Venizia - thành phố được hình thành từ nước và cọc gỗ, thành phố của kênh đào, của những cây cầu, của lãng mạn và tình yêu.
Nằm ở phía Đông Bắc nước Ý, trải rộng trên một quần đảo gồm vô số hàng trăm hòn đảo nhỏ, Venise được hình thành từ năm 442 bởi những người La Mã. Venise ban đầu là một quốc gia độc lập với tên là Cộng hoà Venise.
Nằm ở điểm gặp nhau của các hành trình thương mại đường biển của một phần Tây Âu rộng lớn và vùng còn lại của thế giới, trong qúa khứ nước Cộng hòa Venezia đã từng là một đế quốc hàng hải và một khu vực chuẩn bị cho các cuộc Thập tự chinh, cũng như là một trung tâm thương mại quan trọng của châu Âu vào thời kỳ Phục hưng .
Có thể hình dung Venise giống như một mạng nhện khổng lồ được tạo thành bởi 118 đảo và 175 kênh đào. Các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu.
Cọc gỗ là bộ phận quan trọng tạo nên Venise bởi thành phố này được xây dựng trên các đảo đất bùn. Đất cũng được mang đến từ nơi khác. Cọc gỗ làm nền móng nâng đỡ các công trình bên trên.
Venise lưu giữ một khối lượng khổng lồ những công trình kiến trúc với 120 nhà thờ kiểu Phục Hưng Balook, hơn 60 tu viện, hơn 100 tháp chuông và 40 cung điện. Đây thực sự là một di sản vô giá của châu Âu.
Quảng trường thánh Mark (Piazza San Marco) là trung tâm của Venise, nơi lúc nào cũng đông khách du lịch và chim bồ câu. Đây là nơi công bố và tiến hành nghi thức của hội đồng thành phố cũng như là nơi tổ chức lễ hội của thành phố như lễ hội hóa trang.
Nhà thờ San marco, nơi lưu giữ thi hài thánh Mark mà người Venise đánh cắp vì lòng ngoan đạo từ Alexandrie (Ai Cập) năm 828. Đây cũng là nơi linh thiêng nhất của người Venise.
Tháp Campanile cao 98m.
Nhà thờ Đức Bà Santa Maria della Salute được xây dựng bằng hơn 1 triệu cây cột. Công trình này được xem như một lời thỉnh cầu gửi đến Đức Chúa Trời khi một bệnh dịch bùng phát ở Venice vào thế kỷ XVII.
Toore dell'Orologio là một tháp đồng hồ được xây dựng trong khoảng1496-1499. Đây là một đồng hồ thiên văn học mô tả các chu kỳ mặt trăng, mặt trời và hoàng đạo. Trên đỉnh tháp đồng hồ có hai bức tượng đồng khổng lồ gõ vào chuông vào mỗi đầu giờ. Tương truyền sau khi chiếc đồng hồ được hoàn thành, những người thợ làm đồng hồ đã bị khoét mắt để họ không thể làm thêm được chiếc nào khác hoàn hảo hơn.
Nhà thờ Santa Maria dei Frari, nhà thờ lớn nhất thành phố, được xây dựng năm 1338.
Ca' d'Oro (Nhà Vàng), dinh thự đẹp nhất Venise nằm bên Kênh Lớn. Dinh thự mang tên này là do được xây bằng đá hoa cương nhiều màu và được trang trí mạ vàng ở mặt tiền.
Canal Grande –Kênh lớn, mạch giao thông chính của thành phố. Canal Grande cũng được mệnh danh là phố đẹp nhất thế giới.
Venice là thành phố rất đặc biệt vì phương tiện giao thông duy nhất ở đây là thuyền. Cả thế giới đều quen thuộc hình ảnh chiếc thuyền godola, một loại thuyền gỗ cổ. Trước đây, gondola được là biểu tượng giàu có của người Venise. Nhiều người đã khuynh gia bại sản vì đổ tiền trang trí cho thuyền. Vì vậy, chính quyền thành phố quyết định chỉ cho phép sơn một màu đen tuyền để tránh tình trạng này. Ngày nay, người Venise đi lại chủ yếu bằng thuyền máy. Gondola được dùng để phục vụ cho khách du lịch. Gondole dài khoảng 11m, mũi hơn mỏm phía trước. Khoang thuyền được chia thành những chỗ ngồi nhất định với sức chứa tối đa 6 người. Được dạo chơi Venise trên chiếc gondala là mơ ước của rất nhiều đôi tình nhân.
Venice, thành phố của những con hẻm kỳ lạ, Có những con hẻm chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Nếu muốn khám phá hết vẻ đẹp lãng mạn của thành phố, tìm ra một Venise thật của người Venise, bạn nên đi dạo trong các khu phố xa trung tâm, vắng bóng khách du lịch.
![]() Quảng trường San Marco |
![]() |
![]() Nhà thờ Đức bà Santa Maria Della Salute |
![]() |
![]() |
|
Toore dell'Orologiolà một tháp đồng hồ |
![]() Nhà thờ Santa Maria Dei Frari |
![]() Canal Grande - Kênh lớn |
![]() Cầu Ritaldo |
![]() Bến thuyền Gondola |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |