thethaovanhoa.vn

"Sự cố" của Tân Hoa hâu: Không thể tiếp tục sai!

08/09/2008 09:54 GMT+7

BTC chỉ “hạ sàn” trình độ học vấn của thí sinh 5 ngày trước đêm chung kết. Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, BTC tự ý thay đổi mà không báo cáo với cơ quan quản lý.

Ban tổ chức chỉ “hạ sàn” trình độ học vấn của thí sinh 5 ngày trước đêm chung kết. Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, Ban tổ chức tự ý thay đổi mà không báo cáo với cơ quan quản lý.

Ngày 5/10/2007, đơn vị tổ chức gửi lên Cục Nghệ thuật biểu diễn công văn xin cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 cùng với một bản đề án. Trong văn bản này, thể lệ cuộc thi nêu rõ: "Các nữ công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Độ tuổi từ 18 đến 27; Chưa lập gia đình, chưa có con; Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Chiều cao từ 1m60 trở lên, không qua giải phẫu thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính".

Thông báo của Ban tổ chức trên báo Tiền Phong ngày 23/01


Ngày 9/1/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với yêu cầu: "Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định của "Quy chế tổ chức thi Hoa hậu" ban hành kèm theo quyết định số 37/2006/QĐ-BVHTT ngày 24/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và đề án cuộc thi đã được phê duyệt. Mọi sự thay đổi trong đề án cuộc thi, đơn vị tổ chức phải có văn bản báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Quá trình thay đổi thể lệ

- Từ tháng 1/2008 - 26/8/2008: Thể lệ là tốt nghiệp Trung học phổ thông
- Ngày 23/1, thể lệ được đăng tải đồng thời trên Tiền phong online và báo giấy.
- Từ sau 26/8/2008 - 6/9/2008: Thể lệ bị xóa mất trên trang điện tử của đơn vị chủ quản. Ông Trưởng Ban tổ chức tuyên bố, thể lệ cuộc thi là "có trình độ Trung học phổ thông", thí sinh chưa tốt nghiệp vẫn được dự thi.
- Ngày 7/9/2008: Thể lệ là "Tốt nghiệp Trung học phổ thông".

Gần đây, một số blogger đưa ra bằng chứng: Thông tin trên được rút trong suốt hơn 10 ngày qua song bản cached vẫn được lưu trên Google và Yahoo. Điều này cho thấy: ban đầu, cuộc thi chỉ dành sân chơi cho những người đã hoàn thành việc học tập, thi tốt nghiệp ở bậc phổ thông. Họ cũng chỉ ra, bắt đầu từ đêm 6/9, thông tin về thể lệ cuộc thi được đăng tải trở lại trên trang của đơn vị tổ chức, vẫn giữ nguyên nội dung: Thí sinh phải tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lời tuyên bố của ông Trưởng Ban tổ chức: nhanh nhạy, đi trước một chút so với quy chế mới, nên thí sinh chỉ cần có trình độ Trung học phổ thông là hợp lệ. Đối chiếu với các thông tin trên, tân hoa hậu Thùy Dung chưa phù hợp với thể lệ cuộc thi. Việc trao vương miện hoa hậu cho Thùy Dung là sai quy chế, thực hiện sai văn bản số 80/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/1/2008.

Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn cho biết: “Cuộc thi không làm theo những gì đã xin phép Cục. Đơn xin cấp phép kèm đề án của Ban tổ chức và thông tin đăng báo ở thời điểm đó tuân theo quy chế, nhưng gần đến đêm chung kết, Ban tổ chức tự quyết định sửa đổi tiêu chuẩn. Ông Cường khẳng định: "Về mặt nguyên tắc, Ban tổ chức phải báo cáo lại bất kỳ sự thay đổi nào, tự ý chỉnh sửa như vậy thì không thể nói là “nhanh nhạy đi trước” được”.

Ông Cường cũng cho biết, đến giờ, bản dự thảo quy chế mới về thi hoa hậu vẫn chưa hoàn tất, càng chưa từng được công bố, vì vậy, quy chế cũ vẫn có hiệu lực. Ông cũng không hiểu lý do vì sao Trưởng Ban tổ chức lại biết để “đi trước”. Ông nói: “Về phía cơ quan quản lý, chúng tôi cho rằng, muốn thay đổi gì thì phải làm đơn đề nghị, chúng tôi không thể mỗi ngày ngồi đọc báo, tìm thông tin của Ban tổ chức để điều chỉnh cho họ. Ông Dương Xuân Nam phát biểu thể lệ cuộc thi đã đăng tải trên báo chí mà không thấy cơ quan quản lý “thổi còi” là ngụy biện. Đề án xin cấp phép một đằng, thay đổi một nẻo, rồi bảo cơ quan cấp phép phải chạy theo để điều chỉnh, tại sao Ban tổ chức cuộc thi này lại được quyền đòi hỏi như vậy?”.

Theo Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Ban tổ chức nên thẳng thắn, dám làm, dám chịu, dám rút kinh nghiệm, chứ không thể trả lời quanh co như vậy. Ông Lê Ngọc Cường nói, việc làm này khiến công luận nghĩ rằng“có thể Ban tổ chức đã chọn hoa hậu trước rồi nên đành phải thay đổi tiêu chí cho phù hợp với người được chọn”. Trong một cuộc họp báo cần sự minh bạch, lẽ ra Trưởng Ban tổ chức nên thừa nhận là “do nóng vội nên phải làm như vậy, không kịp báo cáo lại".

Thông tin từ Cục nghệ thuật biểu diễn, quy chế mới không bỏ thể lệ thí sinh phải tốt nghiệp PTTH bởi đó là yêu cầu sơ đẳng nhất hiện nay, là đòi hỏi tri thức văn hóa tối thiểu của xã hội phát triển. Vì vậy, không có lý do gì phải giảm tiêu chuẩn đó. Cục cho rằng: Hoạt động thi hoa hậu ngày càng phải nâng cao chất lượng, tiến đến chuyên nghiệp chứ không thể mỗi lần thi lại giảm tiêu chí xuống. Tiêu chí cuộc thi càng cao, người được tôn vinh mới càng tự hào và danh hiệu càng trở nên cao quý.

Ông Lê Ngọc Cường, Cục Trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn và Đề án cuộc thi trong hồ sơ xin cấp phép Cục nghệ thuật biểu diễn.

Ông Cường cho biết thêm, trong quyết định nói trên của Bộ Văn hóa thông tin về việc cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, điều 2 yêu cầu: Sau khi kết thúc vòng bán kết, Ban tổ chức phải có báo cáo và chuyển hồ sơ của các thí sinh về cho Cục nghệ thuật biểu diễn. Nhưng đến nay, dù cuộc thi đã kết thúc từ lâu, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn vẫn chưa từng nhận được bất cứ một bản báo cáo nào từ phía Ban tổ chức, kể cả hồ sơ của các thí sinh.

Về việc cử người đẹp đi thi hoa hậu thế giới, ông Lê Ngọc Cường khẳng định: Nếu đúng Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH, ông không đồng ý cho cô dự thi Miss World, bởi trước hết, điều đó là sai quy chế. Hơn nữa, trước tiên, hoa hậu phải được thừa nhận ở trong nước. Với một kết quả “lùm xùm” như vậy, tân hoa hậu khó đại diện cho vẻ đẹp, trí tuệ, đạo đức của phụ nữ Việt Nam. Ông tuyên bố: Không thể vì một cá nhân mà làm tổn hại đến xã hội, không phải vì thương cảm mà làm việc theo cảm tính, không có chuyện “trót” nhận danh hiệu rồi mà phải “trót” đi thi thế giới, khiến chồng chất cái sai này lên cái sai khác.

Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thời gian tới có một cuộc họp xung quanh vụ việc này. Thanh tra văn hóa sẽ xem xét cụ thể, bóc tách từng vấn đề, tùy theo tình hình thực tế, nếu là cố tình vi phạm hoặc sơ suất không mang tính chủ định, sai từ đâu, nguyên nhân thế nào... để có biện pháp xử lý phù hợp.
 
Theo Đất Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN