Danh hiệu cầu thủ xuất nhất giải đã nói lên tầm ảnh hưởng của anh đến chức vô địch của U21 Đà Nẵng lần này.
(TT&VH) - SHB.Đà Nẵng chỉ mượn duy nhất một lính “ đánh thuê”, đấy là Huỳnh Phúc Hiệp của Tiền Giang. Danh hiệu cầu thủ xuất nhất giải đã nói lên tầm ảnh hưởng của anh đến chức vô địch của U21 Đà Nẵng lần này.
* Chúc mừng Hiệp và U21 Đà Nẵng. Người Đà Nẵng có lẽ rất cảm ơn anh.
- Tôi phải cảm ơn Đà Nẵng thì đúng hơn. Bởi vì, các chú các anh đã tạo cơ hội cho tôi được cọ xát ở một giải đấu mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng khát khao đươc có mặt.
* Cảm xúc của anh thế nào so với lần cùng U21 Tiền Giang lên ngôi năm 2006, tại Đà Nẵng?
- Đã vô địch thì hạnh phúc đều như nhau cả, vì khi khoác áo SHB.ĐN thì trong tôi luôn suy nghĩ đấy cũng là đội bóng của mình. Tôi càng sung sướng hơn khi đã có thêm danh hiệu cá nhân. Đến giờ phút này, tôi nghĩ mình kể ra cũng có duyên với U21 khi năm 2006, trong trận chung kết tôi ghi được 2 bàn thắng. Hôm nay, tôi cũng ghi bàn quyết định cho U21 Đà nẵng.
* Ghi 3 bàn thắng có ý nghĩa quyết định, anh tự đánh giá thế nào về phong độ của mình tại giải lần này?

* Nhưng ít ra khả năng Hiệp đã hòa nhập với đồng đội, lối chơi của SHB.ĐN.
- Ban đầu cũng lạc lõng lắm, nhưng may mắn là ở trong đội có nhiều bạn của em. Mặt khác, BHL cũng làm tư tưởng rất tốt cho toàn đội. Vì vậy, anh em đều rất quyết tâm và đồng lòng. Nếu Bình Định, Huế làm được điều đó, có lẽ họ cũng đạt được thành tích khả quan.
* Theo Hiệp, trong hành trình đến ngôi vô địch thì những cầu thủ nào trong đội có công lớn nhất?
- Chẳng có ai cả, bởi SHB.Đà Nẵng lần này là một tập thể không có ngôi sao.
* Ở VK lần này, ai là cầu thủ mà Hiệp ấn tượng nhất?
- Nguyễn Đức Thiện. Đấy là một mẫu tiền đạo hiện đại, Cậu ấy sẽ tiến xa nếu như duy trì được khả năng như hiện nay.
* Môt câu hỏi khá riêng tư, nếu SHB.Đà Nẵng “mua anh”, anh suy suy nghĩ thế nào?
- Tất nhiên là vui, vì giá trị của mình được đánh giá đúng. Nhưng khó vì tôi vẫn còn hợp đồng với Tiền Giang 3 năm nữa. Lúc này, tôi chỉ muốn cống hiến cho quê hương.
* Cảm ơn và chúc Phúc Hiệp ngày thêm niềm vui với trái bóng.
HỮU QUÝ ( thực hiện)