thethaovanhoa.vn

Vụ công ty Hào Dương "giết sông Đông Điền”: Tác giả báo cáo đánh giá tác động môi trường nói gì?

20/10/2008 16:41 GMT+7

Khác hẳn với lập luận hùng hồn trong ĐTM, ông Mãn chỉ ngập ngừng nói về việc Công ty Hào Dương đã làm sai như thế nào

(TT&VH) - Hôm qua 19/10, sau nhiều cuộc điện thoại, các phóng viên báo chí đã gặp được ông Lê Thượng Mãn, Đại biểu HĐND TP.HCM, GĐ Trung tâm Công nghệ mới Alfa, người đã trực tiếp làm bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Công ty CP Thuộc da Hào Dương. Khác hẳn với lập luận hùng hồn trong ĐTM, ông Mãn chỉ ngập ngừng nói về việc Công ty Hào Dương đã làm sai như thế nào sau khi được các cơ quan chức năng cho phép mở rộng sản xuất trên cơ sở ĐTM được thông qua; và chuyện thủ tục hành chính về môi trường đối với lĩnh vực sản xuất nhạy cảm là thuộc da trâu bò tươi dễ gây ô nhiễm. 
Bản ĐTM do ông Lê Trọng Mãn, Đại biểu HĐND TP.HCM,
GĐ Trung tâm Công nghệ mới Alfa thực hiện
 
Theo hồ sơ chúng tôi có được, ngày 13/12/2007, PGĐ Sở TNMT Nguyễn Văn Phước đã ký quyết định số 1.000 phê duyệt ĐTM của Công ty Hào Dương. Trước đó, ông Lê Thượng Mãn đã phải hai lần chỉnh sửa  ĐTM này cho Công ty Hào Dương thực hiện phương án mở rộng sản suất như: Cải tạo nâng công suất xưởng thuộc da A1; xây dựng mới xưởng thuộc da A2, A3; xưởng nhuộm tẩy trắng da A4. Ngoài ra, còn có các hạng mục công trình phụ trợ như nhà điều hành, văn phòng, nhà ở chuyên gia, nhà để xe, nhà ăn, trạm biến thế và hệ thống cấp điện, hệ thống khai thác và xử lý nước cấp, hệ thống xử lý nước thải tập trung 2.500m3/ngày...
 
Tại buổi trao đổi, ông Lê Thượng Mãn cho biết: Khi nhận lời thực hiện ĐTM, Công ty Hào Dương chỉ cũng cấp số liệu về khối lượng nước thải là 2.000m3/ngày với mức trung bình là 12m3 cho một tấn da thuộc. Tin tưởng vào số liệu này, Trung tâm công nghệ mới Alfa đã tiến hành đánh giá tác động môi trường của hệ thống xử lý nước thải tại Công ty Hào Dương với công suất 2.500 m3/ngày vì tin rằng công suất này là quá dư so với quy mô sản xuất của công ty. 
 
Tuy nhiên, sau khi ĐTM được thông qua, Công ty Hào Dương đã không làm đúng cam kết khi cho xây dựng thêm xưởng thuộc da với khối lượng nước xả thải xấp xỉ 3.500m3/ngày. Theo ông Mãn, mọi việc khắc phục “sự cố xé rào” tại Công ty Hào Dương chỉ thực hiện được nếu tháo dỡ xưởng thuộc da A5 - xưởng có công suất lớn nhất với lượng nước thải từ thuộc da nhiều nhất. Nói vậy nhưng ông Mãn vẫn chưa hết băn khoăn về việc chưa biết làm gì để hạn chế mùi thối từ quá trình ủ da, phơi da. Và ông Mãn dẫn chứng việc một số người dân sống bên kia sông Đông Điền vì không chịu được mùi thối bốc từ các xưởng thuốc da theo gió bay sang, đã cầm dao sang Công ty Hào Dương định chém thành viên ban giám đốc cho bõ tức!

Vì coi ĐTM là một loại giấy phép "làm cho có" nên Công ty
Hào Dương đã vô tư "giết" sông Đông Điền
 
Giải thích về việc tại sao đã biết những dấu hiệu cho thấy Công ty Hào Dương gian dối về bảo vệ môi trường nhưng Trung tâm Công nghệ mới Alfa vẫn thực hiện ĐTM, ông Mãn phân trần: Mình lệ thuộc vào thông tin của Công ty Hào Dương cung cấp dù đã nhận thấy lượng nước thải 12 m3/tấn da thuộc là không chính xác nhưng theo quy định thì người cung cấp số liệu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác nên...

Như để chứng minh cho việc làm của mình là đúng, ông Mãn nói thẳng: Trung tâm Công nghệ mới Alfa làm ĐTM trong vòng 2 tháng với mức phí 100 triệu đồng. Vậy là quá rẻ. Thậm chí ông Mãn còn đề xuất với báo chí rằng: Với khối lượng nước thải được xả trái phép ra sông Đông Điền, nếu cơ quan chức năng truy thu Công ty Hào Dương từ 15-20 tỷ đồng thì cũng đáng bởi vì Công ty này sản xuất có lãi lắm.
 
Tuy nói như vậy, nhưng ông Mãn vẫn không quên thừa nhận: ĐTM là một loại giấy phép môi trường quan trọng trong số 14 loại giấy phép mà một doanh nghiệp như Công ty Hào Dương phải có. Nếu không nhờ các cơ quan chức năng tham mưu cũng như có sự giúp đỡ của những doanh nghiệp “biết rõ thủ tục” thì Công ty Hào Dương rất khó có đủ giấy phép nếu tự thân vận động. Đây là chuyện tế nhị vì một số cán bộ ngành môi trường đều có “công ty con” để làm dịch vụ chạy giấy phép cho các doanh nghiệp.
Giáng Thăng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN