Singapore xác định nhập cầu thủ nước ngoài là để xây dựng nên chất lượng đội tuyển. Trong khi đó, các CLB đang nội hóa ngoại binh chỉ để phục vụ cho lợi ích của chính các CLB.
(TT&VH) - Singapore xác định chính sách nhập cầu thủ nước ngoài là để xây dựng nên chất lượng đội tuyển. Trong khi đó, các CLB đang nội hóa ngoại binh chỉ để phục vụ cho lợi ích của chính các CLB.
Singapore ở góc độ nào đó là miền đất hứa cho khá nhiều cầu thủ nhập tịch, kiểu như Agu Casmir hay Itimi Dickson (Nigeria) chẳng hạn. Đây chính là 2 trong số vài cái tên nằm trong chiến dịch chủ động nhập tịch cầu thủ của FAS để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển.

Theo tìm hiểu của TT&VH, có khá nhiều cầu thủ nhập tịch vì đó là cách duy nhất họ được chơi cho 1 đội tuyển quốc gia hơn là chỉ lẩn khuất trong bóng tối. Trong số này có John Wilkinson, cầu thủ gốc Anh, đang chơi cho Armed Force FC hay Alex Duric, tiền đạo của ĐTQG người gốc Serbia.
Cũng có những cầu thủ nhập tịch vì Singapore gần như là quê hương của họ. Như trường hợp của hậu vệ đa năng Daniel Bennet. Anh đến Sing từ khi mới lên 2 tuổi (cùng với cha mẹ của mình, người Anh, làm việc tại Sing). Bennet như một người Sing chính cống, thậm chí còn nói “OK lah” như bất cứ người Sing nào khác vẫn hay thường thêm từ “lah” vào cuối mỗi câu (Thank you lah!!!).
Về những khó khăn trong việc để các cầu thủ nhập quốc tịch Singapore hòa nhập trong môi trường ĐTQG, Eric Ong nói họ hầu như không phải đối mặt với cản trở nói trên. “Ngôn ngữ không có bất đồng. Tiếng Anh quá phổ biến ở đất nước chúng tôi. Sự đa dạng trong văn hóa, chúng tôi cũng có. Tất cả đều rất ổn thỏa. Các cầu thủ chỉ việc thể hiện khả năng. HLV Avramovic chỉ căn cứ trên tiêu chí chuyên môn khi triệu tập cầu thủ”.
Cũng phải kể thêm, với một quốc gia có tới 20% dân số là người nước ngoài (chủ yếu là châu Âu) hay cứ 5 người trên đường mà bạn gặp lại có 1 “ông Tây, bà đầm” thì cầu thủ ngoại khoác áo ĐTQG quả là không phải vấn đề lớn, dù đôi khi người ta cũng đặt câu hỏi liên quan tới màu cờ sắc áo.
Phạm Tấn