
Đóng cửa các mỏ than lộ thiên vào năm 2014
Đây là khẳng định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về Quy hoạch phát triển ngành than giai đoạn 2006-2015.
(TT&VH) - Đây là khẳng định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về Quy hoạch phát triển ngành than giai đoạn 2006-2015.
Theo đó, Tập đoàn này sẽ đóng cửa 3 mỏ lộ thiên Đèo Nai, Hà Tu, Núi Béo để chuyển sang khai thác hầm lò vào năm 2010. Với 2 mỏ lộ thiên còn lại là Cao Sơn và Cọc Sáu, TKV sẽ tiến hành xử lý nước thải hầm lò với công nghệ áp dụng cho mỏ Hà Lầm như hiện nay để có thể tái sử dụng toàn bộ nguồn nước thải này. Mục đích của việc đóng cửa các mỏ than lộ thiên chuyển sang khai thác hầm lò là giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đồng thời tiết kiệm tối đa tài nguyên.
Khi TKV đóng cửa các mỏ lộ thiên chuyển sang khai thác hầm lò sẽ khiến hơn 10 nghìn cán bộ công nhân viên của 3 mỏ lộ thiên trên gặp khó khăn về việc làm. Với điều kiện và đặc thù khai thác mới, TKV chỉ có thể giải quyết được việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động, số còn lại hiện chưa có phương án giải quyết.
Tập đoàn này cũng cho hay sẽ tăng cường kiểm soát và chặn đứng đà suy thoái về môi trường vùng mỏ; phấn đấu đến năm 2010 cơ bản ngăn chặn được ô nhiễm môi trường về bụi và nguồn nước; đến 2015 cải thiện cơ bản các tiêu chí chính về môi trường tại các khu vực đô thị, khu dân cư, điểm du lịch và đến năm 2020 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường trên toàn địa bàn vùng mỏ.
H. Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN