Để khắc phục tình trạng nhập siêu, Chính phủ nên cùng các nhà hoạch định chính sách kinh tế có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn.
Ngày 26/10, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Khó khăn, thách thức do biến động kinh tế vĩ mô và đề xuất của Việt Nam”.
Tham dự hội thảo có hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, các hiệp hội và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục- Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đến dự và chỉ đạo hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng cho rằng, các nhà quản lý nhà nước, nhà khoa học và các doanh nghiệp cần thảo luận để đưa ra những giải pháp hữu hiệu giúp Chính phủ có những chính sách kịp thời hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nhất là cùng với các ngân hàng, doanh nghiệp tìm ra phương hướng để hạn chế tình trạng nhập siêu gia tăng, khắc phục tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao. Đặc biệt cần chú trọng tới vấn đề giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khắc phục tình trạng thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh, lỗ vốn khi buôn bán. Ngoài ra, các nhà khoa học, trường đại học trong nước cần có định hướng giúp doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi, tay nghề cao.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, để khắc phục tình trạng nhập siêu, Chính phủ nên cùng với các nhà hoạch định chính sách kinh tế có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục sản xuất và sản xuất ra những mặt hàng mà thị trường có nhu cầu. Ngoài ra, bản thân doanh nghiệp cũng phải tự phấn đấu, nâng cao chất lượng sản phẩm để hàng hóa chiếm lĩnh được thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó, góp phần thúc đẩy người dân sử dụng hàng hóa trong nước thay vì phải mua hàng nước ngoài với giá cao và doanh nghiệp cũng phải nhập hàng hóa nước ngoài với giá cao.
Trong khuôn khổ hội thảo, các nhà khoa học kinh tế và doanh nghiệp cũng đã phân tích và dự báo các biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và những biến động của môi trường kinh tế thế giới; Tìm hướng nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam khi đối mặt với các khó khăn thách thức do biến động kinh tế vĩ mô.
Theo Chính phủ