Tháng Năm vừa rồi, hãng phim Paramount cho biết đạo diễn phim tài liệu Michael Moore chuẩn bị làm một bộ phim mới nói về chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ.
(TT&VH Online) - Tháng Năm vừa rồi, hãng phim Paramount cho biết đạo diễn phim tài liệu Michael Moore chuẩn bị làm một bộ phim mới nói về chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ. “Bộ phim sẽ nói một cách thẳng thắn về những vấn đề đang xảy ra trên thế giới và liên đới của nước Mỹ” - Nick Mayer, giám đốc Paramount Vantage, nói.
Tuy nhiên, cơn bão khủng hoảng vừa qua đã có những ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch làm bộ phim này. Đạo diễn Moore đã thay đổi nội dung bộ phim của mình, thay vì đề cập đến chính sách đối ngoại, ông muốn hướng sự tập trung đến cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu và nền kinh tế Mỹ.
Theo một số người liên quan đến dự án, bộ phim sẽ mang không khí “kết thúc của một đế chế” (ám chỉ thời gian cầm quyền của tổng thống Bush), và đạo diễn Moore hy vọng nó sẽ mang tới cho người xem cảm giác như vừa được thoát ra khỏi một giai đoạn chính trị nhạy cảm.
Tuy nhiên một số nhà phân tích chính trị cũng như chuyên gia trong lĩnh vực giải trí cho rằng cái nhìn bi quan thường thấy trong phim của đạo diễn Moore về nước Mỹ, điều đã làm nên tên tuổi của ông trong suốt hai nhiệm kỳ của tổng thống Bush, sẽ không phù hợp trong không khí thay đổi đầy hứa hẹn của tổng thống đắc cử Barack Obama.
|
Poster phim Fahrenheit 9/11 |
“Nếu Moore đưa ra được những giải pháp để cứu vãn tình hình, chắc chắn ông ấy sẽ chiếm được thiện cảm của giới khán giả đang nóng lòng được trông thấy sự thay đổi. Nhưng như vậy là rất khó cho ông ấy. Những gì cuộc bầu cử vừa qua đem lại là sự đúng đắn của nước Mỹ, trong khi những gì Michael Moore muốn nhấn mạnh lại là sai lầm của nước Mỹ.” Craig Minassian, phụ tá của cựu tổng thống Bill Clinton, cho biết.
Trong khi đó, việc tập trung vào sự sụp đổ của thị trường cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, Minassian nói: “Vấn đề của cuộc khủng hoảng tài chính là nó thay đổi quá nhanh. Tôi không chắc về những gì sẽ xảy ra trong sáu tháng tới.”
Cuộc bầu cử vừa qua, với thắng lợi của đảng Dân Chủ, chắc hẳn sẽ lấy đi một vài yếu tố đã mang lại thành công cho đạo diễn Moore ở cả trong lẫn ngoài nước Mỹ trong suốt những năm cầm quyền của tổng thống Bush – và đã khiến doanh thu toàn cầu ba bộ phim của Moore trong thời kỳ này lên tới trên 300 triệu đô la (gồm Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 và Sicko).
Tuy nhiên cũng cần phải biết rằng phong cách làm phim của Michael Moore là quay rất nhiều cảnh phim và đưa ra nhiều hướng bình phẩm trong quá trình làm phim, chính vì vậy không thể nói trước được gì về bộ phim nếu nó chưa hoàn thành.
Trần Việt (theo Hollywood Reporter)