Cúp quốc tế TP. HCM đơn thuần là một giải đấu mà HLV Calisto muốn đưa ra những thử nghiệm. Vì vậy, chúng tôi cũng chỉ nhìn nhận đội tuyển trên góc độ của các thử nghiệm
(TT&VH) - Cúp quốc tế TP. HCM đơn thuần là một giải đấu mà HLV Calisto muốn đưa ra những thử nghiệm. Vì vậy, chúng tôi cũng chỉ nhìn nhận về đội tuyển trên góc độ của các thử nghiệm, bắt đầu từ hàng công.
Cả 3 trận, ĐTVN tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng chỉ chi đưa bóng vào lưới đối phương được 4 lần . Trong đó, cá nhân tiền đạo Lê Công Vinh “gánh” đến 3 quả, bàn còn lại do Minh Phương thực hiện. Điều này càng chứng tỏ hàng công của ông Calisto đang có những vấn đề.
Thừa mà thiếu…
Trong 2 chuyến tập huấn tại TT Hàm Rồng và TT Thành Long chuẩn bị cho các giải đấu, ông thầy người Bồ đã lên danh sách đến 5 tiền đạo, phút cuối Phan Thanh Bình (CS.ĐT) đến từ giải hạng Nhất được “nhả” cho ĐT Olympic. Số còn lại trên hàng công đều là những gì “tinh túy” nhất của bóng đá Việt Nam, V-League mùa rồi 4 cầu thủ này nổ súng đến 37 lần một con số khá ấn tượng. Vua phá lưới nội chính là Nguyễn Ngọc Thanh (XM. Hải Phòng) với 12 bàn. Kế tiếp là Công Vinh (11 bàn), Quang Hải với 10 bàn, Nguyễn Việt Thắng, dù “bèo” cũng 4 làm rung lưới đối phương.

Đói bóng và yếu tâm lí…
Một hàng tiền vệ chơi không tốt dẫn đến hệ quả tất yếu là hàng công phải lâm vào cảnh “đói bóng”. Có thể thấy trong đội hình của ông Calisto hiện nay, không có một cầu thủ nào có thể chuyền và châm bóng tốt như Minh Phương. Trước đây Phương chính là người có thể tạo nên sự khác biệt, đáng tiếc thể lực và phong độ của Phương đang đi xuống, những cú phất bóng hoặc tỉa bóng sắc như dạo cạo trước đây của Phương ngày càng biến mất. Vắng Minh Phương, Tài Em mất đi đối tác ăn ý giữa sân, dù Tấn Tài, Minh Châu là những người “cày” khỏe nhưng khâu điều bóng lại thua xa so với Minh Phương. Trạm “trung chuyển” bóng của ĐTVN không còn “sắc”, những miếng đánh biên cũng nhợt nhạt vì Bảo Khanh và Lương “dị” chỉ giỏi quấy rối.
Hàng tiền vệ thiếu đi một thủ lĩnh sáng tạo đã khiến hàng công của ĐTVN luôn lâm vào thế “bí” trong những tình huống đối phương chơi áp sát và đổ bê tông. Trong cả 3 trận chỉ có một Công Vinh là giữ được phẩm chất sát thủ của mình, nhưng đó chỉ là đơn thuần là những bàn thắng của nỗ lực cá nhân, 2 bàn suất phát từ những cú đá phạt. Sự phối hợp của Vinh với các đồng đội gần rất ít.
|
Bảo Khanh, Phước Tứ và Tài Em sẽ tham dự đội hình Ngôi sao ĐNA Nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết bóng đá Myanmar sau khi đất nước này phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão Nargis hồi tháng 5 vừa qua, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quyết định tổ chức một trận đấu giao hữu giữa ĐT các ngôi sao Đông Nam Á và ĐT Myanmar tại Yangon – thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và của sau cơn bão. ĐT các ngôi sao Đông Nam Á sẽ là tập hợp những cầu thủ xuất sắc cấp ĐTQG hiện tại của các Liên đoàn bóng đá thành viên. Theo thông tin từ Phòng các ĐTQG& Đào tạo trẻ LĐBĐVN, 3 tuyển thủ: tiền đạo Thạch Bảo Khanh, tiền vệ Phan Văn Tài Em và hậu vệ Lê Phước Tứ sẽ đại diện của Việt Nam tham gia đội hình các ngôi sao Đông Nam Á tại trận đấu giàu ý nghĩa này. Theo kế hoạch, trận đấu giữa ĐT các ngôi sao Đông Nam Á và ĐT Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2008 tại Yangon – Myanmar. |