thethaovanhoa.vn

Người nghèo không muốn thoát nghèo!?!

13/10/2008 11:47 GMT+7

Ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định nhiều hộ nghèo đang không muốn thoát nghèo vì đang được Nhà nước hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống.

(TT&VH Online) - Ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định nhiều hộ nghèo đang không muốn thoát nghèo vì đang được Nhà nước hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống.


 
 



Ảnh: tranngocha.sky.vn


Trong khi đó giới truyền thông cũng đang khiến họ không nghĩ tới việc thoát nghèo mà đôi lúc cảm thấy không cần thiết phải vươn lên làm giàu. Rất nhiều thông tin của giới truyền thông đang khiến các hộ nghèo cảm thấy không cần thiết phải thoát nghèo hoặc tự nhận mình nghèo để nhận trợ cấp. Đó là 1 cách truyền thông chưa tích cực mà Bộ LĐTBXH mong muốn thay đổi trong thời gian tới.


Lấy ví dụ về trường hợp không chịu thoát nghèo, ông Hồng cho biết: "Có đồng chí đảng viên trong diện nghèo đã được chính hỗ trợ làm ăn rất tốt. Nhưng mấy năm sau đảng viên này vẫn không ra khỏi diện nghèo vì xét trên thực tế, nhà cửa của đồng chí này vẫn rất tồi tàn. Chỉ khi người dân đề xuất và khẳng định phải cho ra khỏi diện nghèo thì đảng viên này mới chịu... xây một ngôi nhà khá khang trang".


Trong buổi Tọa đàm báo chí nhân 10 năm Ngày vì người nghèo, sáng nay, ông Hồng cũng khẳng định, người nghèo vẫn tập trung chính ở khu vực Tây Nguyên và phía bắc. Bộ đang xây dựng chương trình xóa đói bền vững ở các huyện đói nghèo và sẽ triển khai sớm trong thời gian tới. Theo đó 61 huyện nghèo nhất sẽ được ưu tiên và tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên.


Theo UNDP, kế hoạch trung và dài hạn của chính phủ là nên duy trì tăng trưởng kinh tế cao, mang lại lợi ích cho người nghèo cũng như các đối tượng dân cư khác, xử lý những thất bại của thị trường 1 cách hiệu quả, rà soát và cải thiện chính sách cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc y tế cơ bản, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống HIV cũng như các dịch vụ bảo trợ xã hội theo nguyên tắc bình đẳng…

Đại diện UNDP, ông Nguyễn Tiên Phong cho biết: “Chuẩn nghèo quốc gia của Việt Nam (được xây dựng theo phương pháp Quốc tế) là chi phí cho một loạt nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực và phi lương thực thiết yếu cho phép con người có một cuộc sống khỏe mạnh. Trên cơ sở định nghĩa này thì tỷ lệ nghèo của Việt Nam tính đến năm 2006 là 16%. Còn nếu tính theo chuẩn sức mua ngang bằng (PPP) ở mức 1USD thì tỉ lên này vào năm 2006 chỉ là 4,9%.


Ông Phong khuyến nghị, để giảm số người nghèo, trước mắt cần kiểm soát lạm phát hiệu quả và trợ giúp, đảm bảo cuộc sống cho người nghèo, mới nghèo. Chính phủ cần chú ý và có biện pháp khẩn cấp đối với dân di cư nghèo hiện đang sinh sống tại các thành phố mà không đăng ký cư trú và đang hứng chịu tác động tiêu cực của tình trạng khó khăn về kinh tế.


M.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN