thethaovanhoa.vn

Đường trở lại làm một tượng đài của Thể Công: Từ cái ví đến cái đầu

29/09/2008 15:33 GMT+7

Những cầu thủ như Phước Tứ và Bảo Khanh sẽ nhận được khoảng nửa tỉ từ chính Thể Công cho riêng mùa bóng 2009.

(TT&VH) -  Những cầu thủ như Phước Tứ và Bảo Khanh sẽ nhận được khoảng nửa tỉ từ chính Thể Công cho riêng mùa bóng 2009. Đấy là mức cao nhất và ở các mức thấp hơn, các cầu thủ khác nhận được ít hơn 100 triệu đồng. Thể Công đã nhanh chóng cụ thể hóa cái mà họ đặt ra chỉ sau chưa đầy 1 tuần bàn bạc.

Bước đột phá lịch sử

Chưa bao giờ người ta nghĩ, ở Thể Công lại có một sự kiện như thế. Chi trả cho các cầu thủ đang khoác áo CLB mỗi người một khoản tiền cho cái gọi là công lao và khả năng của họ là điều chưa từng xảy ra. Nó như một khoản tiền lót tay khi các cầu thủ ký hợp đồng đã trở nên phổ biến ở khắp nơi hiện nay. Thể Công gọi đó là bước ngoặt lịch sử và là viên gạch đầu tiên cho một sự đột phá toàn diện về sau.

Thể Công còn nói rằng, việc cầu thủ được đút túi một cục to hay bé dựa trên khả năng, mức độ cống hiến và vai trò ở trong đội bóng của cầu thủ đó, đồng thời nó cũng là một dịp để Thể Công định giá các cầu thủ của họ cho một tương lai mua bán cầu thủ một cách công khai và minh bạch. Chẳng hạn, với một cầu thủ như được xác định giá trị của anh ta khoảng 500 triệu/năm hợp đồng, thì nó cũng đồng thời là giá chuyển nhượng một khi có CLB nào đến tiếp cận với Thể Công.

Ai có lý ?

Thế nhưng, trước khi nói tới những điều cao xa ấy, Thể Công cần phải giải được những câu hỏi ngầm từ phía các cầu thủ và nếu xét về bản chất của quyết định là tạo lập sự công bằng thì nó đã thực sự công bằng hay chưa?

Với một cầu thủ đã từng 2 lần tính tới chuyện “về hưu” như Phương Nam và sự ở lại của anh có ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều hơn chuyên môn thì số tiền gần nửa tỉ mà anh được nhận từ CLB quả là điều không có gì phàn nàn.
 
Nếu xét về chuyên môn, Phước Tứ (trái) hơn đứt tất cả các trung vệ khác Thể Công mua về mùa này

Với Bảo Khanh lại khác, liệu có hay không một sự so sánh với những cầu thủ chơi cùng vị trí, cùng có “tem” đội tuyển mà Thể Công đưa về với giá ít nhất cũng từ 1 tỉ đồng/mùa trở lên?

Thể Công lý giải và nghe có lý, rằng vì là người của CLB, được đào tạo bởi chính lò Thể Công, nên các cầu thủ hiện tại không thể nhận được một số tiền tương đương với các cầu thủ mua về.

Có điều, các cầu thủ Thể Công lại cho rằng khi Thể Công đã thay đổi thì tại sao lại chỉ dừng lại ở mức quy đổi vỏn vẹn trong 1 năm và điều này không hề đánh giá đúng giá trị của họ.

Chưa nói chuyện ai đúng, ai sai nhưng rõ ràng số đông các cầu thủ Thể Công chưa cảm thấy thực sự thỏa mãn và do đó những nguy cơ bất ổn vẫn chưa hoàn toàn “bay hơi”.

Chính bởi thế, nếu Thể Công có vung tiền nhiều hơn nữa, đúng với giá trị thực của các cầu thủ, để san lấp mọi ranh giới thì đó cũng là một điều nằm trong tầm tay và là quyết định không tồi. Nó không phải là thứ làm hư các cầu thủ mà sẽ làm thông cái đầu của các cầu thủ một cách thực sự.
 

Các cầu thủ trẻ của Thể Công không được nhận 1 xu nào trong sự thay đổi này. Lý do đưa ra là họ chưa phục vụ cho đội đủ 5 năm kể từ sau khi rời đội trẻ. Như vậy, những cầu thủ Ngọc Duy, Quang Vinh, Công Huy, Quốc Long… sẽ phải chờ thêm 3-4 năm nữa để được nếm trải những điều tích cực từ một đội bóng đang chuyển mình mạnh mẽ.

Phong Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN