Thủ tướng Australia Kevin Rudd vừa tuyên bố cả đất nước cần chuẩn bị để đối phó với một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ông cho biết quân đội Australia sẽ được xây dựng theo hướng đương đầu với thách thức này. Các nhà phân tích tin rằng Canberra đang lo ngại trước việc Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia đang tăng cường chi tiêu quân sự. Australia hiện có một quân đội tương đối nhỏ và lại phải hiện diện ở nhiều điểm nóng như Iraq, Afghanistan, Đông Timor. Một kế hoạch 10 năm nhằm hiện đại hóa quân đội Australia hiện đang được xây dựng, trong đó có đề cấp tới việc mua thêm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, trực thăng vũ trang và tăng cường quân số.