Việc một CLB thòng thêm điều khoản khi hết hạn hợp đồng các cầu thủ trẻ đương nhiên phải gia hạn hợp đồng bị coi là một điều không công bằng trong thế giới bóng đá.
(TT&VH) - Việc một CLB thòng thêm điều khoản khi hết hạn hợp đồng các cầu thủ trẻ đương nhiên phải gia hạn hợp đồng bị coi là một điều không công bằng trong thế giới bóng đá.
Hãy thử phân tích, khi một cầu thủ chưa đến tuổi trưởng thành (dưới 18 tuổi) và mới xách giày bata lên CLB, thì việc anh ta được ký hợp đồng chuyên nghiệp hay hợp đồng đào tạo cũng chẳng khác gì trúng số độc đắc. Với sự hạn chế về trình độ học vấn cũng như thiếu kinh nghiệm tư vấn, nên dù CLB có vẽ ra bất cứ điều khoản trói buộc nào, có bất lợi cho người lao động tới đâu, thì họ cũng vẫn cứ nhắm mắt và mắm môi ký.

Sau sự tranh chấp giữa CLB Tây Ban Nha Recreativo Huelva với CLB Boca Juniors của Argentina đối với cầu thủ 23 tuổi Sebastian Nayar; CLB TBN nhất định không chịu trả phí chuyển nhượng vì họ cho rằng Nayar đã là cầu thủ tự do; Boca thì vin vào điều khoản quy định các cầu thủ Argentina sau năm 23 tuổi đương nhiên phải gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với CLB đào tạo, cuối cùng thì Recreativo đã được xử thắng. Chính LĐBĐ Argentina và Hiệp hội Cầu thủ của nước này ngay sau đó đã phải xóa bỏ điều khoản ràng buộc nói trên, dù cho những hậu quả của vụ chuyển nhượng vừa nêu vẫn chưa được giải quyết xong xuôi.
Hơn chục năm sau vụ Bosman, người ta vẫn đang đấu tranh cho sự tự do, sự công bằng của các cầu thủ, thay vì đối xử như những “nô lệ bóng đá” (một khái niệm của Sepp Blatter, Chủ tịch FIFA).
Phong Vũ