thethaovanhoa.vn

Cứu sống 2 bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng

05/11/2008 06:19 GMT+7

BV Nhi Đồng 1 vừa cứu sống em P.T.N. L, 16 tháng tuổi, quê ở Đắk Lắk, mắc bệnh tim bẩm sinh, có biến chứng suy tim cấp kèm viêm phổi nặng.

BV Nhi Đồng 1 vừa cứu sống em P.T.N. L, 16 tháng tuổi, quê ở Đắk Lắk, mắc bệnh tim bẩm sinh, có biến chứng suy tim cấp kèm viêm phổi nặng.
 
Em L. nhập viện từ 22/5/2008 trong tình trạng rất nặng, độ bão hòa ôxy trong máu động mạch chỉ còn 69%, nặng chỉ 5,7 kg. Sau đó em được đặt nội khí quản, thở máy liên tục hơn 3 tháng tại khoa Hồi sức. Khi tình trạng hô hấp được cải thiện, ngày 17/9/2008 em được phẫu thuật đóng lỗ thông liên thất. Tuy nhiên, do bị viêm phổi và cao áp phổi nặng trước khi mổ nên em tiếp tục được thở máy tại khoa Hồi sức ngoại gần 2 tháng. Đến nay tình trạng của em đã ổn định, không còn thở máy, sẽ xuất viện trong thời gian ngắn.

Bé Đ.T.M.K, 11 tháng tuổi, quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu, phát hiện bệnh tim bẩm sinh từ lúc 4 tháng, thường xuyên nằm viện do bị viêm phổi. Nhập BV Nhi Đồng 1 do viêm phổi nặng, em phải thở máy tại khoa Hồi sức hơn 2 tháng. Ngày 20/10/2008, em vừa được phẫu thuật đóng ống động mạch và hiện tình trạng đã ổn định.

Giám đốc BV Nhi Đồng 1 Tăng Chí Thượng cho biết, trước đây những trường hợp này thường không thể phẫu thuật được do tình trạng bệnh quá nặng mà bệnh nhi lại nhẹ cân; gia đình nào có điều kiện thì chuyển bệnh nhi (trong tình trạng thở máy) ra nước ngoài để mổ, rất tốn kém. Hai em nhỏ này được mổ miễn phí tại BV Nhi Đồng 1.

Theo TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN