Bảo Khanh không phải là cầu thủ không thể bán, dù ở thời điểm Thể Công không thần tượng, một cầu thủ có tem có mác như anh là của hiếm.
(TT&VH) - Bảo Khanh không phải là cầu thủ không thể bán, dù ở thời điểm Thể Công không thần tượng, một cầu thủ có tem có mác như anh là của hiếm. Số phận của Khanh ở Thể Công thực sự chỉ lệ thuộc vào đúng 1 con người: Thành Lương.
Oái oăm ở chỗ, Thành Lương cũng chính là cầu thủ đang cạnh tranh với Khanh ở tuyển và dường như đã lấy được suất chính thức bên hành lang trái.
Nếu ở những trận đầu tiên dưới thời của ông Calisto, Khanh còn là cầu thủ đương nhiên có vị trí thì đến trận đấu với Olympic Brazil, Khanh đã phải dạt sang phải.
Ở Cúp TPCHM thì Khanh chính thức đánh mất vị trí ấy vào tay cầu thủ thấp bé, hội tụ khá nhiều những phẩm chất của một cầu thủ chạy cánh điển hình và không bị hạn chế bởi thói quen của những cầu thủ thuận chân trái: là chỉ giỏi đi bóng sang bên trái.

Ngọc Duy có sẵn và thêm Thành Lương sẽ là một sự kết hợp tương đối hoàn hảo, vì xét ở mặt bằng V-League hiện nay, họ chỉ cần một chặng đường ngắn để trở thành những cầu thủ hàng đầu.
Lương cũng muốn về Thể Công, dù có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, vì nó thỏa mãn cho cầu thủ đang còn là người của HN.ACB cả 3 phương diện: chuyên môn, tài chính và được chơi bóng gần nhà.
Nhưng sự hình thành của bộ đôi này lại khiến Bảo Khanh trở thành người thừa. Đây cũng chính là mầm mống khiến Khanh nảy sinh ý định ra đi. Ở đây, cũng có một nguyên nhân khác, về tài chính. Thể Công không phải là chỉ cho các cầu thủ như Bảo Khanh 500 triệu, mà là 700 triệu và có thể là sẽ tăng lên thành 900 triệu/mùa. Có điều, Thể Công lại chỉ chịu chi từng mùa và người ta không dám chắc, đến mùa 2010, chính sách ấy có được duy trì hay không. Trong khi về Ninh Bình chẳng hạn, Khanh có thể nhận được 1 cục gấp ít nhất là 3 lần con số ấy.
Và khi Thể Công tính mua Thành Lương, họ cũng tính về một kế hoạch cho Bảo Khanh ra đi. Có một chi tiết mà những người trong cuộc nói, rằng khi tiếp xúc với Thành Lương khi cầu thủ này đang tập trung cùng ĐTQG ở Hàm Rồng, sự băn khoăn của anh về sự chật chội nơi cánh trái đã được giải tỏa bằng một kế hoạch được hé lộ, sẽ có đèn xanh bật lên để Bảo Khanh đến với một đội bóng khác.
Nếu điều đó xảy ra, nó chính là sản phẩm của một chính sách tạm mang tên “định giá cầu thủ để mua bán cầu thủ công khai” ở Thể Công. “Khi Thể Công định giá cầu thủ, từ các mùa tiếp theo, các CLB nào cứ thích ai ở Thể Công họ cũng có thể mua, với mức giá chúng tôi đã xác định và dĩ nhiên là trong trường hợp HLV không cần cầu thủ đó trong kế hoạch của ông ta.
Trần Minh