thethaovanhoa.vn

Cty CP thuộc da Hào Dương bị đề nghị xử lý hình sự

14/10/2008 10:46 GMT+7

Xét nghiệm sơ bộ, nước thải của Hào Dương vượt tiêu chuẩn môi trường nhiều lần, đặc biệt đã phát hiện chất Crom (VI) được coi là có khả năng gây ung thư cao.

(TT&VH) - Chiều qua 13/10, ông Nguyễn Văn Phước, PGĐ Sở TN&MT  TP.HCM đã ký văn bản số 8627/TMMT-TTS đề nghị chuyển hồ sơ vụ Cty CP thuộc da Hào Dương tự ý xả nước thải chưa qua xử lý, sang CA TP.HCM để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý hình sự hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và dấu mộc của Cty này.

Hiện trường vụ tự ý tháo gỡ niêm phong


Trao đổi với báo chí, đại diện Sở cho biết: ngay trong ngày 14/10, Sở sẽ hoàn thành hai nội dung trên để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của Cty này, như TT&VH đã đưa tin.

Trong một diễn biến khác có liên quan, chiều 13/10, tại khu vực xả thải của Cty Hào Dương, cảnh sát môi trường cùng đại diện Ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp đã lập biên bản hành vi tự ý phá niêm phong để xóa dấu vết hành vi bơm nước thải chưa qua xử lý ra sông Đông Điền. Các  khớp nối của hệ thống ống nhựa dùng để bơm nước thải ra sông bị tháo rời, chất nhầy hôi thối ùn lại tại đầu ống, tất cả các niêm phong đều bị tháo gỡ.

Theo Phòng cảnh sát môi trường (PC36) CA Thành phố, đêm 10/10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang công nhân Cty này đang tự ý bơm hàng trăm m3 nước thải độc hại phát sinh từ quá trình thuộc da tươi ra sông Đông Điền. Để có cơ sở xử lý, lực lượng chức năng đã cho niêm phòng toàn bộ hệ thống ống bơm nổi trên các bể chứa nhưng đến chiều 12/10/2008, Cty đã tự ý tháo gỡ niêm phong, dỡ các điểm tiếp nối của hệ thống ống nhựa dẫn nước thải để xóa dấu vết. Hiện đang điều tra làm rõ ai đã tổ chức việc tháo dỡ này.

Ông Tăng Văn Đức khá vui vẻ tại hiện trường chiều 13/10


Chiều cùng ngày, có mặt tại hệ thống bơm bị phá niêm phong, ông Tăng Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Cty Hào Dương cho rằng có người tự ý phá niêm phong. Đầu tiên, ông cho là có kẻ trong nội bộ phá hoại, sau đó ông lại nêu ý kiến có thể người ngoài lẻn vào tự ý gỡ niêm phong? Tuy nhiên, cuối cùng ông Đức cũng đã thừa nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc niêm phong bị tháo gỡ, và chấp nhận ký biên bản về hành vi tự ý tháo dỡ niêm phong hệ thống bơm nước thải. Về biện pháp giải quyết khối lượng chất thải độc hại hàng trăm tấn đang ùn tại các bể chứa, ông Đức cho biết dự kiến từ nay đến cuối tháng 10/2008, sẽ phối hợp cùng Cty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước chuyên chở nơi khác để xử lý.

Kết quả xét nghiệm sơ bộ của PC 36 thì nước thải của Hào Dương vượt tiêu chuẩn môi trường nhiều lần, thậm chí có chỉ tiêu vượt hàng chục lần, đặc biệt đã phát hiện chất Crom (VI) được coi là có khả năng gây ung thư cao. Phòng PC 36 xác định  3 điểm vi phạm tại Cty Hào Dương là: Xả nước thải không qua hệ thống xử lý mà cho thẳng ra sông; chất thải nguy hại, không qua thu gom để xử lý; chưa tách rời hệ thống thoát nước mưa và nước thải sản xuất. Được biết mỗi ngày, Cty này xả 2500m3 nước thải chưa qua xử lý ra sông Đông Điền. Trao đổi với báo chí, PC 36 và Ban giám đốc CA Thành phố cho biết sẽ  kiên quyết xử lý về mặt hình sự đối với vi phạm của Cty này.

Giáng Thăng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN