Bộ phim Death Race (Cuộc đua tử thần)được phát hành trên toàn quốc tại các rạp chiếu phim của Megastar từ ngày hôm nay 12/9. Phim được mác R cấm trẻ em dưới 16 tuổi.
|
Jensen Ames, cựu vô địch Nascar, bị buộc phải tham gia cuộc đua đầy chết chóc này. Khoác trên mình bộ trang phục Frankenstein, anh nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu mến của đám đông và với một chiếc mặt nạ kim loại che mặt, người tù này sẽ phải vượt qua một thử thách khốc liệt kéo dài trong ba ngày để giành lấy chiến thắng lớn nhất: sự tự do. Để có được điều đó, Jensen phải sống sót trước sự thách đấu của những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở vùng đất khô cằn thời hậu công nghiệp này.
|
Để tạo dựng hình ảnh một thế giới suy tàn trong tương lai, đoàn làm phim đã chọn địa điểm là thành phố Montreal, nơi có xưởng sửa chữa tàu hỏa Alstom đã bỏ hoang, rất phù hợp để hình thành bối cảnh đảo Terminal. Xưởng này được dùng để quay những cảnh ngoài trời quan trọng Nơi đây còn có một nhà kho để phục vụ cho việc dựng các ngôi nhà và đầy đủ các phòng để thiết kế bối cảnh bên trong. Theo đạo diễn Anderson thì địa điểm này dường như đã được xây dựng dành riêng cho bộ phim này, mặc dù ông cũng phải chỉnh sửa kịch bản đôi chút cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Tưởng như việc tái hiện những đường đua lớn trong phim là một khó khăn, nhưng đoàn làm phim đã nhanh chóng tìm ra giải pháp hoàn hảo: sử dụng chính những con đường trong khu xưởng này, với các giàn cẩu ở hai bên đường. Chỉ cần bổ sung thêm một chút là đoàn làm phim đã có một trường đua thực sự hoàn chỉnh.
Khung cảnh hoang tàn của đảo Terminal được hình thành theo phương pháp ghép hình. Ban đầu, đoàn là phim quay các cảnh ở những khu vực khác nhau ở khu xưởng Alstom. Sau đó, họ ghép các cảnh quay này với nhau để tạo ra những góc quay khác nhau của trường đua. Tiếp đó, họ tới thu hình tại khu vực Old Port ở Montreal, nơi có kiểu kiến trúc công nghiệp rất đẹp, các xilo (tháp công nghiệp) cao và có nước bao phủ xung quanh. Để tăng thêm chiều sâu cho Death Race, đoàn làm phim tới Bleeker Tunnel, một không gian rộng, để thu hình. Khi ghép các hình ảnh đó lại, đạo diễn Anderson đã có một trường đua lớn mà ông mong muốn.
Đối với khung cảnh nhà tù, chẳng nơi nào thích hợp hơn là tới thu hình một nhà tù thực sự. Nơi được chọn là nhà tù St. Vincent de Paul đã bị bỏ hoang. Mặc dù đã bị đóng cửa hơn 10 năm, nhưng với phần ngoại cảnh to lớn và những sân tù bên trong chính là nơi lí tưởng để tạo nên hình ảnh nhà tù trong phim, thậm chí các diễn viên còn có cảm giác như họ đang ở trong tù thực sự. Tuy nhiên, do phần bên trong của nhà tù St. Vincent đã quá cũ kĩ, mục nát và nguy hiểm cho việc quay phim nên những cảnh quay ở phía trong nhà tù được thực hiện ở những kho hàng tại Pointe St. Charles.
![]() |
Tạo hình những chiếc xe đua
Những chiếc xe trong phim không chỉ là phương tiện để tham gia cuộc đua mà chính bản thân chúng cũng là những nhân vật trong phim. Việc thiết kế chúng cũng khó khăn không kém gì việc xây dựng hình tượng các nhân vật.
![]() ![]() |
Để người xem có thể dễ dàng nhận ra từng chiếc xe trong cuộc đua, nhóm thiết kế đã xác định hình dáng cụ thể, đặc điểm của từng chiếc. Chúng cũng phải mang vẻ cứng cỏi, xù xì và phù hợp với tính cách, địa vị của từng nhân vật. Ví dụ, xe của nhân vật Neo-Nazi Pachenko là một chiếc Buick Raviera có màu sơn sáng của thập kỉ 60 ở hai bên sườn, màu xám than ở trên nóc, mui thấp, phía trước và sau có mũi nhọn và kính chắn gió hẹp.
Tổng số có 34 chiếc xe được sử dụng để tạo nên 11 chiếc xe chính tham gia cuộc đua trong phim và một vài chiếc xe phụ khác. Một số chiếc được đặt mua chính hãng, số khác được mua trực tuyến hoặc mua qua các tạp chí mua bán ô tô.
Trang bị vũ khí cho xe
![]() ![]() ![]() |
![]() |