Chile không phải một đội bóng yếu ở Nam Mỹ. Thế nhưng, người Brazil có lý do để tin rằng họ sẽ kiếm được một chiến thắng giải tỏa tinh thần trong trận đấu rạng sáng mai.
(TT&VH) - Chile không phải một đội bóng yếu ở Nam Mỹ. Thế nhưng, người Brazil có lý do để tin rằng họ sẽ kiếm được một chiến thắng giải tỏa tinh thần trong trận đấu rạng sáng mai. Đã 3 năm nay, Chile luôn là "rổ đựng trứng" mỗi khi phải gặp Brazil.
Cứu cánh của Selecao
Cần phải nhắc lại lịch sử để thấy rằng Chile chính là cứu cánh của Dunga trong những thời điểm quyết định. Tháng Hai năm ngoái, năng lực của ông đã bị đặt dấu chấm hỏi khi Brazil thất bại 0-2 trước BĐN, song chính trận đại thắng 4-0 trước Chile sau đó đã giúp HLV này giành lại sự tin tưởng của người hâm mộ cũng như LĐBĐ Brazil (CBF) trước khi bước vào Copa America 2007. Tại giải đó, những lần đối đầu với Chile cũng là thời điểm mà Brazil thăng hoa nhất. Cú ngã 0-2 trước vị khách mời Mexico trong trận khai mạc làm dấy lên những lo ngại về khả năng bảo vệ ngôi vô địch của Brazil. Thế nhưng, ngay sau đó, họ đã lấy lại niềm tin khi đè bẹp Chile 3-0. Khi tái ngộ đội bóng này ở tứ kết, Brazil còn thắng đậm hơn nữa: 6-1!

Bộ ba nguyên tử
Tuy nhiên, Brazil cần phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy rằng việc ghi bàn đang là một vấn đề nan giải của họ. Trong số 3 trận đấu gần nhất, họ tịt ngòi hoàn toàn. Bế tắc trước hàng phòng thủ vững chắc như Argentina thì có thể hiểu được, nhưng việc không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới Paraguay, và nhất là chú lùn Venezuela thì quả là điều đáng báo động. Trong khi đó, phong độ của Chile lại khá tốt với hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách để vượt qua chính Brazil trên BXH.
Chính vì thế, Dunga buộc phải mạo hiểm bằng ý đồ sử dụng tới 3 tiền đạo. Trong trận đấu tập cuối cùng tại Rio de Janeiro trước khi bay sang Chile, bộ ba Ronaldinho-Robinho-Luis Fabiano đã được xếp trên hàng công của đội hình một. Dĩ nhiên, Ronaldinho và Robinho sẽ có thiên hướng dạt ra hai cánh, trong khi Fabiano chơi ở vị trí mũi nhọn. Nếu xét về phẩm chất cá nhân của từng cầu thủ thì những vị trí này cũng chẳng xa lạ gì với họ.
Cho dù đã có một cải cách thực sự trên hàng tấn công nhưng với tính cách của mình, Dunga chẳng dại gì xáo trộn hàng phòng ngự mà ông đã cất công xây dựng trong suốt 2 năm qua. Ngoại trừ trung vệ Juan đang gặp chấn thương và có thể được thay bằng Luisao, những cái tên còn lại trong bộ tứ vệ như Maicon, Lucio và Gilberto sẽ được giữ nguyên. Cũng với tính cách cẩn thẩn của mình, Dunga sẽ sử dụng tới hai tiền vệ phòng ngự (Gilberto Silva, Josue) để giữ chắc khu trung tuyến trong khi Diego, người chơi khá tốt ở Bắc Kinh sẽ được trao nhiệm vụ làm cầu nối giữa hai tuyến tiền vệ và tiền đạo.
Trận chiến cởi mở
Thông thường, để giảm bớt sự hưng phấn của một đội bóng chơi thiên về tấn công, các HLV thường sử dụng một đội hình thiên về phòng thủ phản công để giảm thiểu những sức ép của đối phương. Thế nhưng hãy tin rằng trận đấu ở Santiago đêm nay sẽ là một cuộc chơi đầy tính cống hiến bởi 3-3-1-3 chính là sơ đồ ưa thích của HLV Bielsa. Bielsa nhận lời dẫn dắt Chile khi đội bóng này rơi vào một giai đoạn khủng khoảng về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ bị treo giò vì vô kỷ luật, song ông đã mang lại những kết quả khá khả quan nhờ lối chơi đậm chất tấn công này.
Trong số 3 tiền đạo mà Bielsa sẽ sử dụng, tài năng trẻ Alexis Sanchez của Udinese rất được kỳ vọng bởi anh có tố chất kỹ thuật và tốc độ đặc biệt mà những đối thủ của River Plate ở mùa giải trước từng phải nể sợ. Sức mạnh tấn công của Chile còn tiềm ẩn từ tuyến giữa khi họ sở hữu hai tiền vệ cánh chất lượng là Valdivia (phải) và Matias Fernandez (trái).
Cả hai HLV đều cam kết sẽ chơi với sự cống hiến cao độ, nhưng rất có thể thực tế trận đấu không phải lúc nào cũng như mong đợi. Brazil đang chịu một sức ép chiến thắng rất lớn mà lại phải thi đấu trên sân khách nên 3 điểm cũng đã là một thành công, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.
Dự đoán: 1-2
|
Lịch sử: Hai đội đã gặp nhau 61 lần, Chile thắng 7, hòa 11, thua 43. Trong 24 lần chạm trán tại Chile, đội chủ nhà thắng 6, hòa 7, thua 11.
Lực lượng:
Brazil: Vắng Kaka (chấn thương đầu gối), Juan (cơ), Lucas (treo giò).
Chile: Vidal bị treo giò
Đội hình dự kiến
Chile: Bravo - Fuentes, Jara, Estrada - Matias Fernandez, Carmona, Valdivia, Morales - Sanchez, Suazo, Max Gonzalez.
Brazil: J.Cesar - Maicon, Lucio, Luisao, Gilberto - G.Silva, Josue, Diego - Robinho, Ronaldinho, Fabiano.
Đối đầu
07/07/07 Chile - Brazil 1-6
01/07/07 Brazil - Chile 3-0
24/03/07 Brazil - Chile 4-0
04/09/05 Brazil - Chile 5-0
06/06/04 Chile - Brazil 1-0
Phong độ
Chile
21/08/08 TNK - Chile 1-0
20/06/08 Venezuela - Chile 2-3
16/06/08 Bolivia - Chile 0-2
08/06/08 Chile - Panama 0-0
05/06/08 Chile - Guatemala 2-0
Brazil
19/06/08 Brazil - Argentina 0-0
16/06/08 Paraguay - Brazil 2-0
07/06/08 Brazil - Venezuela 0-2
01/06/08 Brazil - Canada 3-2
27/03/08 Brazil - Thụy Điển 1-0
Bộ ba nguyên tử của Brazil
Ronaldinho (Milan): 2 lần được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã ghi 36 bàn trong 94 lần khoác áo ĐT Brazil.
Robinho (Man City): Cầu thủ đắt giá nhất trong năm 2008, đã ghi 18 bàn trong 57 lần khoác áo Vàng-Xanh.
Fabiano (Sevilla): Cây làm bàn xuất sắc thứ nhì Liga mùa trước (24 bàn cho Sevilla), đã ghi 9 bàn trong 20 trận cho ĐT Brazil.
Bộ ba nguyên tử của Chile
- Humberto Suazo (Monterrey): Là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các trận quốc tế trong năm 2006 với 17 bàn thắng. Đã ghi 1 bàn vào lưới Brazil năm 2006 và ghi được 3 bàn tại VL lần này.
- Matias Fernandez (Villarreal): Đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ 2006 (do tờ El Pais của Uruguay trao tặng) trước khi gia nhập Villarreal.
- Alexis Sanchez (Udinese): Mới 19 tuổi, được tạp chí World Soccer bình chọn là 1 trong 50 gương mặt trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới. |