Trong khi ĐTVN thời gian gần đây loay hoay với các ông thầy ngoại Tavares, Riedl, Calisto thì ĐT Singapore đang khẳng định được sức mạnh dưới tay chuyên gia người Serbia Radojko Avramovic.
(TT&VH Cuối tuần)- Trong khi ĐTVN thời gian gần đây loay hoay với các ông thầy ngoại Tavares, Riedl, Calisto thì ĐT Singapore đang khẳng định được sức mạnh dưới tay chuyên gia người Serbia Radojko Avramovic. 5 năm qua, các đồng nghiệp ngoại đã lần lượt đến rồi đi liên tục ở Thái Lan, VN, Indonesia, nhưng Avramovic vẫn yên vị với bảng thành tích đáng nể ở Đông Nam Á và được xem là kẻ thách thức số 1 với mọi đối thủ trong khu vực. Trong dịp ĐT Singapore đến VN đấu giao hữu, TT&VH Cuối tuần đã trò chuyện với HLV có gương mặt khắc khổ chuẩn bị bước vào tuổi lục tuần này:
VN, Indonesia là những đối thủ đáng ngại
* ĐT Singapore đang là đương kim vô địch AFF Cup, trong khi Thái Lan, VN, Indonesia...đều có tham vọng làm cuộc lất đổ. Với ông, trật tự bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm này thì Singapore là đội bóng số 1 khu vực, hay Thái Lan?
Nếu nhìn vào bảng xếp hạng FIFA, tôi không đồng ý với thứ hạng ở đó (ĐT Thái Lan đứng đầu ĐNA và thứ 16 châu Á, trong khi Singapore chỉ đứng thứ 2 khu vực, thứ 20 châu lục -PV), bởi ở ĐNA Thái Lan, Việt Nam là những đội mạnh. Thái Lan và VN còn có thể cải thiện hơn nữa, trong khi Indonesia đang cố gắng đuổi theo. Malaysia đang chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup và cho thấy quyết tâm có kết quả tốt ở giải đấu đó. Còn Singapoer, chúng tôi cố gắng bảo vệ ngôi vô địch. Để làm được điều đó, chúng tôi phải đối đầu với Thái Lan, VN, Indonesia. Lần trước, chúng tôi là đội vô địch. Nhưng trong 2 năm qua đã có nhiều điều phải nói đến, Singapore không có may mắn được tổ chức Asian Cup như Thái Lan, VN, Indonesia hay Malaysia nên chúng tôi không có nhiều cơ hội để thi đấu nhiều trận quốc tế như các đội chủ nhà của Asian Cup. Họ được thi đấu quốc tế nhiều, đều đã sẵn sàng cho giải vô địch ĐNA nên phải chờ đến lúc vào cuộc chúng ta mới có thể nói các đội bóng sẽ chơi như thế nào.
* Với bóng đá Đông Nam Á trong thời gian gần đây, ông chú ý đến nền bóng đá nào nhất?

* Nếu vậy, theo đánh giá của ông những đối thủ nào sẽ là kẻ thách thức với Singapore ở AFF Cup sắp tới?
Nhiệm vụ của chúng tôi là phải vượt qua vòng bảng. Sau đó, đội nào vào đến bán kết đều có cơ hội đi tiếp vì họ có đến 2 trận đấu để tự quyết được số phận của mình. VN, Thái Lan, Malaysia ở bảng bên kia đều là những đối thủ lớn. Tôi nghĩ VN, Thái Lan là những đội có thể vượt qua vòng bảng và chúng tôi phải chuẩn bị cho tất cả những khả năng sẽ đến.
* Ông đã nói đến việc bảo vệ ngôi địch ngôi vô địch AFF Cup. Đấy cũng là mệnh lệnh của Liên đoàn bóng đá Singapore đặt ra cho ông và cầu thủ Singapore?
Sau mỗi trận đấu, đều học được một điều gì đó
* Ở Singapore, cuộc sống của HLV như ông có thấy thoải mái và ông có thực sự chịu nhiều sức ép từ dư luận trong thời gian qua?
Không, tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến công việc chứ không để ý đến sức ép. Bởi vì khi chúng tôi thi đấu, chúng tôi không thể hứa trước những gì chưa làm được mà phải cố gắng cao nhất. Ở giải đấu AFF đầu tiên tôi tham gia, thực sự khó khăn cho các cầu thủ Singapore. Nhưng thi đấu nhiều, các cầu thủ trẻ Singapore đã trưởng thành hơn. Điều cơ bản là họ cần sự ủng hộ của mọi người đều có thể thể hiện được phong độ tốt nhất. Chúng tôi đã nỗ lực cao nhất, và nếu có thêm sự may mắn, chúng tôi có thể giành được những kết quả tốt.
* Trong 5 năm cầm quân ở Singapore, ông có thường bị chỉ trích vì những quyết định nào đó liên quan đến ĐT Singapore?

* Ông làm việc 5 năm ở ĐT Singapore và vẫn yên vị, rồi gặt hái được những thành công và được đánh giá là một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất ở khu vực vào thời điểm này. Trong khi ấy, rất nhiều đồng nghiệp của ông đã đến các nước khác và lần lượt bị sa thải. Dưới cái nhìn của mình, HLV Avramovic sẽ nói gì về điều này?
Thật khó để nói về những tình cảnh như vậy. Tôi không nghĩ đến công việc của ai đó mà chỉ nghĩ đến ĐT Singapore. Nếu thấy HLV làm tốt công việc, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá QG có thể để ông ta tiếp tục. Tôi nghĩ là mình đang cố hết sức để làm việc với ĐT Singapore. Nếu thiếu sự ủng hộ ở Singapore, tôi khó có sự tự tin để làm việc. Ở Đông Nam Á, tôi có được thành công là điều tốt. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng có thể thay đổi trong tương lai. Vì vậy, những gì tôi làm là có thể giúp các cầu thủ Singapore cải thiện hơn nữa, giúp họ có thể có những thành công. Chỉ có làm như vậy người ta mới giữ tôi ở lại vị trí tôi đang làm.
* HLV Calisto ở Việt Nam đã có đến chuỗi 6 trận thất bại liên tiếp kể từ khi ông ấy làm HLV trưởng ĐTQG. Liệu đã bao giờ ông rơi vào tình thế tương tự?
Toi đến Singapore vào thời điểm khó khăn. Chúng tôi không thể thắng ở các giải đấu trong năm 2003. Tôi không thể nhớ chính xác con số là bao nhiêu, nhưng chúng tôi cũng đã thua rất nhiều trận. Sau đó, chúng tôi làm việc với LĐBĐ Singapore, ông Tổng thư ký và quyết định là phải có sự thay đổi lớn ở ĐT Singapore. Chúng tôi thành lập ĐTQG với nhiều gương mặt trẻ từ đội Young Lions, cho họ cơ hội. Năm 2005, trong số 20 cầu thủ Singapore dự AFF Cup có đến hơn nửa các cầu thủ trẻ. Điều đó giúp chúng tôi có sự điều chỉnh về chiến thuật ở ĐTQG. Được chơi nhiều, các cầu thủ trẻ đã tiến bộ để giành chức vô địch ở AFF Cup.
* Xin cảm ơn ông.
|
HLV Radojko Avramovic sinh ngày29/11/1949 tại Serbia. Khi còn là cầu thủ, ông thi đấu ở vị trí thủ môn và từng chơi bóng 7 năm ở Anh, trong đó có quãng thời gian khoác áo đội hạng Nhất Notts County. Với sự nghiệp HLV, Radojko Avramovic đã tạo dấu ấn trong thời điểm thay thếBerti Vogtsdẫn dắt ĐT Kuwait năm 2001 và đưa đội bóng này giành chức vô địch giải Tây Á cùng năm và lọt vào tứ kết Á Vận hội Busan 2002. Tuy nhiên, tháng 12/2002, LĐBĐ Kuwait chấm dứt hợp đồng với Avramovic khi ĐT Kuwait không lọt vào vòng 2 Cup các nước khối Ả-rập. Trở thành HLV trưởng ĐT Singapore từ năm 2003, Radojko Avramovic đã đưa ĐT Đảo quốc Sưtử trở thành đội bóng mạnh nhất khu vực vào thời điểm này với 2 chức vô địch liên tiếp tại các kì AFF Cup 2004 và 2007. |