thethaovanhoa.vn

79 người chết và mất tích

06/11/2008 15:52 GMT+7

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo PCLBTW: Tính đến 5 giờ hôm qua 5/11, mưa lũ đã làm 79 người chết và mất tích. Hà Nội thiệt hại nặng nhất.

(TT&VH) - Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo PCLBTW: Tính đến 5 giờ hôm qua 5/11, mưa lũ đã làm 79 người chết và mất tích.

Trong đó Hà Nội bị thiệt hại nặng nhất với 22 người chết, Hà Tĩnh 17 người, Bắc Giang 5 người, Hòa Bình 3 người, Nghệ An 9 người, Thái Nguyên 4 người, Vĩnh Phúc 7 người, Phú Thọ 1 người, Ninh Bình 1 người, Quảng Bình 1 người, Thanh Hóa 1 người và Hà Nam 1 người. Có 7 người mất tích thuộc các tỉnh Lạng Sơn 1, Thái Nguyên 3, Hòa Bình 2 và Hà Tĩnh 1.


Hôm nay 6/11, mực nước sông Hồng có thể đạt 10,65m (tương đương báo động II). Với mực nước này cộng thêm với lượng mưa được dự kiến từ khoảng 200-300mm vào ngày 6/11 sẽ là vô cùng nguy hiểm đối với các tuyến đê xung yếu và đã có hiện tượng sạt, lở tràn. Theo Cục Đê điều, đáng lo ngại nhất là tuyến đê sông Nhuệ và Duy Tiên đã có 6.000m đê bị tràn và nhiều vị trí bị sạt. Tuyến đê tả Bùi, tả Tích có nhiều chỗ bị sụt. Đê Hữu Bùi đã tràn hầu hết các tuyến. Tại tuyến đê sông Hồng ở huyện Đan Phượng đã xảy ra hiện tượng sạt bờ hữu sông Hồng khu vực kè Liên Trì xã Liên Trung cần nghiêm cấm người qua lại. Nhiều đoạn qua huyện Mê Linh đã bị sạt lở, có vị trí lở dài 25 m. Đặc biệt, tại xã Tráng Việt có 12 hộ nhà cửa bị sạt lở đất xuống sông, một số hộ sạt lở đến sát tận móng nhà. Tại huyện Từ Liêm đã xảy ra sự cố sụt đỉnh kè Thụy Phương, tường bao quanh trạm bơm Hòe Thịnh bị đổ. Tại quận Long Biên, hiện đã sụt đỉnh và mái kè Gia Thượng với kích thước dài 30m, rộng 8m. Hiện đã có 9 điểm sạt lở trên tuyến đê tả và hữu ở sông Đáy.

Đến sáng 5/11, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức di dời 10.318 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; trong đó, phần lớn số hộ dân di dời thuộc khu vực ngoại thành (nội thành chỉ có gần 100 hộ) đồng thời tổ chức cứu trợ cho 27.494 hộ dân.

T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN