Hôm nay, cả thế giới kỷ niệm 91 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. TT&VH xin giới thiệu bài viết của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, về Thể thao Xô viết.
(TT&VH) - Hôm nay, cả thế giới kỷ niệm 91 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. TT&VH xin giới thiệu bài viết của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, về Thể thao Xô viết, trường phái Thể thao Xô viết cho đến nay vẫn là niềm kiêu hãnh không chỉ của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga mà còn là sự kính phục của thể thao thế giới.
Những trang sử hào hùng và vinh quang.
Sáu năm sau Đại chiến II cũng là cuộc chiến đánh dấu nỗ lực bảo vệ thành công thành quả của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917), Liên Xô trở thành thành viên của Ủy Ban Olympic quốc tế (IOC). Chỉ 1 năm sau đó, 1952, thể thao Xô viết lần đầu tiên tham dự thế vận hội Helsinki – Phần Lan, lập tức giành được 71 huy chương ( 22 HCV, 30 HCB, 19 HCĐ), xếp thứ hai (sau đoàn Mỹ và trên 67 đoàn khác)
Từ Thế vận hội Melbourne (Australia) 1956 đến Bắc Kinh 2008 đã diễn ra 15 kỳ Olympic Games thì Liên Xô ( 1952- 1992) và tiếp đến là Nga ( 1996 – 2008) đã 7 lần xếp thứ 1 toàn đoàn (ngang Hoa Kỳ), 5 lần xếp thứ 2 và 3 lần ở vị trí thứ 3.

Một hệ thống phát triển toàn diện, một nền tảng lý luận khoa học tiên tiến
Hàng vạn trẻ em có tài năng được tuyển chọn, huấn luyện ban đầu sau đó được đào tạo có hệ thống qua các nhà trường trên cho đến khi họ trở thành các kiện tướng, kiện tướng công huân. Có hàng trăm các ngôi trường như thế trên toàn liên bang. Bên cạnh đó, nhiều hình thức đào tạo khác như CLB Trung ương Quân đội, của Công An...
Toàn Liên bang có hàng chục Trường Đại học TDTT, viện nghiên cứu, Trung tâm thực nghiệm để nghiên cứu xây dựng hệ thống lý luận và cơ sở khoa học TDTT, đồng thời là nơi đào tạo các nhà khoa học, các HLV, sinh viên, các bộ ngành TDTT, không chỉ cho Liên bang mà đến từ cả các nước anh em bè bạn.
Giúp đỡ chia sẻ với những người anh em và bạn bè quốc tế.
Leonit Brezhnev, cố Tổng bí thư Đảng CS Liên Xô, có câu nói nổi tiếng: nhân dân Liên xô hiểu rằng, hạt lúa mì mà mình làm ra, được chia làm 3 phần: một cho bạn bè là anh em XHCN, một cho phong trào giải phóng dân tộc và một phần giành cho mình.
Họ đã thắt lưng, buộc bụng vì thế giới đấu tranh cho hòa bình và CNXH. Thể thao Xô viết cũng như vậy. Hàng ngàn sinh viên và nghiên cứu sinh các nước đã đến học và nghiên cứu tại các học viện thể thao, hàng ngàn VĐV, HLV đến tập luyện và thi đấu ở Liên Xô, hầu hết các đoàn VĐV các nước XHCN đến Olympic Maxcơva – 1980... tất cả chi phí và phục vụ để do Liên Xô.
Từ năm 1958 khi thể thao của VNXHCN bắt đầu khôi phục và phát triển, Liên Xô đã cử những chuyên gia đầu tiên đến huấn luyện M.Maslov ( bơi) O.Vaxilienva ( Điền kinh)
Vichtor Chikhonov ( Thể dục dụng cụ)....
Hầu hết các giáo sư, phó tiến sỹ khoa học thể thao ở Việt nam được đào tạo ở Liên Xô, trong những năm tháng khó khăn nhất của đất nước Liên Xô đã giúp VN đào tạo HLV, sinh viên, tập huấn và thi đấu của VĐV... Cho đến nay dù qua bao nhiêu đổi thay nhưng Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay vẫn mãi là người anh em, người bạn thân thiết và đáng kính!
Nguyễn Hồng Minh (Giảng viên Olympic Quốc tế)