thethaovanhoa.vn

Giấc mơ Grand Slam

11/09/2008 12:30 GMT+7

Đến bao giờ quần vợt Việt Nam mới có một tay vợt xuất hiện ở một giải Grand Slam-một câu hỏi khó, tựa như việc bao giờ ĐTVN mới có mặt ở một VCK World Cup bên bóng đá?

(TT&VH)  - Đến bao giờ quần vợt Việt Nam mới có một tay vợt xuất hiện ở một giải Grand Slam-một câu hỏi khó, tựa như việc bao giờ ĐTVN mới có mặt ở một VCK World Cup bên bóng đá?

Từ niềm hy vọng Thùy Trang

Lê Nguyễn Thùy Trang, hiện đang tập huấn tại Mỹ. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008, Thùy Trang đã thi đấu 14/21 giải tại các tiểu bang thuộc miền Trung nước Mỹ. Kết quả là thắng 11 giải, thua 2 ở các giải đơn nữ và thắng 12, thua 2 ở nội dung đôi nữ. Tại VCK giải VĐ miền Trung nuớc Mỹ, Thùy Trang đã đoạt chức vô địch đơn và đôi, và được chính thức mời tham dự Giải VĐ toàn Mỹ. Tại giải này, Thùy Trang đã thắng 3 trận trước khi bị loại ở vòng 1/16. Còn tại nội dung đôi nữ, đôi của Trang được xếp hạng 9/30.

Ngoài ra, Trang còn được bình chọn là 1 trong 2 VÐV nữ tiêu biểu của trường Barton, được chọn là 1 trong 3 VÐV tiêu biểu trên toàn nuớc Mỹ năm 2008 do Hiệp hội ITA (Intercolegiate Tennis Association) trao tặng. Trên bảng xếp hạng của ITA Mỹ, Thùy Trang xếp hạng 9/120 ở nội dung đơn nữ, hạng 4/57 ở nội dung đôi nữ. Với thành tích nổi bật của Trang qua 1 năm rưỡi tập luyện tại Barton, Hiệp hội quần vợt nhà nghề Mỹ (USPTA - U.S Professional Tennis Association) đã chính thức mời cô làm thành viên của hội và có thể đăng ký tham gia các giải đấu lớn tại Mỹ.

Dù như thế là vẫn còn cách rất, rất xa Grand Slam, nhưng nó cũng chỉ ra con đường để quần vợt Việt Nam tiến lên những nấc thang mới từ một mặt bằng trình độ khá thấp như hiện nay.

Một điển hình của xã hội hóa

Quần vợt thế giới không có khái niệm bao cấp. Nó là cuộc chơi của xã hội hóa, bởi các cá nhân (gia đình cáng đáng), hoặc các tổ chức đứng đằng sau (vì các ngôi sao đều tập cầm vợt từ khi mới bắt đầu biết viết chữ). Hoàn toàn không có một ngoại lệ. Cô nàng xinh đẹp người Nga Maria Sharapova có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ gia đình cô đã đưa cô sang Mỹ tập luyện từ khi mới 7 tuổi, liên tục cho tới lúc trưởng thành.
 
Lê Nguyễn Thùy Trang với những “chiến tích”gặt hái ở Mỹ

Hiếm có gia đình nào ở VN chịu đầu tư kiểu đó. Nhưng chúng ta có Mạnh thường quân. Trường hợp của Thùy Trang nói trên, được sang Mỹ tập huấn khi đã bắt đầu trưởng thành (hơi muộn), là nhờ Prudence.

Trong 6 năm qua, bằng sự vào cuộc mạnh mẽ của mình, Quỹ Prudence thuộc tập đoàn Prudential toàn cầu đã cho thấy lộ trình mà Quỹ và Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) đặt ra trong việc phát hiện và ươm mầm các tài năng trẻ bước đầu đã phát huy hiệu quả. Truờng hợp của Trang nói trên là 1 bằng chứng.

Sẽ có thêm nhiều niềm hy vọng

“Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có những tay vợt Việt Nam được thi đấu trên sân cỏ Wimbledon”, ông Peter William, nguyên đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam, thành viên hội đồng quản trị Prudential Việt Nam từng nói như vậy khi Prudential chính thức trở thành người bạn đồng hành của quần vợt trẻ Việt Nam.
 
Từ năm 2003, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới này đã bắt tay cùng VTF cho ra đời một giải đấu dành cho các em thiếu niên có năng khiếu và yêu thích môn banh nỉ, với tên gọi Giải quần vợt Thiếu niên toàn quốc Prudence Cup. 6 năm qua, Prudence Cup đã cho thấy đây không chỉ là một giải đấu đơn thuần, bởi phía sau giải nó là cả một chương trình đào tạo nghiêm túc.

Trong năm 2008 này, Prudence Cup gồm 3 giải đấu nằm trong hệ thống các giải thi đấu quốc gia của VTF là: Giải Thanh thiếu niên toàn quốc tổ chức cuối tháng 7 tại Đồng Nai; Giải Thiếu niên tổ chức vào đầu tháng 8 tại Đak Lak. Thông qua hai giải đấu trên, hơn 100 VĐV suất sắc nhất được chọn để tham dự Giải Thanh thiếu niên xuất sắc được tổ chức tại Bạc Liêu cuối tháng 8 vừa qua.

Song song với việc tổ chức các giải đấu, năm nay, Quỹ Prudence còn tổ chức Chương trình đào tạo quần vợt chuyên nghiệp tại trung tâm đào tạo Cornella ở TBN. Dự tính có 3 tài năng trẻ được gửi đi, nhưng vì thủ tục visa nên hiện mới chỉ Trần Nam Sơn (nam, 1994) của Hà Nội được theo chương trình này (sẽ kết thúc tháng 6-2009). Bên cạnh đó, thông qua VTF, Quỹ này còn tiếp tục tài trợ cho 10 VĐV năng khiếu sang tập huấn tại Ấn Độ vào tháng 7 vừa qua với thời gian tập huấn kéo dài 1 tháng, tạo điều kiện cho các em có cơ hội làm quen với môi trường thi đấu đỉnh cao.

Hùng Tiến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN