
Dân tố nhà máy sữa Thống nhất gây ô nhiễm môi trường
Thủ phạm làm xấu môi trường sống được người dân “chỉ mặt đặt tên” là Nhà máy sữa Thống Nhất (NMSTN), trực thuộc Cty cổ phần sữa Việt Nam.
(TT&VH) - Từ năm 2004 đến nay, hàng trăm hộ dân sống tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM đã chịu đựng cảnh ngày khói bụi, đêm tiếng ồn, cùng mùi hôi thối bốc lên từ kênh Bình Thái. Họ đã liên tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng của TP, nhưng vẫn chưa có kết quả.
Thủ phạm làm xấu môi trường sống được người dân “chỉ mặt đặt tên” là Nhà máy sữa Thống Nhất (NMSTN), trực thuộc Cty cổ phần sữa Việt Nam.
Với công suất 142 triệu lít sữa các loại/năm, NMSTN hoạt động sản xuất trên diện tích 27.000m2 tại số 12 đường Đặng Văn Bi, Mỗi ngày, NMSTN thải ra khoảng 900m3 nước cùng khí thải từ việc đốt dầu FO cho hệ thống lò hơi và tiếng ồn. Ngày 6/11/2008, đoàn kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của Sở TN&MT thành phố đã tới NMSTN. Toàn bộ hệ thống máy móc sản xuất cũng như xử lý nước thải của NMSTN được bố trí phía sau, ngăn cách với khu vực dân cư bằng con kênh Bình Thái mà chiều rộng chỉ nhỉnh hơn 1m.
Hệ thống xử lý nước thải thải trị giá 450.000 USD tại Nhà máy
Trong không gian ồn ào của nhà máy, hệ thống xử lý nước thải trị giá 450.000 USD được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2003, đang đối mặt với tình trạng sụp đổ vì toàn bộ móng của bức tường ngăn cách với khu dân cư đã sụt lún và nghiêng hẳn ra phía bờ kênh. Một cán bộ kỹ thuật của Nhà máy cho biết vì trời mưa to mấy hôm nay nên nước dồn ứ về làm mềm đất, nghiêng tường. Giải trình về hiện tượng hệ thống thoát nước mưa lại chứa lẫn chất thải, ông Nguyễn Văn Huấn, GĐ NMSTN cho biết: Nhà máy luôn đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường nhưng do nguồn nguyên liệu sữa được vận chuyển bằng xe bồn. Sau khi giao sữa xong, các lái xe súc rửa bồn tại sân nhà máy. Có thể chất súc rửa này theo hệ thống nước mưa chảy theo máng thoát ra kênh Bình Thái, người dân không hiểu nên cho rằng nhà máy cố ý xả chất thải ra môi trường.
Đoàn kiểm tra đã quyết định vòng ra thị sát khu dân cư phía sau nhà máy. Vừa đến giữa hẻm 33, tổ 11, khu phố 6, phường Trường Thọ, cả đoàn đã nghe tiếng ồn từ nhà máy bên kia con kênh. Ông Đỗ Ngọc Hoài, nhà 33/16 than khổ: Có hôm đóng hai lớp cửa kính rồi mà vẫn không bớt ồn. Những ngày mất điện, nhà máy sử dụng máy nổ để sản xuất thì tiếng ồn còn to hơn cả tiếng sấm, người nhà nói chuyện với nhau không thể nào nghe được.
Biết có đoàn kiểm tra, người dân trong khu phố thi nhau kể khổ. Theo họ, mùa mưa còn đỡ, mùa nắng, bụi từ 3 ống khói có khi đen ngòm làm gỉ sét cả mái tôn. Có hôm ngủ dậy thấy ở sân toàn những vụn đen, quét gom lại được cả đống to. Không những có khói bụi, nhà máy còn có nhiều nhánh nước thải ra con suối bằng: vòi, cống, máng mà theo phản ánh của người dân, có mùi chua, hôi khó chịu. Gần đây, do ẩm thấp và nguồn nước ô nhiễm, lăng quăng xuất hiện nhiều. Đã có một số gia đình bị dịch sốt xuất huyết, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ban đêm, khoảng 22h, hầm ga của nhà máy sữa lại xả nước thối ra kênh.
Chị Phạm Thị Kim Hoàng, tổ trưởng tổ dân phố 11, bức xúc: Có hôm, vào giữa buổi trưa, nhà máy xả khói đen làm người dân không thở được; mọi người trong xóm tập trung vào đập cửa nhà máy đòi gặp GĐ để kêu cứu về môi trường mà GĐ không ra. Có lần nhà máy còn xả chất gì đó ngửi thấy cay xè, chảy cả nước mắt, nước mũi, người từ trong nhà cũng phải chạy hết ra ngoài.
Dọc con kênh nước đục ngầu như nước gạo, bốc hơi nghi ngút và mùi thum thủm, một số người dân đang sơn lại hàng rào vì theo họ lưới sắt ở đây rất mau rỉ do ảnh hưởng khí thải từ NMSTN. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Trường Thọ khá bất bình: “Tôi đã từng lên mái tôn bị mục nát của người dân vì khói bụi để quét bụi và bỏ vào túi ny-lon gửi cho Phòng TN&MT quận Thủ Đức, thế nhưng nhiều lần tôi gửi đi rồi vẫn không thấy phản hồi gì cả”.
Sau gần 4 giờ đồng hồ thị sát, đoàn kiểm tra đã yêu cầu NMSTN phải bịt các miệng cống xả bố trí trái phép; cho bơm toàn bộ lượng nước chưa qua xử lý tại các hố ga vào hồ xử lý nước thải. Toàn bộ lượng nước này phải được xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. Trong vòng 15 ngày, NMSTN phải có phương án khắc phục hiện tượng khí thải và tiếng ồn đang ảnh hưởng đến đời sống người dân. Riêng hành vi để chất thải thoát ra kênh Bình Thái, đoàn sẽ kiến nghị Sở TN&MT xử phạt hành chính theo Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.
Giáng Thăng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN