thethaovanhoa.vn

Ngày thi đấu thứ hai giải vô địch điền kinh QG 2008: Các "sao" khẳng định sức mạnh

03/11/2008 10:45 GMT+7

Hôm qua, sau 2 ngày gián đoạn vì lý do thời tiết, giải vô địch điền kinh quốc gia 2008 đã trở lại thi đấu.

(TT&VH) - Hôm qua, sau 2 ngày gián đoạn vì lý do thời tiết, giải vô địch điền kinh quốc gia 2008 đã trở lại thi đấu. Tuy nhiên, chỉ có các VĐV thi đấu buổi sáng là ít nhiều gặp thuận lợi khi trời hửng nắng, nhưng từ trưa tới chiều, trời lại đổ mưa, thậm chí có lúc mưa nặng hạt, nên đã làm ảnh hưởng không ít đến chất lượng thi đấu. Rất may là hệ thống thoát nước tại sân Mỹ Đình đã hoạt động rất tốt nên dù trời mưa các VĐV vẫn hoàn tất được bài thi của mình một cách không quá khó khăn.

Thậm chí, ngày thi đấu hôm qua còn chứng kiến 2 KLQG mới do Nguyễn Văn Huynh (Quân Đội) và Trịnh Tấn Nhanh (Vĩnh Long) thiết lập. Hiện là ĐKVĐ cự ly 100m nam, nhưng trong một ngày sung sức, với thành tích 10”52, Huynh không những đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình mà còn xô đổ kỷ lục cũ do Nguyễn Thanh Hải thiết lập (10”58). KLQG thứ 2 trong ngày được Trịnh Tấn Nhanh thực hiện ở nội dung ném búa với thành tích 47m73 (kỷ lục cũ là 47m21).

Tuy nhiên, tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua là ở đường chạy 100m nữ, khi nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Vũ Thị Hương không có đối thủ ở cự ly này và dễ dàng mang về HCV với thành tích 11”59. Mặc dù chỉ số này còn kém xa thành tích 11”33 mà chính Hương lập được tại Amman (Jordan) trong khuôn khổ giải VĐ điền kinh châu Á 2007, nhưng nó cũng tốt hơn nhiều so với những thành tích mà Hương có được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, với chiếc HCV này, Hương đã chứng tỏ giá trị của mình với An Giang, khi cả trong 2 ngày thi đấu của giải vô địch điền kinh quốc gia 2008, Hương đều góp công mang về HCV cho cơ quan chủ quản mới của mình.
 
 Vũ Thị Hương vẫn thi đấu tốt cho cơ quan chủ quản mới
 

Giống như Hương, các tuyển thủ quốc gia khác như Nguyễn Đình Cương (Ninh Bình) hay Trương Thanh Hằng cũng dễ dàng mang về 2 chiếc HCV ở cự ly 800m nam nữ sở trường với thành tích lần lượt là 1’50”47 và 2’03”68.

Xét từ góc độ chuyên môn, giải vô địch điền kinh quốc gia 2008 có thể coi là đang diễn ra đúng như mong đợi, khi có không ít KLQG mới được thiết lập và hầu hết các tuyển thủ quốc gia đều duy trì được phong độ tương đối ổn định.

Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời tiết trong những ngày vừa qua đã bao trùm một không khí ảm đạm lên toàn bộ giải đấu. Trong 2 ngày lánh nạn vì mưa bão, gần 400 VĐV đã phải tạm trú xung quanh khu vực sân Mỹ Đình và họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển từ nơi ở cho tới sân thi đấu.

Không những thế, các VĐV còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão giá do mưa lũ gây ra, và nó được thể hiện ngay trong chất lượng bữa ăn của họ. Do vật giá leo thang tới mức chóng mặt nên nhiều VĐV đã phải ăn tạm bánh mỳ hoặc xôi cho qua bữa.

Ăn uống như vậy đã không đủ chất lượng thi đấu, nhưng do sợ thời tiết còn diễn biến phức tạp, nên để bảo đảm giải kết thúc đúng như dự kiến, BTC đã phải cộng dồn các nội dung thi đấu và chỉ khi trời mưa quá to mới cho các VĐV nghỉ, nên hơn 30 đoàn tỉnh thành ngành tham dự giải vô địch điền kinh quốc gia 2008 đang phải trải qua hoàn cảnh hết sức khó khăn.

H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN