Ca khúc The New ASEAN Anthem của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân lọt vào top 10 ca khúc của cuộc thi ASEAN Anthem...
(TT&VH) - Việc ca khúc The New ASEAN Anthem của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân lọt vào top 10 ca khúc của cuộc thi ASEAN Anthem (bài hát chính thức của khối ASEAN) làm dấy lên những hy vọng về một bài hát của người Việt Nam sẽ có chỗ đứng nhất định trên trường quốc tế. Trung tuần tháng 11 tới, 10 ca khúc sẽ được bỏ phiếu để chọn ra ASEAN ca thay thế cho bài hát của nhạc sĩ Phillippines được sử dụng suốt 10 năm nay. Liệu cơ hội có đến với VN?
![]() Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân |
Biểu tượng của ASEAN được "vẽ" bằng âm nhạc
Cách đây 10 năm, ca khúc ASEAN Anthem của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được hội đồng trong nước chọn tham dự cuộc thi ca khúc ASEAN. Cơ hội chưa mỉm cười với anh. Và lần này, sau khi nhận được thư mời của Uỷ ban Văn hoá - Thông tin ASEAN (COCI) gửi ba nhạc sĩ: Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh và Quang Vinh, dù thời gian không rộng dài nhưng cảm hứng… ngày xưa trỗi dậy.
Cùng với việc nghiên cứu biểu tượng ASEAN, đặc biệt là tuyên ngôn mới: ASEAN - một tầm nhìn, một bản sắc và một cộng đồng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân viết rất nhanh bằng tiếng Anh cả phần lời và nhạc. Không phải vì ca khúc bị giới hạn biểu diễn chỉ trong một phút mà vì đây là đề tài thân thuộc với anh. Chính vì thời lượng quá eo hẹp nên phải dồn nén ý tưởng và chọn ngôn ngữ cô đọng, súc tích nhất để thể hiện. Trong quá trình dàn dựng, các chuyên gia tiếng Anh đã giúp hiệu chỉnh về từ ngữ và phát âm cho chuẩn xác . Và vẫn là ASEAN Anthem nhưng là The new ASEAN Anthem.
Đoạn mở đầu ca khúc là cảm xúc về thiên nhiên và con người ASEAN dựa trên bốn màu sắc được sử dụng trong lá cờ ASEAN. Màu xanh tượng trưng cho bầu trời và hòa bình, ổn định. Màu đỏ là nhiệt huyết của hàng triệu trái tim xây dựng nhịp sống ASEAN năng động. Màu trắng của bãi cát ôm bờ biển xanh. Màu vàng của đồng lúa chín gợi sự ấm no phồn vinh đời đời. Đoạn 2 là cao trào với ca từ: “ASEAN - một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng…”. “Tôi coi ca khúc này là biểu tượng của ASEAN được vẽ bằng âm nhạc. Bằng âm nhạc và lời ca, tôi viết ca khúc này để ca ngợi cộng đồng ASEAN” - anh chia sẻ.
Sau khi được hội đồng quốc gia duyệt góp ý và thông qua, anh đã trực tiếp tổ chức dàn dựng và thu thanh tác phẩm này. Có đến hai bản thu âm: một do Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch VN và ca sĩ Ngọc Anh lĩnh xướng; một do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia VN và Hợp xướng Học viện Âm nhạc quốc gia VN thể hiện. Cuối cùng, nhạc sĩ họ Đỗ quyết định chọn bản thu âm Hợp xướng với Dàn nhạc giao hưởng để gửi đi dự thi.
"Không nhất, thì nhì hoặc top 3"?
Căn cứ vào mặt bằng chung chất lượng các ca khúc tham gia cuộc thi ASEAN Anthem, đại diện cho Việt Nam tham gia BGK là nhạc trưởng Phạm Hồng Hải - Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, tin tưởng rằng, ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân “không được Nhất thì cũng về Nhì hay ít ra thì cũng trong top 3”. “Về mặt giai điệu, ca từ và cách dàn dựng ca khúc đều rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Ai nghe ca khúc này đều thấy nó hoàn toàn phù hợp là ASEAN ca” - anh cho biết.
|
“Trong lần dự tiệc, đại diện Thái Lan hào hứng bật mí rằng, Thái Lan có 3/10 ca khúc lọt vào vòng chung kết Cuộc thi này. Chỉ riêng về tỉ lệ 3/10 so với ta là tỷ lệ 1/10 thì Thái Lan rõ ràng "áp đảo", chưa kể Chủ tịch BGK là người Thái Lan…” (nhạc trưởng Phạm Hồng Hải- BGK ASEAN Anthem). |