thethaovanhoa.vn

Tp.HCM: Chủ động điều tiết giá cả

29/10/2008 08:48 GMT+7

7 giờ 30 phút ngày 27/10, nhiều công ty kinh doanh gas trong nước đã quyết định giảm giá bán gas lẻ 10.000 đồng/bình 12kg.

7 giờ 30 phút ngày 27/10, nhiều công ty kinh doanh gas trong nước đã quyết định giảm giá bán gas lẻ 10.000 đồng/bình 12kg.
 
Đây là lần giảm thứ tư trong vòng 3 tháng qua với mức giảm trung bình 32.000 đồng/bình 12 kg. Đại diện các công ty kinh doanh gas cho rằng giảm giá để hạn chế hàng sang chiết gas lậu, kích cầu, giảm khoảng cách giá với các công ty gas trong nước và thế giới.
 
Giá tiêu dùng và sức mua giảm

Thông thường, vào những tháng cuối năm giá nhiều mặt hàng tiêu dùng bắt đầu tăng. Thế nhưng, những tháng cuối năm 2008, nhiều mặt hàng lại đang “hạ nhiệt”. Ông Bùi Duy Đức, TGĐ Công ty Vissan cho biết, dù đã giảm giá nhiều đợt trong tháng 8 và 9, nhưng từ giữa tháng 10 đến nay, nhiều mặt hàng chế biến thực phẩm của công ty đã giảm từ 10 - 20%. Hưởng ứng lời kêu gọi kiềm chế giá của lãnh đạo UBND TP.HCM, đến nay đã có hai đơn vị cung cấp thịt lợn chủ lực của TP.HCM là Vissan và Sagrifood tiếp tục giảm giá bán thịt tươi sống và thịt chế biến.

Theo các chuyên gia kinh tế của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam, những diễn biến về giá giảm vào cuối năm chính là tín hiệu lạc quan và là kết quả của nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát. Ông Huỳnh Hữu Tuấn, Quản lý siêu thị Citimart cho biết, thường bước sang tháng 10 của các năm trước, sức mua cũng như doanh số của siêu thị bắt đầu tăng lên nhưng năm nay mãi lực không những không tăng mà còn giảm do người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu, hạn chế mua một số sản phẩm sữa, bánh kẹo. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa nhận xét, giá nhiều nguyên liệu trên thế giới giảm nên gần đây hầu như các nhà sản xuất, phân phối đều điều chỉnh giảm giá. Nhiều mặt hàng trên thị trường đã bắt đầu giảm dù cách đây vài tháng đã tăng giá “chóng mặt”. Chẳng hạn, các loại dầu ăn Neptune, Simply, Tường An hiện đã giảm 10-15%. Các loại thực phẩm chế biến, đóng hộp cũng giảm 5-10%. Hay như thịt heo – mặt hàng vừa trải qua đợt tăng giá 20 – 30% trong những tháng đầu năm thì 2 tháng nay liên tiếp giảm giá nhiều đợt.

Nhiều mặt hàng thuốc tây cũng bắt đầu giảm giá 10-30%. Theo Sở Y tế TP.HCM, trước tình hình giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm, tỷ giá ngoại tệ ổn định, một số doanh nghiệp dược phẩm như: Hậu Giang, Vidiphar, 2-9, Imexpharm, Viễn Đông đã nộp hồ sơ xin giảm giá hàng chục sản phẩm thuốc. Mức giảm được các DN đưa ra đợt này khá cao, có loại giảm đến 34%. Tương tự, giá sắt thép hiện nay đã giảm 4- 5 triệu đồng/tấn so với thời cao điểm tháng 7, hiện dao động trong khoảng 17 triệu đồng/tấn. Thị trường hàng điện tử, điện máy cũng đang đua nhau giảm giá 10- 30%, thậm chí một số mặt hàng tỷ lệ giảm giá lên đến 50% …

Sẽ chủ động điều tiết giá

Theo ông Nguyễn Văn Lai, Giám đốc Sở Công thương TP HCM, sắp tới thành phố sẽ chủ động điều tiết giá của 8 nhóm mặt hàng thiết yếu trên địa bàn bao gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, trứng gia cầm và thuốc chữa bệnh. Đây là những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ được Chính phủ đưa ra để thực hiện chiến lược bình ổn giá, kiềm chế lạm phát.

Các chuyên gia của chi nhánh Trung tâm Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia tại TP.HCM cho rằng, từ trước đến nay, UBND TP.HCM có tham gia bình ổn giá trên thị trường nhưng những biện pháp còn mang tính tình thế và tạm thời, chỉ tập trung vào mùa cao điểm nhạy cảm về giá trong khi tính lâu dài và điều tiết rộng của các biện pháp này chưa mạnh. Ví dụ sắp tới, TP.HCM dự kiến sẽ trích 409 tỷ đồng cho doanh nghiệp (DN) vay để dự trữ hàng cho dịp Tết Kỷ Sửu 2009 so với Tết Mậu Tý là 400 tỉ đồng. Sắp tới, thành phố cần chủ động điều tiết mạnh đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đi ngược với xu hướng giảm giá chung ở trong nước và nước ngoài. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, TP.HCM và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cần lập ngay một quỹ bình ổn giá, khi giá hàng tiêu dùng quá rẻ thì mua vào để đẩy giá lên và khi giá tiêu dùng cao thì bán ra để góp phần hạ giá xuống.

Theo lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM, chiến lược bình ổn giá của thành phố cần có sự phối hợp với các DN bao gồm DN quốc doanh và ngoài quốc doanh cả lĩnh vực sản xuất và thương mại, trong đó DN lớn được chỉ định là đầu mối, trong khi các DN nhỏ làm vệ tinh cung ứng bổ trợ. Việc tổ chức dự trữ, lưu thông và phân phối thực hiện theo chiến lược của những DN được chọn làm đầu mối. Theo đề án của Sở Công thương, DN tham gia "nhóm" bình ổn giá sẽ được vay với lãi suất 0% trong thời gian 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Nguồn vốn vay ưu đãi phải được đưa vào đầu tư cho sản xuất hoặc cho nguồn hàng dự trữ. DN được chọn vào "nhóm" phải có uy tín, kênh phân phối tốt và cam kết bán giá thấp hơn giá thị trường dưới 10% trong thời điểm "nóng".

TheoTin Tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN