Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh gồm đại diện Ban quản lý khu chế xuất KCN, công an quản lý XNC đã phát hiện thêm nhiều sai phạm tại Cty Hào Dương.
(TT&VH) - Hôm qua 16/10, Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh gồm đại diện Ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp, công an quản lý XNC đã phát hiện thêm nhiều sai phạm tại Cty CP Thuộc da Hào Dương (Cty Hào Dương).
Cụ thể: làm sai nội dung giấy phép đầu tư, xây dựng hàng loạt nhà xưởng không phép, sử dụng lao động nước ngoài không đăng ký, hồ sơ quản lý chất thải độc hại chưa được phê duyệt.
Toàn bộ 5 khu nhà xưởng của Cty Hào Dương hôm qua vắng lặng. Ngay từ sáng sớm, gần 100 công nhân người nước ngoài đã được “tùy nghi di tản” khỏi khuôn viên Cty. Tuy tạm ngừng sản xuất nhưng mùi hôi thối từ các hồ chứa nước thải từ các xưởng thuộc da tươi vẫn bốc mùi nồng nặc; miệng cống xả tại xưởng A1 (thuộc da lợn tươi), vẫn “nhả” ra dòng nước đen đặc xuống sông Đông Điền.
Mãi đến gần 10 giờ sáng, ông Tăng Văn Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ mới có mặt tại trụ sở. Ông Đức đã thừa nhận việc công ty chỉ gia công bước 1 là muối da, sơ chế da tươi cho các đối tác nước ngoài là trái với nội dung giấy phép đầu tư số 193/GP-KCN-HCM ngày 17/3/2004, vì theo giấy phép này thì Cty Hào Dương phải thực hiện hoàn chỉnh quy trình chế biến từ da tươi đến da thành phẩm. Dù vậy, theo đoàn kiểm tra, Cty đã không báo cho Ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp biết.
Rất vô tư, ông Phạm Văn Vui, PGĐ Cty Hào Dương đã cho rằng Cty làm đúng luật khi cho công nhân nước ngoài vào làm việc tại các xưởng thuộc da khi đã đăng ký với công an huyện Hiệp Phước. Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Phòng quản lý XNC CA thành phố đã yêu cầu cung cấp toàn bộ visa của số lao động này và phát hiện chính Cty Hào Dương đã đứng ra xin cho số lao động này được nhập cảnh vào Việt Nam đã hơn 3 tháng nhưng không có giấy phép lao động.
Đoàn kiểm tra đề nghị trước ngày 21/10, Cty Hào Dương phải có báo cáo chi tiết bằng văn bản gửi các cơ quan chức năng để báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến xử lý. Trong thời gian này,Công ty Hào Dương phải ngừng mọi hoạt động xả thải ra môi trường.
Giáng Thăng