Emmanuelle Beart nói sau Nhiệm vụ Bất khả thi cô không cộng tác với Hollywood nữa vì không hợp với cách làm việc của họ. Nhưng cô đã gặt hái nhiều thành tựu với điện ảnh Pháp.
(TT&VH) - Tối 20/10, bộ phim hài Vũ điệu Disco được trình chiếu tại Hà Nội mở đầu sự kiện Toàn cảnh Điện ảnh Pháp tại Việt Nam lần thứ 2. Nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp Emmanuelle Beart đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của báo giới. Cô từng đoạt giải Cesar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (năm 1986); và năm 1995, cô được tạp chí Empire xếp vào vị trí 32 trong danh sách 100 ngôi sao quyến rũ nhất trong lịch sử điện ảnh…
Emmanuelle Beart chia sẻ:
- Đây là lần thứ 2 tôi tới Việt Nam. Vào năm 2000, với tư cách Đại sứ Thiện chí của UNICEF, chuyến đi kéo dài 3 tuần ở VN của tôi khá thú vị. Tôi đã đặt chân tới nhiều địa danh ở VN, đến cả những tỉnh xa xôi ở phía Bắc… Trở lại VN lần này, tôi mong muốn giới thiệu với khán giả sự đa dạng của điện ảnh Pháp với 6 bộ phim: 3 phim hài, 1 phim hành động, 1 phim hoạt hình và 1 phim bi kịch lịch sử… Chúng tôi muốn cho các bạn thấy điện ảnh thế giới không chỉ có phim Mỹ hiện được chiếu ở các rạp, hay phim Hàn Quốc thống lĩnh các kênh truyền hình…
* Đã từng ở VN suốt 3 tuần, chị có ấn tượng thế nào về điện ảnh Việt?
- Tôi không được xem nhiều phim của VN. Nhưng bộ phim mà tôi rất ấn tượng là Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Còn Ba mùa của đạo diễn Tony Bùi, tuy ông ấy không sống ở VN, nhưng tôi thấy trong phim cả tâm hồn rất Việt… Việt Nam còn có nền văn học nghệ thuật, thơ ca rất phát triển. Tôi không nhớ được tên tác giả bằng tiếng Việt, nhưng có tác phẩm tôi rất thích như: Trái tim hổ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
* Năm 1995, sau khi đóng cặp cùng Tom Cruise trong siêu phẩm của Hollywood Nhiệm vụ bất khả thi do Brian de Palma làm đạo diễn, dường như chị hoàn toàn tuyệt giao với Hollywood, vì sao vậy?
- Tôi làm diễn viên 20 năm nay. Là một trong những diễn viên may mắn, tôi luôn được các đạo diễn, tác giả mời tham gia phim ngay từ đầu. Có nghĩa là tôi được họ mời tới trao đổi về ý tưởng, và tôi có thể đưa ra những sáng kiến của mình. Nhưng khi tham gia Nhiệm vụ bất khả thi năm 1995 ở Mỹ, tôi như lạc lõng, mất phương hướng vì cách làm việc Mỹ hoàn toàn trái ngược với thói quen của tôi. Đó có thể là một lý do.
|
Emmanuelle Béart sinh năm 1963 tại St. Tropez, Pháp và được đánh giá là ngôi sao điện ảnh hàng đầu tại Pháp. Bộ phim đầu tiên của Emmanuelle Béart là Premiers désirs (1984), nhưng chỉ hai năm sau cô đã nổi tiếng trên toàn nước Pháp với bộ phim Manon des sources (1986) và giành giải César cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngay lập tức, Emmanuelle Béart lọt mắt các đạo diễn Hollywood với Date with an Angel (1987) và sau đó là Nhiệm vụ bất khả thi (1995)… Sự nghiệp điện ảnh của Emmanuelle Béart đã vươn ra ngoài lãnh thổ Pháp, tới Mỹ, Anh, Italia… Emmanuelle Béart còn được biết đến với tư cách Đại sứ thiện chí của Quỹ nhi đồng LHQ UNICEF năm 2000 và là thành viên BGK LHP Cannes 2004. |
* Được biết, trước kia, để đóng vai Camille trong phim Un coeur en hiver (1992), chị đã phải dành một năm tập violon. Trong bộ phim hài Vũ điệu Disco, chị phải khổ luyện để hoàn thành vai diễn một giáo viên dạy nhảy như thế nào?
- Thực ra tôi đóng phim bi kịch nhiều hơn. Nhận lời đạo diễn Fabien Onteniente tham gia bộ phim hài Vũ điệu Disco giống như một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm của tôi. Với một diễn viên chuyên nghiệp, thời gian chuẩn bị quay là quan trọng đòi hỏi sự làm việc nghiêm túc. Ở phim Vũ điệu Disco, tôi không muốn chỉ là một người nhảy giỏi mà còn chứng tỏ là một giáo viên dạy nhảy. Tôi đã phải dành một tháng rưỡi để tập nhảy. Đây thực sự là một sự nỗ lực. Mỗi buổi tối sau tập luyện trở về nhà, tôi vô cùng mệt mỏi. Ở phòng tập, tôi còn gặp tai nạn, bị va vào gương, đau, choáng váng…
* Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, chị có chịu ảnh hưởng của diễn viên nào không?
- Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Tôi sống bên bờ biển miền Nam nước Pháp và vốn sống gần gũi thiên nhiên. Đất và Nước mang lại cảm xúc cho tôi rất nhiều, kể cả trong diễn xuất. Tôi cảm ơn đạo diễn Fabien Onteniente về sự mạo hiểm khi đưa tôi vào một “cuộc phiêu lưu”. Điện ảnh Pháp thường quy diễn viên vào “hộp” theo kiểu các vai bi hoặc hài. Nhưng như tôi đã nói, tôi thích sự đa dạng văn hóa. Tôi cho rằng quan trọng nhất là khâu kịch bản, là cách nhìn của tác giả hay nhà biên kịch. Bắt tay với họ cũng có nghĩa là khám phá họ. Tôi muốn có cơ hội làm việc với nhiều nền điện ảnh khắp thế giới, nhiều tác giả và đạo diễn. Tôi sẵn sàng hợp tác với những người trẻ không có chút tên tuổi nếu dự án của họ hay…
* Chị là một phụ nữ quyến rũ và thành đạt trong sự nghiệp. Chị có tham vọng gì trong cuộc sống và kỳ vọng trong tương lai?
- Câu trả lời của tôi có thể làm bạn thất vọng đấy (cười)! Đơn giản, tôi chỉ có tham vọng sống và tham vọng làm một người phụ nữ. Sau Điệu nhảy Disco, tôi có tới Thái Lan hơn 2 tháng, tham gia một bộ phim kể về cuộc sống của vợ chồng bị mất đứa con sau thảm họa sóng thần. Và đây, tôi vừa hoàn thành vai diễn trong phim Ngôi sao và tôi với sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao điện ảnh Pháp. Trong thời gian tới, phim sẽ được chiếu rộng rãi.
Thu Hằng