thethaovanhoa.vn

ASEM-7: Sức mạnh là sự đoàn kết

27/10/2008 21:43 GMT+7

Trong hai ngày 24 – 25/10/2008, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 7 (ASEM-7).

Trong hai ngày 24 – 25/10/2008, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 7 (ASEM-7).
 
Đây là một sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng, diễn ra vào thời điểm toàn thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực, từ tài chính đến an ninh lương thực, an ninh năng lượng, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu…
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ bế mạc

Với chủ đề “Tầm nhìn và hành động: Hướng tới một giải pháp cùng có lợi”, hội nghị lần này là cơ hội để các thành viên cùng xây dựng một tầm nhìn thiết thực và hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh ASEM ngày càng mở rộng và hướng tới mục tiêu đưa quan hệ đối tác Á-Âu tương xứng với tiềm năng, đáp ứng tốt hơn lợi ích của các thành viên. Kết quả, sau hai ngày tích cực thảo luận về 4 chủ đề chính, gồm: Tình hình kinh tế và tài chính thế giới, các vấn đề toàn cầu (an ninh lương thực, sẵn sàng ứng phó và xử lý thiên tai…), thúc đẩy phát triển bền vững (thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, gắn kết xã hội) và tăng cường đối thoại giữa các nền văn minh, các nhà lãnh đạo đã đạt được nhất trí trên nhiều lĩnh vực quan trọng, đúng như tinh thần đoàn kết xưa nay của diễn đàn này.

Về tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, một nội dung trọng tâm của hội nghị, các đại biểu bày tỏ lo ngại sâu sắc về những tác động đang lan rộng của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế thế giới cũng như những thách thức nghiêm trọng đang đặt ra cho sự phát triển kinh tế ổn định của các nước Á-Âu. Hội nghị nhất trí cho rằng cần phối hợp hành động nhằm ứng phó và tiến tới giải quyết một cách căn bản cuộc khủng hoảng. Hội nghị cũng đề xuất một vài biện pháp cụ thể như tăng cường vai trò điều tiết của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các thể chế tài chính khác, tận dụng tối đa cơ chế hợp tác trong ASEM cũng như các cơ chế hợp tác khác để tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi chính sách và hợp tác thiết thực trong lĩnh vực tài chính.

Là một thành viên luôn coi trọng và tham gia tích cực vào hợp tác ASEM, đoàn Việt Nam tham dự ASEM-7 đã có những đóng góp tích cực và chủ động nhằm thúc đẩy hợp tác ASEM đi vào thực chất, phát huy những lĩnh vực Việt Nam có lợi ích và thế mạnh, đặc biệt là 3 lĩnh vực Việt Nam tham gia trong nhóm đi đầu là văn hóa, giáo dục và y tế. Tại hội nghị, Thủ tướng nước ta Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa – văn minh, được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Trong bài phát biểu, Thủ tướng chỉ rõ vai trò to lớn của đối thoại giữa các nền văn hóa – văn minh Á – Âu trong việc làm giảm sự khác biệt, tạo dựng lòng tin, hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa các quốc gia và khu vực, từ đó nhấn mạnh xu hướng hợp tác trong ASEM và tầm quan trọng của việc thực hiện Tuyên bố ASEM về đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh được thông qua tại Hội nghị ASEM-5 Hà Nội. Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng đưa ra 3 sáng kiến về hợp tác trong ASEM và đều được hội nghị thông qua. Ba sáng kiến đó gồm: Phối hợp các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh ASEM; trao đổi kinh nghiệm về sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu và các bệnh mới nổi; và an ninh lương thực.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết vốn có, kết hợp với những bài học quý báu qua việc đối phó với thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, một lần nữa thế giới lại được chứng kiến sức mạnh đoàn kết của ASEM trong nỗ lực hợp tác đối phó với những thách thức toàn cầu. Mặc dù những khó khăn hiện nay có tính chất nghiêm trọng và khốc liệt hơn so với một thập kỷ trước đây, song với thực lực kinh tế mạnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn và nỗ lực hợp tác cao hơn, các quốc gia thành viên ASEM đã nhất trí sẽ cùng giải quyết những khó khăn với một niềm tin vững chắc. Tin rằng chỉ có nỗ lực chung của tất cả các nước Á – Âu và toàn thể cộng đồng quốc tế mới tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp thế giới vượt qua cơn bĩ cực, duy trì hòa bình, ổn định thị trường tài chính thế giới và thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu vững mạnh.

Theo Vũ Hà
(Báo Tin Tức - TTXVN)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN