thethaovanhoa.vn

Năng lực thoát nước của Hà Nội đến đâu?

04/11/2008 08:33 GMT+7

Năng lực thoát nước hiện nay của thủ đô mỗi ngày chỉ thoát được hơn 4 triệu m3, nếu trời không mưa thì cũng phải mất ít nhất 4 ngày nữa Hà Nội mới hết ngập.

(TT&VH Online) - Theo báo cáo mới nhất của Cty cấp thoát nước Hà Nội, tính đến chiều qua 3/11, tổng lượng nước mưa của HN trong 3 ngày là hơn 20 triệu m3. Năng lực thoát nước hiện nay của thủ đô mỗi ngày chỉ thoát được hơn 4 triệu m3, nếu trời không  mưa thì cũng phải mất ít nhất 4 ngày nữa Hà Nội mới hết ngập.

Dịch vụ chuyên chở 30.000đ/người qua đoạn đường ngập trước cửa bến xe Giáp Bát hôm qua 3/11.


Hà Nội có ít nhất 20 người chết, 2 người bị thương

Trận mưa lũ lớn bất ngờ kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với Hà Nội. Đến 17h ngày 3/11, thành phố Hà Nội đã xác định có 20 người chết, 2 người bị thương; 54.356 ha cây rau, hoa, cây màu vụ đông, lúa muộn bị ngập úng không còn khả năng cho thu hoạch; 9.720 m tường rào bị đổ. Mưa lớn làm sập 21 ngôi nhà, 34.868 hộ dân bị ngập, 5.183 hộ dân phải di dời. Gia súc, gia cầm chết 72.456 con. Một số điểm của các tuyến đê nội thành bị sạt lở, công trình đê điều, thủy lợi bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Ngập úng ảnh hưởng đến sinh họat, đi lại của nhân dân nói chung và trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của nhiều khu dân cư, việc sản xuất, kinh doanh dịch vụ của nhiều đơn vị, cơ sở bị đình trệ và thiệt hại về tài sản.

Chiều qua 3/11, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Công việc khắc phục hậu quả úng ngập phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời, khẩn trương và là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục tập trung mọi phương tiện, lực lượng, khả năng để bảo vệ an toàn các tuyến đê trên địa bàn, tính mạng và tài sản của nhân dân, không để xảy ra thiệt hại lớn hơn nữa.

Thành phố và các địa phương đã tổ chức cứu hộ và di dời 5.183 hộ dân và các gia đình có nguy ngập nặng để đảm bảo an toàn. Thành phố còn huy động 6.075 người, 5.200 cọc tre và 32.910 bao tải, 1.880m3 đất để ứng cứu, cấp 11.000 thùng mỳ tôm, nước sạch cho cơ sở để chuyển đến nhà dân.

Đến hết ngày 3/11, Cty điện lực Hà Nội đã đóng điện được 221 trạm hạ thế trên địa bàn thành phố; trong đó, toàn bộ quận Hoàn Kiếm đã được cấp điện trở lại. Các quận, huyện khác như Gia Lâm, Sóc Sơn và Cầu Giấy chỉ còn 1-2 trạm hạ thế bị cắt.

Trong những ngày qua, do số trạm bị ngập nước trên địa bàn thành phố quá lớn nên sau khi nước rút, toàn bộ lực lượng thí nghiệm của Trung tâm cũng như của các Điện lực phải nỗ lực tiến hành làm vệ sinh thiết bị. Tuy nhiên, trên địa bàn còn nhiều khu vực nước chưa rút nên vẫn còn 504 trạm hạ thế chưa được đóng điện, đặc biệt hai khu vực huyện Từ Liêm và Hà Tây có số trạm điện hạ thế chưa đóng điện được khá lớn với tổng số 212 trạm, trong đó, Từ Liêm có 90 trạm và Hà Tây 122 trạm.

Huy động cả cần cẩu để chuyên chở khách
. Than thở với báo chí, Tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt cho hay, đây là lần đầu tiên đơn vị này chịu thiệt hại lớn đến như vậy trong chuyện bồi thường bảo hiểm xe cơ giới. (ảnh M.Cường)

Cũng trong ngày hôm qua, ông Lê Anh Tuấn, GĐ Sở Y tế thành phố Hà Nội cho hay, Sở Y tế sẽ xuất 1.900kg CloraminB cho tất cả các quận huyện, ưu tiên cho các địa phương bị ngập sâu như: Hoàng Mai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Mê Linh. Sở cũng sẽ mua bổ sung hóa chất để đảm bảo yêu cầu công việc, không để tình trạng thiếu hóa chất xảy ra. Giám đốc Sở cũng yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng thành phố khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể việc sử dụng các hóa chất phòng chống dịch bệnh để triển khai đại trà.

13 vị trí bị hư hỏng trên tuyến đê sông Hồng cũng đã được khắc phục trong ngày hôm qua. Trong đó, nhiều vị trí bị sạt, lở có chiều dài từ 4m đến 40 m, rộng 8m, sâu từ 35cm đến 4m như ở khu vực kè Liên Trì, xã Liên Trung (huyện Đan Phượng), đỉnh và mái đê thượng lưu sông Cà Lồ (huyện Đông Anh), kè Gia Thượng (quận Long Biên)... Trên tuyến đê tả và hữu sông Đáy có 9 điểm bị sạt lở. Bờ tả sông Mỹ Hà tràn dài 200m, sâu 0,3 m đã được xử lý chống tràn bằng bao tải đất. Tuyến đê tả Bùi, tả Tích có một số sụt sạt. Đê hữu Bùi đã tràn hầu hết tuyến theo phương án thiết kế. Tuyến đê sông Nhuệ và Duy Tiên có tổng cộng 6.000 m đê bị tràn và một số vị trí bị sụt, sạt (Châu Can, Bạch Hạ, Đại Xuyên) đang được tập trung xử lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ ba liên tiếp (hôm nay 4/11), dừng các hoạt động dạy phụ đạo trong và ngoài nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường nghỉ nhưng học sinh vẫn đến trường.

Một bãi đỗ xe trên đường Trần Duy Hưng có tới 6 chiếc chìm trong nước.

Tin cuối ngày hôm qua cho hay, đã phát hiện một người phụ nữ chết trên cánh đồng ngập nước ở Phú Diễn – Từ Liêm. Lúc 16h chiều, một người đánh cá trên cánh đồng xã này đã thấy một xác người chết đang trôi lập lờ trên mặt nước. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hà, 32 tuổi quê ở Phú Thọ làm nghề buôn bán hoa quả. Trong thời gian nước lũ kéo dài, vì khan hiếm rau, chị Hà tranh thủ đi hái rau muống trên ruộng để tăng thu nhập cho gia đình nhưng bị nước cuốn trôi.

Năng lực thoát nước của Hà Nội ra sao?

Theo ông Nguyễn Lê, Giám đốc Cty thoát nước Hà Nội, đến thời điểm này Hà Nội mới triển khai giai đoạn II dự án thoát nước được 1 tháng. Hiện tại, Hà Nội có thể đáp ứng thoát nước khi lượng mưa đạt lượng 172mm/2 ngày, lượng mưa nhỏ hơn 172 mm nếu không phân bổ đều trong 2 ngày thì Hà Nội vẫn có thể ngập cục bộ. Tuy nhiên, 3 ngày qua, lượng mưa là liên tục đạt hơn hơn 500mm, tức là năng lực thoát chỉ đạt 1/3 so với diễn biến thực tế.

Trong giai đoạn I, Hà Nội đã chi gần 200 triệu USD cho dự án thoát nước với hàng loạt hạng mục như: cải tạo 4 sông Kim Ngưu, Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét; xây dựng cải tạo 6 hồ điều hoà; Xây dựng trạm bơm Yên Sở công suất 45m3/s... cộng với trên 6 triệu USD mỗi năm để đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước. Thế nhưng hàng trăm triệu USD vấn chưa thấm vào đâu so với "cơn mưa bất thường" vừa qua nhấn Hà Nội trong biển nước.

Lý giải vì sao các khu phố cổ Hà Nội nước lại nhanh rút hơn các khu phố, khu đô thị mới khác, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội lý giải: đó là do cốt nền phố cổ cao hơn các khu khác chứ không có gì là lạ cả. Khu phố cổ, khu Hoàng Thành… được xem là có cốt nền tự nhiên cao nhất Hà Nội, trải qua các thời kỳ lịch sử, nhất là trong thời kỳ Pháp thuộc, lại được tôn cao lên khoảng từ 1-1,5m nữa. Như vậy cốt nền của khu xây dựng này là vào khoảng 7-7,5m, trong khi ở các khu khác là vào khoảng 6m (thấp dần về phía Nam).

Giai đoạn II của dự án có số xấp xỉ 300 triệu USD mới được khởi công vào quý IV năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Nếu theo đúng kế hoạch, đến 2011 khi hoàn thành toàn bộ dự án, năng lực thoát nước của Hà Nội mới đảm bảo thoát nước cho trận mưa 310mm/2 ngày. Nếu tái diễn đợt mưa như thời điểm này Hà Nội vấn có thể bị ngập sâu. Theo tính toán, năng lực thoát nước của Hà Nội phải tăng gấp 4 lần mới đáp ứng được nhu cầu thoát nước tại những thời điểm đột biến như những ngày này.


Chiều qua 3/11, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội đã có cuộc họp khẩn cấp bàn giải pháp đối phó với tình trạng mưa lũ. Thành phố đã có công điện gửi các ban, ngành và quận, huyện, coi công tác chống úng và đảm bảo an toàn các hồ chứa trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Phải tiến hành đồng thời các hoạt động phòng, chống ngập úng. Vận hành 74 trạm với 591 máy bơm do các Cty khai thác công trình thủy lợi để tiêu nước sông Nhuệ ra sông Hồng và sông Đáy. Yêu cầu ngừng bơm tiêu nước vào sông Nhuệ. Trạm bơm Yên Sở vận hành liên tục đủ 11 máy bơm chống ngập cho thành phố.

Hôm qua, bà Nguyễn Lan Châu, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, nhiều điểm tại Hà Nội đã có lượng mưa lớn chưa từng thấy trong lịch sử như Hà Đông 812 mm; Vĩnh Yên, Mê Linh 526 mm; Láng 568 mm; Ba Thá là 585 mm. Trong vài ngày tới, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục mưa, tuy nhiên vũ lượng sẽ nhỏ hơn.

M. Cường – T. Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN