thethaovanhoa.vn

Nước thải KCN làm ô nhiễm nguồn nước mặt

29/10/2008 00:18 GMT+7

Tại TP Cần Thơ, 5 khu công nghiệp (KCN) tập trung xả ra khoảng 30.000m3 nước thải/ngày, đêm nhưng cả 5 KCN này đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tại TP Cần Thơ, 5 khu công nghiệp (KCN) tập trung xả ra khoảng 30.000m3 nước thải/ngày, đêm nhưng cả 5 KCN này đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do vậy, toàn bộ lượng nước thải trên đều đổ ra sông, rạch xung quanh, dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt.
 
Riêng tại KCN Trà Nóc I và II, nước thải chưa xử lý tại đây lên tới 22.000 m3/ngày đêm, đổ trực tiếp ra sông Hậu và các kênh rạch lân cận, nhiều gấp đôi năm 2006. Riêng tại rạch Sang Trắng (phường Phước Thới, quận Ô Môn), các chỉ số ô nhiễm trong nước đã vượt mức cho phép từ 10 – 12 lần, cũng gấp đôi năm 2006. Hàng ngàn hộ dân sống cạnh KCN Trà Nóc còn phải hứng chịu mùi hôi tanh, uế khí từ KCN.
 
Ngoài ra, lượng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư khoảng 70.000m3/ngày, đêm cũng được thải trực tiếp ra sông, rạch xung quanh. Nhiều rạch tại nội thành nước có màu đen, bốc mùi hôi thối. Hầu hết nước ở các ao nuôi thủy sản (diện tích hơn 14.000 ha) tại địa phương đều có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. Hàm lượng các chất BOD, COD, ni tơ, phốt pho... tại các ao này cao.
 
Theo Tin Tức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN