Tháng 11 năm ngoái, ban nhạc nam Boyzone thông báo họ thực hiện chuyến lưu diễn ở Anh. Họ đã xua tan được những nghi ngại khi chuyến lưu diễn đã bán hết vé hồi tháng 5.


Câu nói của Keating cho thấy các thành viên của Boyzone đã trưởng thành lên rất nhiều bởi trong những năm đầu tiên sát cánh bên nhau, suy nghĩ đó cũng được lấy làm tiêu chí hoạt động của ban nhạc, song chàng ca sĩ tóc vàng này lại nhanh chóng nổi lên thành ca sĩ chính và trở thành thế lực dẫn dắt chính của Boyzone. Năm 2000, sau 6 năm trình diễn bên nhau và là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất trong thập kỷ 1990, các thành viên của Boyzone cùng đồng thuận tạm ngưng hoạt động. Keating thành công vang dội trong sự nghiệp solo, chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng với một số ca khúc ăn khách, trong đó có Life Is A Rollercoaster, và vì vậy mà anh không đoái hoài đến việc tái hợp nhóm. Song khi các “địch thủ” cũ của họ là ban nhạc Take That trở lại “đường đua” và gặt hái thành công lớn thì mỗi thành viên của Boyzone đều nhìn thấy rõ một thị trường mới dành cho “man-band”. Họ nhanh chóng liên lạc với nhau, bàn bạc đến sự trở lại của Boyzone, nhưng lúc đó Keating vẫn tìm cách thoái thác.
“Sự trở lại của Take That khiến tôi buồn, vì các thành viên trong ban nhạc này đều hỏi tôi liệu Boyzone có tái hợp không. Tôi biết mình không bao giờ nên nói không, nhưng điều đó thật là xa vời”, Keating nhớ lại.
Thế nhưng, chỉ một thời gian không lâu sau đó, chàng ca sĩ giờ 36 tuổi đã thay đổi ý định khi “lòng ganh ghét đều đã bay biến”. Chỉ có điều sự tái hợp của Boyzone giống như một canh bạc lớn khi họ phải tự bỏ ra 3 triệu bảng chi phí cho tour diễn bởi không có một công ty thu âm nào ủng hộ họ. Song các buổi hòa nhạc của Boyzone đã gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng. 24 buổi diễn của họ đã nhận được sự ủng hộ của 250.000 khán giả hâm mộ và nhờ đó mà không những thu hồi được vốn mà mỗi thành viên còn “bỏ túi” được 1 triệu bảng. Trước khi thực hiện tour diễn mới vào tháng 5/2009, ngày 1/12 tới Boyzone sẽ tiếp tục tung ra đĩa đơn Better.
Sau khi Boyzone tan rã vào năm 2000:
Ronan Keating: Thành công trong sự nghiệp solo với 3 ca khúc lọt vào Top 20 Singles và trên cả sân khấu nhạc kịch.
Stephen Gately: Rời khỏi hãng thu âm Polydor hồi năm 2001 sau 3 đĩa đơn lọt vào Top 20 và cũng gặt hái thành công trên sân khấu nhạc kịch.
Keith Duffy: Thủ vai người phục vụ quán rượu Ciaran McCarthy trong vở Coronation Street trong 3 năm liền và còn xuất hiện trong một số tác phẩm sân khấu.
Shane Lynch: Xuất hiện trong một số chương trình hiện thực, trong đó có The Games, Autobiography, The Chancer.