Như vậy, sau nhiều năm liền có quá nhiều thăng trầm, cái tên QK7 chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và miền Đông Nam Bộ nói riêng.
(TT&VH) - Hôm qua ông Nguyễn Thanh Hùng, GĐ Trung tâm TDTT Quốc phòng II, QK7, đã chính thức xác nhận thông tin này. Theo lãnh đạo Trung tâm, do nhận thấy đầu tư tốn kém, lại không hiểu quả, và để dành số ngân sách ấy cho các môn thể thao khác, sau khi Tư lệnh QK7 đề xuất, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thống nhất giải thể đội bóng đá QK7 theo Quyết định số 1733/QĐTM do Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN đã ký ngày 3/10/2008.
Trên muốn giữ, dưới nói không
Theo tìm hiểu của TT&VH, trước khi Bộ Quốc phòng chính thức có quyết định giải thể đội bóng QK7, đại diện Cục quân huấn đã làm việc với lãnh đạo QK7 để QK7 không bị xoá phiên hiệu trên bản đồ bóng đá VN. Quan điểm của Cục quân huấn là giữ lại một đội bóng đang gặp khó khăn thì thuận lợi hơn nhiều so với khi làm lại từ đầu.
Thậm chí, Cục quân huấn còn đưa ra giải pháp chấp nhận giải thể đội 1 của QK7, vì thực chất chỉ là “quân vay tướng mượn”, nhưng sẽ giữ lại các tuyến trẻ để sau này làm lại. Tuy nhiên, lãnh đạo QK7 vẫn kiên quyết bảo lưu ý định giải thể đội bóng và cuối cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chính thức thông qua.

Ngoại trừ Thể Công là trường hợp tương đối đặc biệt bởi gần như đã được chuyển giao hoàn toàn cho Viettel, các đội bóng thuộc ngành quân đội như QK4, QK4 và QK7 đều được đầu tư như nhau, cùng có khó khăn và thuận lợi như nhau, nhưng trong khi QK4 đoạt vé thăng hạng chuyên nghiệp thì QK7 rớt xuống hạng Nhì rồi bị giải thể.
Giã biệt một cái tên
Như vậy, sau nhiều năm liền có quá nhiều thăng trầm, cái tên QK7 chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và miền Đông Nam Bộ nói riêng. Vấn đề đặt ra lúc này là số phận của các HLV và cầu thủ đội bóng này ra sao.
Theo lãnh đạo Trung tâm TDTT Quốc phòng II, hiện đã có những phương án để giải quyết rốt ráo hệ quả của việc xóa sổ đội bóng này. Theo đó, nếu cầu thủ nào muốn tiếp tục theo đuổi nghiệp bóng đá thì Trung tâm sẽ tạo điều kiện tốt nhất để có thể khoác áo đội bóng mới, những trường hợp còn lại sẽ được Trung tâm bố trí các công tác khác phù hợp với năng lực từng người.
Được biết, hiện tại một số HLV, cầu thủ của đội bóng này đã có “bến đỗ” mới (HLV Đức Cảnh về V.Ninh Bình; Quốc Vinh thử việc tại Đà Nẵng và một vài cầu thủ theo HLV Đức Cảnh về thử việc tại V.Ninh Bình và các CLB khác…).