thethaovanhoa.vn

Calisto và Avramovic: Phù thủy đọc vị Cáo già

14/10/2008 12:37 GMT+7

Hôm qua, bên lề buổi tập cuối cùng của ĐTVN tại sân Mỹ Đình, HLV Calisto đã có cuộc trao đổi với TT&VH về cái gọi là “những hạn chế trong lối chơi của Singapore”.

(TT&VH) - Hôm qua, bên lề buổi tập cuối cùng của ĐTVN tại sân Mỹ Đình, HLV Calisto đã có cuộc trao đổi với TT&VH về cái gọi là “những hạn chế trong lối chơi của Singapore”. Thông tin này do HLV Calisto thu lượm được trong chuyến “vi hành” sang Singapore để theo dõi trận Singapore-Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2010 cách đây 4 tháng.

HLV Calisto nhận xét: “Một trong những nhược điểm của Singapore là việc lực lượng của họ thường rút về khá chậm sau mỗi lần triển khai tấn công. Hơn nữa, khoảng trống giữa các tuyến của Singapore đôi khi cũng khá lớn nên nếu các chân sút của chúng ta biết phối hợp bật tường một chạm thật nhanh rồi tung ra cú dứt điểm thì chúng ta sẽ có cơ hội ghi bàn”.

HLV Calisto tiếp tục: “Cặp trung vệ Singapore có thể hình tốt nhưng họ xoay trở hơi chậm chạp và không thực sự nhanh nhẹn. Lần này sang VN, Singapore lại thiếu mất trung vệ Precious Emuejeraye và theo đánh giá của tôi, đây là một tổn thất không nhỏ của họ”.

Theo HLV Calisto, ngoài một chút khiếm khuyết ở hàng thủ thì cả tuyến giữa lẫn hàng tiền đạo của Singapore đều rất mạnh.

Ông nói: “Hàng tiền vệ Singapore có John Wilkinson cầm bóng hay, sút phạt tốt, còn Noh Alam thì rất khéo. Phía trên HLV Avramovic lại sử dụng cặp tiền đạo có phong cách trái ngược nhau, Duric cao to, dứt điểm đơn giản nhưng rất nhanh, còn Indra Sahdan thì thấp hơn nhưng lại khéo léo, và đặc biệt nguy hiểm trong những pha 1 chọi 1 với hậu vệ”.
 
Ông Tô liệu có cách bắt giò của đối thủ ?
 
Giải thích về lý do đưa Quang Thanh ra trấn giữ vị trí hậu vệ trái, dù cầu thủ này chỉ thuận chân phải, HLV Calisto cho biết: “Sau khi xem Singapore thi đấu hồi tháng 6 vừa qua, tôi thấy cánh phải của họ rất mạnh, nên tôi đã sắp xếp Quang Thanh ở cánh này. Lợi thế của Quang Thanh là thể hình cao to nên sẽ hữu ích khi chạm trán với các cầu thủ Singapore”.

HLV Calisto nói tiếp: “Đá với Singapore thì chúng ta không được phép thực hiện quá nhiều đường chuyền bổng rót thẳng vào khu cấm địa của họ, bởi hàng thủ Singapore chống bóng bổng rất tốt”.

Khi được yêu cầu đưa ra dự đoán về cơ hội chiến thắng của ĐTVN trước Singapore, HLV Calisto không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói: “Hôm nay hàng thủ của ĐTVN có tới 3 vị trí mới (Quang Thanh đá cánh trái) nên rất khó để dự đoán kết quả. Vả lại, ĐTVN hiện nay chưa đạt 100% phong độ nên để đánh bại một đối thủ đang là ĐKVĐ Đông Nam Á như Singapore là điều không dễ dàng.

Mục tiêu của bất cứ HLV nào ở mỗi trận đấu cũng đều là chiến thắng, nhưng không có nghĩa chúng ta phải thực hiện điều này bằng mọi giá, vì vẫn có những thứ quan trọng hơn cả kết quả”.

Ông Calisto nói tiếp: “Ở ở bất cứ trận đấu nào chúng tôi cũng đều gặp sức ép, nhưng với một nhà vô địch như Sin gapore thì sức ép lại càng lớn hơn. Vậy nên chúng tôi sẽ phải thi đấu cực kỳ thận trọng”.

Theo tiết lộ của HLV Calisto, do chưa hài lòng với hàng tiền vệ nên sau trận giao hữu này ông sẽ bổ sung thêm một cầu thủ cho tuyến giữa. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót thì cầu thủ này sẽ là Mai Tiến Thành, tiền vệ ĐT Olympic VN đang tham dự Merdeka Cup ở Malaysia.

Trong khi đó, HLV Avramovic của Singapore nói rằng do ĐT Singapore chỉ có tổng cộng 3 trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 (2 trận còn lại là với Malaysia vào ngày 29/10 và VN vào ngày 28/11), nên có thể ông sẽ không thử nghiệm quá nhiều vị trí mới ở trận đấu hôm nay, mà nhiều nhất có thể chỉ 2, 3 vị trí ở tuyến dưới và hàng tiền vệ mà thôi. Ông Avramovic nhấn mạnh: “Đội hình chính thức của Singapore vẫn chủ yếu là các cầu thủ mà phần lớn người hâm mộ VN đều đã quen thuộc như Lionel Lewis, Daniel Bennett hay Agu Casmir”.
 
Hoàng Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN