -
Sáng 25/11, tổ chức phi Chính phủ Paz Y Desarrollo – PyD (Tổ chức Hoà bình và Phát triển) của Tây ban Nha tổ chức Lễ phát động Chiến chịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đình tại Hà Nội. Chiến dịch được thực hiện với mục đích tuyên truyền cho người dân nhận thức được các hành vi bạo lực trong gia đình cần sự quan tâm lên án của toàn xã hội.
Chiến dịch truyền thông quan trọng này sẽ được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tại cộng đồng từ nay cho đến tháng 3/2009 do PyD phối hợp thực hiện cùng các tổ chức Action Aid; RAFH (Viện Nghiên cứu Sức khoẻ sinh sản và gia đình); UNFEM (Quỹ Phát triển dành cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc); UNFPA (Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc), Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt nam và Nhóm nữ đại sứ tại Việt Nam (Canada, Indonesia, Ai len, Lào, Panama, Malaysia và Tây Ban Nha). Dự án này được Cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha tại Việt Nam (AECID) tài trợ.
Cho đến nay, chưa có số liệu thống kê chính xác và đầy đủ về các trường hợp bạo hành gia đình tại Việt Nam nhưng theo nhiều nghiên cứu thì tình trạng này đã và đang xảy ra ở mọi vùng miền từ nông thôn đến thành thị, ở mọi gia đình có mức thu nhập khác nhau. Bạo lực đối với người thân trong gia đình thường rất đa dạng và tinh vi, tuy nhiên thường có 3 dạng hành vi chính, bao gồm: bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần và bạo lực tình dục. Nguyên nhân là do sự bất bình đằng giới, tư tưởng trọng nam coi nhẹ nữ vẫn còn tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Phát biểu tại buổi lễ phát động, bà Soledad Fuentes - Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam cho biết: Sự bất bình đẳng đối với nữ giới vẫn diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi trên thế giới, điều cần thiết là phải nỗ lực can thiệp để khép dần khoảng cách bất bình đẳng này. Bạo lực gia đình là một trong những hậu quả của sự bất bình đẳng giới”.
Ông Lê Hoàng Minh – Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đưa ra quan điểm: Ủng hộ Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của tất cả các công dân. Làm tăng nhận thức của người dân về bình đẳng giới là cách tốt nhất để phòng chống bạo lực gia đình bởi hiện các nạn nhân vẫn có quan niệm rằng đó là những mâu thuẫn hàng ngày không trách khỏi trong gia đình chứ không nghĩ rằng đó là hành vi bạo hành và nạn nhân được luật pháp bảo vệ. Hội Nông dân là một chức chính trị xã hội với trách nhiệm của mình sẽ chỉ đạo các cấp hội trong cả nước hưởng ứng, triển khai chiến dịch đến tận cơ sở”.
Kết thúc buổi lễ phát động, bà Soledad Fuentes đã gửi đến các đại biểu cũng như cộng đồng xã hội 10 thông điệp chính của Chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, đó là:
1. Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.
2. Bạo lực gia đình không phải là vấn đề riêng của từng gia đình mà là vấn đề cần được quan tâm của toàn xã hội.
3. Người đàn ông không có hành vi bạo lực là người đàn ông gương mẫu.
4. Bạo lực gia đình có 3 hành vi chính bao gồm: bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần và bạo lực tình dục.
5. Bạo lực không thể giải quyết được các vấn đề gia đình. Luôn có cách thức khác để giải quyết các mối bất đồng.
6. Bạo lực gia đình sẽ huỷ hoại xã hội.
7. Bạo lực làm gia đình tan vỡ.
8. Dùng bạo lực sẽ dạy lại bạo lực và dẫn tới hậu quả là thế hệ tương lai có thể sẽ trở thành những người có hành vi bạo lực.
9. Luật Việt Nam bảo vệ các quyền lợi của phụ nữ.
10. Đừng dung thứ các hành vi bạo lực đối với phụ nữ ở cộng đồng mình.