thethaovanhoa.vn

Khi con biếng ăn, đừng ép…

27/10/2008 20:29 GMT+7

Đó là lời khuyên của bác sĩ Benny Kerzner- Chủ tịch chuyên khoa Tiêu hoá và Dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Quốc gia dành cho trẻ em Hoa Kỳ.

Đó là lời khuyên của bác sĩ Benny Kerzner- Chủ tịch chuyên khoa Tiêu hoá và Dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Quốc gia dành cho trẻ em Hoa Kỳ.
 
Bà mẹ nào cũng lo lắng về chế độ ăn và tình trạng dinh dưỡng của con nên trẻ biếng ăn thường bị mẹ đe doạ, ép ăn. Nhưng làm như thế càng làm cho trẻ biếng ăn hơn. Ông Benny Kerzner khuyên rằng, để trị bệnh biếng ăn cho trẻ, các bà mẹ nên giảm sức ép cho con trẻ trong bữa ăn, tạo ra sự thèm ăn bằng cách giới thiệu nhiều loại thức ăn mới lạ một cách có hệ thống, không để bữa ăn kéo dài, khắc phục chứng sợ hãi cái mới của trẻ… Các bà mẹ cũng cần nhớ: đừng mua chuộc mà khuyến khích trẻ tự ăn, bổ sung sữa công thức 30 cal/oxz…

Tại hội thảo khoa học “Biếng ăn, nguyên nhân - hậu quả - giải pháp” do Hội nhi khoa TP.HCM tổ chức mới đây, Abbott Hoa Kỳ công bố kết quả nghiên cứu: Ở Việt Nam khoảng 20 – 45% trẻ em từ 1 - 5 tuổi mắc chứng biếng ăn. Rất nhiều bằng chứng cho thấy, biếng ăn không chỉ gây ra thiếu hụt dinh dưỡng ngắn hạn mà còn dẫn đến các biến chứng lâu dài về sau như: chậm phát triển, rối loạn tăng trưởng, dễ mắc bệnh mãn tính, không thích tiếp xúc, chậm chạp, thờ ơ và không có hứng thú trong học tập, vui chơi...

Theo Hải Yên
(Báo Tin Tức - TTXVN)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN