thethaovanhoa.vn

Phe Cộng hòa tung đòn hiểm độc

10/10/2008 11:00 GMT+7

Khi cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút, phe Cộng hòa đã thay đổi chiến lược tranh cử.

(TT&VH) - Khi cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút, phe Cộng hòa đã thay đổi chiến lược tranh cử. Giới phân tích dễ dàng thấy rằng có rất nhiều những cáo buộc của phe Cộng hòa đề cập tới tên đệm Hussein nhạy cảm cũng như gắn ứng viên Barack Obama của đảng Dân chủ với hai từ "khủng bố". Những đòn tấn công dồn dập tới mức ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden phải thốt lên rằng phe Cộng hòa đang thêm sự sợ hãi và căm ghét vào trong chiến dịch tranh cử.
 
>> John McCain sẽ “thọ” ở Nhà Trắng bao lâu?
>> Xung quanh vụ "mưu sát hụt" ông Obama
>> Thấy gì từ "cánh tay phải" của Obama
>> Sắp có cuộc chiến trong quầy sách giữa McCain và Obama
>> McCain và Obama lên kế hoạch tranh luận tay đôi

Những lời nói không đẹp

Kết quả thăm dò dư luận do đài CNN tiến hành sau cuộc tranh luận tay đôi của ứng viên Barack Obama và đối thủ John McCain của đảng Cộng hòa cho thấy ông Obama đang dẫn điểm. Nhưng nhà phân tích David Gergen, người từng là cố vấn cho nhiều đời Tổng thống Mỹ đã khuyên người ta chớ vội chúc mừng Obama.
 
Cuộc đấu giữa Obama và McCain đã tới hồi gay cấn
 
"Tôi nghĩ sẽ còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng bởi Barack Obama là người da đen" - Gergen nói hồi đầu tuần - "Và cho tới khi loại bỏ vấn đề chủng tộc ra khỏi đất nước này, tôi không nghĩ chúng ta có thể biết về kết cục của cuộc đua". Bằng tuyên bố này, Gergen muốn liên hệ tới các đòn tấn công mới đây của phe Cộng hòa nhằm vào đối thủ ở đảng Dân chủ.

Trước những người ủng hộ ở bang Colorado, ứng viên Phó Tổng thống đảng Cộng hòa Sarah Palin tuyên bố: "Đối thủ của chúng ta là một người dường như nhìn nhận nước Mỹ theo một cách rất không hoàn hảo, tới mức ông ta thích đi đêm với cánh khủng bố, những kẻ có thể tấn công chính đất nước của chúng".

"Những kẻ khủng bố" trong lời nói của bà Palin được giới phân tích cho là William Ayers, một người từng tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam và được coi là nhân vật "bất hảo" như giám mục Jeremiah Wright. Ayers là lãnh đạo một nhóm phản chiến theo xu hướng cực đoan có tên Weather Underground. Nhóm này đã từng đặt bom ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng.


"Bổn cũ soạn lại"

Tất nhiên Obama chẳng có gì liên quan tới các hành động của Ayer bởi trong chiến tranh Việt Nam, Obama vẫn là một đứa trẻ. Năm 1995, Obama và Ayer gặp nhau trong một dự án giáo dục có tên Chicago Annenberg Challenge và chỉ có quan hệ bạn bè xã giao. Nếu chỉ dựa vào đó để "vu" cho ông Obama là khủng bố thì phe Cộng hòa thật quá đà.

Nhưng theo phóng viên Douglass K.Daniel của hãng tin AP, kể từ sau ngày 11/9, người Mỹ đã hình thành định kiến, coi khủng bố là những người Hồi giáo cực đoan da tối màu. Việc ông Obama có màu da đen và chơi với một nhân vật từng có hành động khủng bố dĩ nhiên sẽ hướng dư luận nghĩ tới ông trong hình ảnh một tên khủng bố.

 Phó Tổng thống đảng Cộng hòa Sarah Palin
Thực tế chiêu bôi nhọ của bà Palin không có gì mới mẻ."Đây là một vụ Willie Horton hóa Obama" - giáo sư James Taylor, chuyên gia về khoa học chính trị ở Đại học San Francisco nhận xét.

Horton là một người Mỹ gốc Phi sống ở bang Massachusetts. Y từng bị vào tù vì tội cưỡng hiếp và cướp có vũ trang. Hồi năm 1988, chiến lược gia đảng Cộng hòa Lee Atwater đã từng dùng một quảng cáo trên TV nói về Horton với nội dung liên hệ tới ứng viên đảng Dân chủ tới từ bang Massachusetts, Thống đốc Michael Dukakis. Đòn bôi xấu đó rất hiệu quả, khiến ông Dukakis đã bị đối thủ năm đó là Bush cha đánh bại.

Lần này, thay vì sử dụng dụng bức hình dữ dằn của Horton như Atwater từng làm, các cuộc tấn công của phe Cộng hòa chỉ gói gọn trong ngôn từ. Không chỉ gọi ông Obama là kẻ chơi với khủng bố, bà Sarah Palin còn biến ông thành kẻ ngoại đạo về văn hóa, một kẻ không yêu nước. "Người đàn ông này không nhìn nước Mỹ theo cách bạn và tôi nhìn nước Mỹ. Barack Obama nói rằng tất cả những gì chúng ta làm ở Afghanistan là ném bom dân làng, giết hại thường dân. Đó là những bình luận bất cẩn, không đúng sự thật, gây tổn hại tới chính nghĩa của chúng ta" - Bà Palin nói.

Đó là chưa tính tới việc một số nhân vật trong ủy ban tranh cử McCain-Palin đang cố gắng nhấn mạnh tới tên đệm Hussein của ông Obama. Mới đây nhất, hôm 8/9, tại Pennsylvania, Bill Platt, chủ tịch đảng Cộng hòa quận Lehigh vẫn tuyên bố: "Hãy nghĩ tới cảm giác của bạn về ngày 5/11, khi bạn hay tin rằng Barack Obama, Barack Hussein Obama, là Tổng thống của nước Mỹ". Mục tiêu của họ, rõ ràng là biến ông Obama, từ một người Công giáo, trở thành người Hồi giáo, qua đó kích động sự sợ hãi của cử tri.

Không thật hiệu quả

Mặc dù trong quá khứ McCain đã cố tránh khỏi chiến thuật bôi nhọ như trên bởi bản thân ông từng là nạn nhân của kiểu tấn công này hồi năm 2000. Nhưng kể từ sau khi có bà Palin, ban tranh cử của ông tuyên bố thẳng họ sẽ thường xuyên có những công kích tiêu cực nhằm vào ông Obama trong những tuần lễ trước ngày bầu cử 4/11.

Theo thống kê của một tổ chức trung lập có tên Wisconsin Advertising Project, kể từ ngày 28/9 - 4/10, gần như 100% các quảng cáo của phe McCain có nội dung tiêu cực, bôi xấu đối thủ trong khi chỉ có 34% các quảng cáo của phe Obama mang nội dung tương tự.

Tuy nhiên theo giáo sư Paul Sniderman, chuyên gia về chính trị ở Đại học Stanford, người vừa mới thực hiện một nghiên cứu về vấn đề chủng tộc trong thái độ của cử tri, các đòn mới của đảng Cộng hòa sẽ không mang tới nhiều hiệu quả bởi năm nay vấn đề chủng tộc đã không còn mang nhiều tính ảnh hưởng và quyết định như các kỳ bầu cử trước.

Gia Bảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN