thethaovanhoa.vn

MỸ: Tổng thống G. W. Bush cam kết một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ

12/11/2008 21:22 GMT+7

Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng với Tổng thống đương nhiệm George W. Bush vào sáng 11/10 (giờ Việt Nam).

Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng với Tổng thống đương nhiệm George W. Bush vào sáng 11/10 (giờ Việt Nam). 
Hai bên đã thảo luận về các vấn đề quốc gia và quốc tế, tuy nhiên chi tiết về cuộc gặp kéo dài trong 1 giờ đồng hồ này đã không được tiết lộ. Đây là lần đầu tiên ông Obama đặt chân tới Nhà Trắng kể từ khi ông giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 4/11 vừa qua và là lần đầu tiên trong đời ông bước chân vào phòng Bầu dục - phòng làm việc của Tổng thống Mỹ.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Dana Perino, cho biết Tổng thống Bush nhận xét cuộc gặp "mang tính chất xây dựng, thoải mái và thân thiện", đồng thời khẳng định cam kết về một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Trong khi đó, người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực của ông Obama, Stephanie Cutter cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề liên quan tới tầm quan trọng của việc cùng nhau làm việc trong thời kỳ chuyển giao quyền lực trong bối cảnh nước Mỹ phải đương đầu với những thách thức nghiêm trọng về kinh tế và an ninh.

Cùng ngày, một cuộc thăm dò dư luận tiến hành trên toàn nước Mỹ cho thấy các thách thức đối với nền kinh tế Mỹ sẽ trở thành hiện thực vào năm sau khi ông Obama chính thức chuyển về Nhà Trắng. Theo kết quả cuộc khảo sát do CNN/Opinion Research Corporation tiến hành, chỉ có 16% những người được hỏi nói rằng hiện nay nước Mỹ đang tiến triển tốt nhưng có tới 83% nói rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.

Đề nghị ông Obama xét lại kế hoạch triển khai NMD ở Séc

Thị trưởng 15 thành phố của Séc đã gửi thư cho Tổng thống đắc cử Mỹ, Barack Obama, đề nghị xem xét lại kế hoạch bố trí trạm rađa thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Lầu Năm Góc dự định triển khai trên lãnh thổ Séc.

Các thị trưởng có tên trong thư đứng đầu 15 thành phố của Séc nằm gần thị trấn Brrdy, nơi chính quyền Séc và Mỹ đã thỏa thuận sẽ bố trí trạm rađa kể trên. Trong thư, họ lên tiếng phản đối kế hoạch triển khai một phần hệ thống NMD của Mỹ trên lãnh thổ Séc. Họ lưu ý ông Obama hãy tính đến sự phản đối của 70% dân chúng địa phương và của khoảng 60% người dân Séc đối với NMD của Mỹ.
 
Thị trưởng 15 thành phố Séc nhấn mạnh đa số dân chúng Séc đòi đưa vấn đề liên quan đến NMD của Mỹ ra trưng cầu ý dân, đồng thời cho rằng vấn đề này liên quan đến toàn châu Âu, chứ không chỉ do Chính phủ Séc và Chính phủ Mỹ quyết định.

Theo Tin Tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN