Điểm dễ nhận thấy thông qua bài tập này của Thái Lan là việc các học trò của HLV Reid phối hợp nhỏ và ít chạm với nhau trong không gian hẹp cực tốt.
(TT&VH) - Hơn 2 tháng đã trôi qua kể từ ngày HLV Peter Reid chính thức tiếp quản chức HLV trưởng ĐT Thái Lan, nhưng cho tới thời điểm này, nhà cầm quân người Anh hầu như vẫn chưa để lại dấu ấn Anglo-Saxon của mình trong cách chơi bóng của các cầu thủ Thái Lan.
Điều này được thể hiện rõ trong buổi tập hôm qua của đội bóng xứ sở chùa vàng. Trong số 3 nội dung mà HLV Reid cho các học trò tập luyện thì cả 3 nội dung này đều chỉ diễn ra trong phạm vi rất hẹp, hẹp tới mức chỉ cần thủ môn đội này ném bóng hơi mạnh tay một chút là sẽ bay qua cả khung thành đội kia.
Đầu tiên, HLV Reid để các cầu thủ chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên diện tích khoảng 1/3 sân. Đây là bài tập có thời gian thực hiện dài nhất, khoảng 30 phút, và nó cũng tương tự với bài tập được ĐT Thái Lan mang tới Mỹ Đình cách đây nửa tháng.

Nhiệm vụ mà HLV Reid đặt ra cho các học trò trong bài tập này là họ phải phối hợp ít chạm với nhau trong khoảng hẹp rồi nhanh chóng tung ra cú dứt điểm chỉ sau 2, 3 nhịp chạm bóng. Yêu cầu này được áp dụng triệt để trong cả 2 bài tập 4 chống 4 lẫn 9 chống 9.
Ngay cả khi có tổng cộng gần 20 cầu thủ mỗi bên tham dự vào bài tập này thì số cọc tiêu bằng nhựa trên sân vẫn không bị xê dịch hay suy chuyển chút nào.
Điểm dễ nhận thấy thông qua bài tập này của Thái Lan là việc các học trò của HLV Reid phối hợp nhỏ và ít chạm với nhau trong không gian hẹp cực tốt, và họ cũng tỏ ra rất lợi hại trong những pha sút bóng từ khoảng cách chừng 20m trở lại.
Nhìn về tổng thể, cách chơi bóng của Thái Lan vẫn không có gì khác so với các đời HLV tiền nhiệm, nhưng có vẻ như dưới triều Reid thì tốc độ thi đấu đã được đẩy lên cao hơn rất nhiều, và các cầu thủ Thái Lan hầu như không sử dụng kỹ thuật cá nhân để qua người mà họ luôn tìm mọi cách để chuyền bóng cho nhau.