thethaovanhoa.vn

Dự án đường Lạc Long Quân: càng chậm càng thiệt!

12/09/2008 10:19 GMT+7

Sau gần 3 năm triển khai, nhiều hạng mục của dự án đường Lạc Long Quân vẫn tiếp tục "treo" gây lãng phí tiền tỉ.


Giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề nan giải đối với các dự án
(TT&VH) - Dự án đường Lạc Long Quân được khởi công từ cuối tháng 11/2005, dự kiến sau khi hoàn thành, cùng với tuyến đường Văn Cao – Hồ Tây, sẽ là con đường huyết mạch nối khu vực Láng- Hòa Lạc với khu vực Hồ Tây và các khu công nghiệp vùng Bắc sông Hồng. Nhưng gần 3 năm triển khai, nhiều hạng mục của dự án vẫn tiếp tục "treo" gây lãng phí tiền tỉ.


Theo Quyết định số 3500/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội ngày 26/03/2003 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Lạc Long Quân, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, kế hoạch hoàn thành dự án đã thất bại do vướng giải phóng mặt bằng.

Để dự án được tiếp tục, đầu năm 2007 UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư, theo đó lãnh đạo Ban Quản lý dự án Giao thông đô thị (Sở GTCC Hà Nội nay là Sở GTVT HN), chủ đầu tư dự án khẳng định, sẽ hoàn thành công tác GPMB trong tháng 6/2007 và dự án mở đường Lạc Long Quân có khả năng sẽ hoàn thành toàn tuyến vào quý III năm 2007. Tuy nhiên, đến thời điểm này công trình vẫn đang thi công dang dở với số kinh phí đầu tư bị đội lên rất nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Ông Hoàng Văn Tuấn - Phó Giám đốc BQL các dự án giao thông đô thị lý giải: “Đặc điểm của dự án là mở rộng hai bên tuyến phố hiện có nên công tác giải phóng mặt bằng rất phức tạp. Toàn bộ dự án phải giải phóng gần 1000 hộ dân mặt phố, ngoài ra còn một số di tích lịch sử đình chùa phải thu hồi một phần đất, giải quyết di chuyển lô cốt thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng. Công tác giải phóng mặt bằng có khối lượng rất lớn. Đồng thời trong quá trình thực hiện việc này, chính sách của nhà nước cũng thay đổi để đáp ứng sự phát triển của kinh tế xã hội, theo đó phương án giải phóng mặt bằng phải thay đổi phù hợp với pháp luật. Việc giải thích, vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu và chấp hành chính sách đó cũng đòi hỏi phải có thời gian”.

Một nguyên nhân kháclà đầu năm 2008, giá bất động sản một lần nữa được điều chỉnh kéo theo việc tăng giá của các loại nguyên vật liệu xây dựng, nhiên liệu, nhân công và máy thi công, khiến dự án lại chậm trễ hoàn thành.

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư là 186 tỷ 554 triệu đồng. Tuy nhiên, dự kiến trên đã thất bại. Sau đó, ngày 02/02/2007 UBND thành phố lại có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư lên 468 tỷ 405 triệu đồng. Kế hoạch này đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào quý III/2007, nhưng lại thất bại. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại nếu dự án tiếp tục kéo dài, rất có thể thành phố sẽ phải nâng mức đầu tư một lần nữa.

Mạnh Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN