Đó là một trong những lý do UBND TP Hà Nội thừa nhận trong Hội nghị triển khai kế hoạch kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, tổ chức sáng 28/10.
(TT&VH) - Đó là một trong những lí do được UBND TP Hà Nội thừa nhận trong Hội nghị triển khai kế hoạch kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, được tổ chức vào sáng 28/10 vừa qua.
Theo đó, việc chậm tiến độ của nhiều dự án, công trình trong kế hoạch thi công kỉ niệm 1000 năm Thăng Long có liên quan nhiều tới năng lực của hai đối tượng: các nhà thầu và các chủ đầu tư.
Về mặt nhà thầu, UBND cho biết: khi lãi suất ngân hàng vừa qua được đẩy lên khá cao, nhiều nhà thầu đã gặp khó khăn vì không thể thực hiện việc mua bán nguyên vật liệu theo hình thức thanh toán trả chậm như trước. Chất lượng công tác tư vấn trong việc thi công còn nhiều hạn chế, dẫn tới việc phát sinh những vấn đề phải điều chỉnh lại. Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư có năng lực thấp về tổ chức và quản lý dự án, không đáp ứng nổi nhiệm vụ được giao bởi thiếu vắng những cán bộ có thể đưa ra những giải pháp xử lý một cách chủ động và hữu hiệu.
Hiện theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội đã và sẽ tập trung thi công hơn 60 công trình trọng điểm để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, theo các báo cáo tại Hội nghị, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các cụm công trình này còn thấp với với kế hoạch được giao cho năm 2008.
Ngân Hà