thethaovanhoa.vn

Vụ cháu Hảo bị hành hạ dã man ở Bình Phước: Báo cáo Thủ tướng chính phủ

16/10/2008 10:23 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả điều tra, xác minh ban đầu về vụ cháu Nguyễn Thị Hảo bị hành hung

(TT&VH) - Hôm qua 15/10, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước Phạm Công cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả điều tra, xác minh ban đầu về vụ cháu Nguyễn Thị Hảo bị hành hung gây thương tích.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Mỳ là mẹ ruột và là người đưa cháu Nguyễn Thị Hảo vào bệnh viện đã trực tiếp hành hung gây thương tích cho cháu Hảo.


Đứa bé được cho là cháu Hảo lúc mới chào đời

Đẻ con rồi... đem cho

Đầu năm 2004, bà Nguyễn Thị Mỳ (sinh năm 1975) cùng chồng là ông Nguyễn Văn Tước, sinh năm 1964 và ba người con đến sinh sống tại thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Trước đó, ông Tước, bà Mỳ đã sinh sống ở xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Sau khi Nguyễn Thị Mỳ sinh cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (năm 1999) nhưng không có khả năng nuôi dưỡng nên đến năm 2003, gia đình ông Tước, bà Mỳ cho cháu Trang làm con nuôi ông Hoàng Mạnh Phan (sinh năm 1931), ở xã  Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đến tháng 4/2008, ông Tước xuống gặp ông Phan xin cháu Trang về nuôi. Năm 2004, tại xã Phước Hưng, bà Mỳ tiếp tục sinh cháu Nguyễn Thị Hảo, nhưng nuôi được 6 tháng thì cho cháu Hảo làm con nuôi gia đình ông Quang bà Thúy. Đến tháng 12/2004, gia đình ông Quang trả lại cháu Hảo cho bà Nguyễn Thị Nhi, là chị ruột của bà Mỳ và sau đó, bà Trần Thị Hồng Na, sinh năm 1976 ở phường 5, thành phố Vũng Tàu xin nhận nuôi cháu Hảo. Đến tháng 6/2008, do bà Na lập gia đình, không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên đã trả lại cháu Hảo cho bà Nhi. Đến tháng 6/2008, ông Tước, bà Mỳ đến nhận và đưa cháu Hảo về Phước Long sống cùng  gia đình. Kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự, Bộ công an kết luận: “Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Thị Mỳ là bố mẹ đẻ của cháu Nguyễn Thị Hảo với xác suất là 99,999%”.


Đối tượng Mỳ trong ngày bị khởi tố

“Dạy” con bằng  dao và kéo

Theo kết quả điều tra, bà Mỳ đã khai nhận vào ngày 13/9/2008, sau khi đi làm về thấy cháu Hảo lấy kéo cắt tờ tiền mệnh giáp 100.000 đồng nên đã dùng tay đánh cháu Hảo, sau đó cháu Hảo tiếp tục nghịch phá làm đổ chai dầu ăn, nên bà Mỳ đã lấy kéo cắt vào ngón tay cái, bàn tay phải và lấy dao cắt gót chân cháu Hảo. Khi đi làm về, ông Tước thấy bị chảy máu nhiều nên đã băng vết thương cho cháu Hảo. Đến đêm 18/9, cháu Hảo quá yếu, bà Mỳ đã đưa Hảo vào Bệnh viện đa khoa Phước Long cấp cứu lúc 1giờ ngày 19/9, đến 7giờ 30 thì chuyển cháu Hảo lên điều trị tại  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo kết quả giám định thương tật của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Bình Phước, cháu Hảo bị tổng thương tích là 40%, trong đó riêng ở gót chân phải là 21%, ngón tay cái bàn tay phải là 4%. Qua lời khai của bà Mỳ và các kết quả điều tra, Công an huyện Phước Long đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với thời hạn 3 tháng đối với bà Mỳ. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Long phê chuẩn.

Như TT&VH đã đưa tin, cháu Hảo đã bình phục, xuất viện ngày 10/10 và đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cho đến khi có phán quyết của Tòa án. Trong thời gian cháu Hảo nằm viện, các nhà hảo tâm đã ủng hộ cháu  hơn 190 triệu đồng, 300 USD và số tiền này đã được gửi vào Ngân hàng Công thương tỉnh Bình Phước để phục vụ riêng cho cháu Hảo. Các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước đã nhận được đơn đề nghị của nhiều tổ chức, cá nhân xin nhận nuôi cháu Hảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phước Long đang tiếp tục thực hiện trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Thị Mỳ tại Bệnh viện Tâm thần trung ương II (Biên Hòa, Đồng Nai); tiếp tục làm việc với tổ chức giám định để xác định nguyên nhân, cơ chế hình thành các vết thương trên người cháu Hảo và các đối tượng có liên quan để xử lý; tiếp tục làm rõ thông tin của một số người đến nhận cháu Hảo là con hoặc cháu mình.

UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh quản lý, chăm sóc tốt cháu Hảo. Công an huyện Phước Long tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN