thethaovanhoa.vn

Có nên hạ thấp trình độ thí sinh thi Hoa hậu?

08/09/2008 08:18 GMT+7

Sau "sự cố" Hoa hậu Thùy Dung, vấn đề dư luận quan tâm nhất hiện nay là có nên hạ thấp yêu cầu về trình độ học vấn đối với thí sinh dự thi hoa hậu hay không?

(TT&VH) - Trong "sự cố" Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT, BTC đưa ra lý do Dự thảo Quy chế thi Hoa hậu sắp ban hành sẽ bỏ yêu cầu phải tốt nghiệp THPT, cho nên đã "nhanh nhẹn", "áp dụng thí điểm"! Thời điểm này, Dự thảo Quy chế tổ chức thi Hoa hậu (sửa đổi) vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện sau khi tiếp thu các ý kiến của các đơn vị chức năng thuộc Bộ VH,TT&DL. Vấn đề dư luận quan tâm nhất hiện nay là có nên hạ thấp yêu cầu về trình độ học vấn đối với thí sinh như nêu trên hay không? Câu hỏi này đang đặt ra với Ban soạn thảo Quy chế và cơ quan quản lý.

Nữ sinh lớp 10, 11, 12 cũng có cơ hội thi sắc đẹp?

Đây là vấn đề đang có những ý kiến trái ngược. Ở Quy chế cũ quy định thí sinh dự thi hoa hậu phải tốt nghiệp PTTH, nghĩa là phải nắm trong tay tấm bằng lớp 12 rồi hãy làm “người đẹp”. Còn Dự thảo Quy chế sửa đổi lại chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ văn hoá THPT trở lên. Cái lý để đưa ra quy định này là có nhiều cuộc thi tổ chức vào những tháng đầu năm, nếu buộc thí sinh phải có bằng tốt nghiệp khi mùa thi chưa đến sẽ buộc nhiều người đẹp phải chờ đợi thêm 1, thậm chí 2 năm nữa (nếu muốn dự cuôc thi Hoa hậu VN). Đó là một thiệt thòi. Mặt khác, có những thí sinh là người dân tộc ít người, do điều kiện khách quan, trình độ học vấn có khi chỉ lớp 10, 11 nhưng có vẻ đẹp ngoại hình nổi trội và khả năng ứng xử không kém cạnh những thiếu nữ có học vấn cao hơn. Vì thế, việc nới rộng biên độ học vấn sẽ tạo cơ hội cho nhiều người đẹp có điều kiện đến với cuộc thi.
 
 Các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 - cuộc thi mà theo BTC- các thí sinh chỉ cần có "trình độ THPT"

Tuy nhiên, theo ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học thì theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT cũng như theo ngữ nghĩa chính xác của tiếng Việt thì khái niệm “có trình độ THPT” là phải tốt nghiệp PTTH. Có nghĩa, người được xem là có trình độ THPT phải đã hoàn thành chương trình giáo dục THPT, đã dự thi và được cấp bằng tốt nghiệp. Với những trường hợp đã học xong chương trình THPT nhưng chưa đỗ tốt nghiệp, Bộ GD-ĐT chỉ cấp cho các em chứng nhận hoàn thành chương trình THPT, không thể công nhận tốt nghiệp THPT hay có trình độ THPT. Như vậy, khái niệm trình độ THPT hiện hành trong hệ thống giáo dục của Việt Nam cũng được hiểu như vậy. Điều đó cũng có nghĩa “câu chữ” mà các nhà soạn thảo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu sửa đổi là không ổn, gây nhầm lẫn nếu quy định này được chấp nhận và ban hành trong thực tế.

Trao đổi với ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý Tổ chức biểu diễn và Băng đĩa về cách hiểu chưa đúng của đơn vị soạn thảo áp theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, ông Thắng nói: “Nội dung của điều kiện “có trình độ từ THPT trở lên” trong dự thảo Quy chế sửa đổi có nghĩa các thí sinh học lớp 10, lớp 11, lớp 12, đủ 18 tuổi, có ngoại hình đẹp đều có cơ hội tham gia các cuộc thi nhan sắc. Có thể câu chữ chúng tôi dùng chưa chính xác, chưa chuẩn…"

Chỉ là dự thảo có thể … sửa đổi lại!

Mặc dù câu chữ trong dự thảo Quy chế có thể chưa chính xác, chưa chuẩn như trên, nhưng ý định "nới rộng trình độ văn hoá của thí sinh… là ý kiến mà chúng tôi đã tiếp thu từ Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Quy chế Tổ chức thi hoa hậu dịp tháng 4.2008 - ông Thắng cho biết - Tiếp thu thế và cũng đang xin ý kiến, còn quyết định thế nào là của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL. Nếu lãnh đạo Bộ thấy không ổn, cần phải giữ điều kiện cũ là “tốt nghiệp PTTH” thì chúng tôi sẽ sửa đổi lại”.

Nếu Quy chế mới cho phép cả các nữ sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường (học lớp 10, 11, hoặc 12) - dĩ nhiên là phải đủ tuổi - tham dự các cuộc thi sắc đẹp - thì nên tính đến một loạt các yếu tố kèm theo. Ví dụ: Nên có thêm quy định về học lực, hạnh kiểm đối với thí sinh dự thi và đối với thí sinh đoạt giải. Bởi lẽ, dư luận nói chung, nhất là dư luận tại trường lớp, địa phương của thí sinh... sẽ khó chấp nhận một hoa hậu, hoa khôi lại có sức học kém, bị hạnh kiếm thấp. Ngoài ra cũng cần phải phân biệt trường hợp thí sinh đang học THPT và chưa tốt nghiệp với thí sinh chỉ học đến lớp 10, 11, 12 và đã nghỉ học. Lại phải tính đến lý do nghỉ học do hoàn cảnh khách quan (miền núi, hải đảo xa xôi khó khăn), hay là do những yếu kém của bản thân thí sinh đó: Bỏ học giữa chừng, bị đuổi học…

Đó sẽ là những điều phải tính đến nếu chúng ta không muốn cho ra lò những hoa khôi, hoa hậu sắc đẹp nghiêng trời, nhưng lại bị mang tiếng ở địa phương là "bỏ học", "thất học"!

N.M

Về điều này, Bà Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CIAT- Hoa hậu được nhiều người mến mộ tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà tổ chức tại Ấn Độ năm 2005 nói: “ Từ lâu, các doanh nghiệp khi tuyển công nhân đều muốn đòi hỏi người dự tuyển phải tốt nghiệp PTTH. Đó không phải là sự đòi hỏi vô cớ. Bởi trong lao động, những người có tri thức bao giờ cũng làm việc hiệu quả hơn. Vì thế, thật khó chấp nhận nếu một hoa hậu chỉ có trình độ lớp 10, 11 và bỏ học ngang chừng vì lý do gì đó. Nếu đấy là cuộc thi của một xã, một làng và phạm vi hoạt động của người đẹp đăng quang cũng chỉ gói gọn ở địa bàn đó thì chẳng nói làm gì. Tôi đã từng tham gia một cuộc thi hoa hậu quốc tế. Lúc đó áp lực đến với tôi cũng nặng nề lắm, tưởng chừng khó vượt qua. Nhưng rồi, với những gì đã có, tôi đã tự tin để vượt lên. Bây giờ nghĩ lại, càng thấy kiến thức, phông văn hoá và bản lĩnh là điều không thể thiếu đối với những ai muốn bước vào các “đấu trường sắc đẹp” của thế giới. Và tại các cuộc thi ấy, khi ta trả lời BGK rằng ta đã tốt nghiệp lớp 12, đang là sinh viên, là thạc sĩ, tiến sĩ… dường như ta cảm nhận ngay thiện cảm và sự tôn trọng của mọi người xung quanh đối với mình”.

Đồng quan điểm với bà Hồng, ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng, chúng tôi không có ý định hạ điều kiện về trình độ văn hóa đối với thí sinh dự thi người đẹp. Dự thảo là thế, nhưng sẽ điều chỉnh lại. Đã là hoa hậu, người đẹp thì bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình còn phải có vẻ đẹp trí tuệ, nhất là người đó lại đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ VN mà rất nhiều người trong số họ được biết đến, được tôn vinh và đang từng ngày, từng giờ đóng góp cho xã hội bằng tài năng và trí tuệ của mình. Vì thế, có thể hiểu sự bức xúc của dư luận những ngày qua đối với ngôi vị hoa hậu của em Trần Thị Thuỳ Dung. Tôi chưa bàn đến sự đúng, sai, nhưng giả thiết BTC cuộc thi có tiến cử Trần Thị Thuỳ Dung dự thi Hoa hậu Thế giới tại Nam Phi cuối năm nay chúng tôi sẽ không thụ lý hồ sơ. Bởi lẽ, theo Quy chế hiện hành thì một trong những điều kiện của thí sinh dự thi hoa hậu thế giới phải là tốt nghiệp THPT”.

Nguyệt Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN