Đó là khẳng định của ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Mặc dù đến thời điểm này chưa bệnh viện nào phát hiện dịch nhưng không thể chủ quan.
(TT&VH Online) - Đó là khẳng định của ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Mặc dù đến thời điểm này chưa bệnh viện nào phát hiện dịch nhưng không thể chủ quan.
Chùm ảnh: Về vùng cấm... rút nước
Rác ứ đọng nhiều ngày được coi là ổ bệnh của những khu đang bị ngập úng
Theo ông Tuấn, khu vực Tân Mai, Hoàng Mai đang bị ô nhiễm nặng và đang gặp nhiều khó khăn trong việc khử trùng. Các khu vực khác nước cũng đã bắt dầu bốc mùi, đặc biệt những khu vực nước tù đọng. Ông Cao Ngọc Nông, làm việc tại khu công nghiệp Từ Liêm cho biết, rất nhiều đường ngập nước ở đây đang bốc mùi hôi thối nhưng công nhân vẫn phải lội qua hàng ngày.
UBND TP Hà Nội cho biết, hiện đã chỉ đạo cho Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế ở 29 quận, huyện tập trung vệ sinh môi
trường trong và sau úng ngập, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch
bệnh. Đồng thời tổ chức phát thuốc (gồm thuốc kháng sinh tiêu hóa, nhỏ
mắt, chống nấm kẽ chân, dầu gió) đến từng cụm dân cư bị ngập úng nặng.
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho
biết theo dự báo, một số ngày tới có khả năng trời tiếp tục mưa, vì thế
những nơi đang bị ngập có khả năng ngập trầm trọng hơn, gây nhiều vấn
đề về môi trường.
Bà cho biết: "Chúng tôi đã tính đến khả năng phân lũ nếu nước sông
hồng lên mức báo động 3. Như thế những vùng phân lũ sẽ bị ngập úng kéo
dài hơn. Nếu không có biện pháp kịp thời phòng dịch trong và sau khi
nước rút, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh là rất lớn".
Theo Sở Y tế, trước mắt người dân phải tự biết bảo vệ mình bằng cách giữ gìn vệ sinh trong ăn uống và mắc màn cẩn thận khi đi ngủ... Nguồn nước cũng cần dược bảo vệ sạch. Thành phố sẽ kiểm tra xem khu vực nào cần nước sạch để cử xe đưa nước đến phục vụ người dân.
M.T